16 giờ:56 phút Thứ tư, ngày 8 tháng 7 , 2020

Đảng bộ Cục Hậu cần Phòng không-Không quân tổ chức thành công Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trong hai ngày 7 và 8-7, Đảng bộ Cục Hậu cần Phòng không-Không quân (PK-KQ) đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025. Thiếu tướng Nguyễn Hữu Chí - Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đảng bộ Cục Hậu cần Phòng không-Không quân tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020 - 2025
Thiếu tướng Nguyễn Hữu Chí - Phó Tư lệnh Quân chủng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Đảng bộ Cục Hậu cần Phòng không-Không quân tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020 - 2025
Các đại biểu dự Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Cục Hậu cần PK-KQ đã lãnh đạo đơn vị tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm tốt hậu cần cho các nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, hội thao, hội thi, diễn tập, bắn, ném bom, bắn đạn thật, bay nhảy dù... và các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất của Quân chủng; củng cố, bổ sung đầy đủ hệ thống văn kiện hậu cần chiến đấu theo quy định. Đặc biệt, đã tham mưu, đề xuất, chỉ đạo làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện có hiệu quả các đột phá về tổ chức, lực lượng, huấn luyện, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và cải cách hành chính, vượt các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Đảng bộ có nhiều chủ trương biện pháp lãnh đạo nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng Đảng bộ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đảng bộ Cục Hậu cần Phòng không-Không quân tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020 - 2025
Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Hậu cần nhiệm kỳ 2020-2025.

Đảng bộ Cục Hậu cần Phòng không-Không quân tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020 - 2025
Các đại biểu tham quan mô hình sản phẩm taị gian trưng bày của Đại hội.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Cục Hậu cần phấn đấu hằng năm có trên 80% cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ; không có kỷ luật nghiêm trọng, vi phạm kỷ luật thông thường dưới 0,2%; đạt và vượt chỉ tiêu tăng gia sản xuất, giá cả thấp hơn giá thị trường nơi đóng quân từ 8-20%; bảo đảm phòng, chống các dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm… Để đạt chỉ tiêu trên, Đảng bộ Cục Hậu cần xác định coi trọng phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, tập trung lãnh đạo cụ thể hóa, thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào và hai khâu đột phá là: Nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy ngành Hậu cần Quân chủng; tạo chuyển biến vững chắc trong xây dựng chính quy, quản lý, giáo dục chấp hành pháp luật, kỷ luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và bảo đảm an toàn trong Cục.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Cục Hậu cần nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng PK-KQ lần thứ X với số phiếu tín nhiệm cao.

Tin, ảnh: ÁNH TUYẾT, DƯƠNG TOÀN
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website