9 giờ:56 phút Thứ sáu, ngày 14 tháng 9 , 2018

Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam làm việc tại Quân chủng PK-KQ

Ngày 13-9, Đoàn công tác của Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam do Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nhiên - Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra kết quả thực hiện công tác Lịch sử quân sự của Quân chủng PK-KQ và Học viện PK-KQ. Làm việc với Đoàn có Thiếu tướng Vũ Văn Kha - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân chủng. Cùng dự và phục vụ kiểm tra có thủ trưởng, đại diện một số cơ quan, phòng, ban chức năng của Quân chủng và Học viện PK-KQ.

Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam làm việc tại Quân chủng
Đoàn công tác Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam kiểm tra
tại Ban Tổng kết Lịch sử quân sự của Quân chủng.
Sau khi nghe báo cáo kết quả thực hiện công tác Lịch sử quân sự từ tháng 1-2015 đến tháng 8-2018 của Quân chủng và Học viện PK-KQ, Đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra thực tế hệ thống hồ sơ, kế hoạch, sổ sách lưu trữ, các sản phẩm hoạt động công tác Lịch sử quân sự tại cơ quan Quân chủng và Học viện PK-KQ.

Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam làm việc tại Quân chủng
Đồng chí Viện trưởng Viện Lịch sử quân sự Việt Nam kết luận kiểm tra tại Học viện PK-KQ.

Kết luận nội dung kiểm tra, Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nhiên sơ bộ đánh giá: Trong những năm qua, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân chủng và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, nhà trường trong Quân chủng đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, sâu sát, kịp thời đối với công tác Lịch sử Quân sự. Quân chủng đã triển khai nghiên cứu 52 công trình, đề tài lịch sử quân sự, 6 đề tài tổng kết chiến tranh; trong đó đã hoàn thành nghiệm thu, xuất bản 39 công trình, đề tài lịch sử và 5 đề tài tổng kết chiến tranh. Tính đến nay, các đầu mối từ cấp trung đoàn trở lên đều đã biên soạn lịch sử đơn vị mình. Các công trình tổng kết chiến tranh đã rút ra nhiều kinh nghiệm quý về xây dựng thế trận và hoạt động tác chiến, vận dụng vào nghiên cứu khoa học, huấn luyện SSCĐ của Quân chủng trong thời kỳ mới. Công tác lưu trữ hồ sơ, sổ sách, sản phẩm nghiên cứu được quản lý chặt chẽ, nghiêm túc, phục vụ kịp thời cho công tác nghiên cứu khoa học và huấn luyện, giáo dục chính trị ở các cơ quan, đơn vị, nhà trường trong Quân chủng. Việc sử dụng kinh phí nghiệp vụ lịch sử quân sự do Bộ Quốc phòng phân cấp hàng năm đảm bảo đúng mục đích, đúng nhiệm vụ, đạt hiệu quả thiết thực. Để tiếp tục hoàn thành tốt công tác Lịch sử quân sự trong thời gian tới, đồng chí Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam mong muốn Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân chủng tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện có nền nếp công tác Lịch sử quân sự, đạt chất lượng, hiệu quả; góp phần tích cực vào công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống của Quân chủng PK-KQ trong thời kỳ mới.   

Tin, ảnh: QUỲNH VÂN

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website