6 giờ:44 phút Thứ năm, ngày 13 tháng 1 , 2022

Thượng tướng Lê Huy Vịnh - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác SSCĐ các đơn vị thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân tại miền Trung

Ngày 12-1, Thượng tướng Lê Huy Vịnh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến kiểm tra công tác SSCĐ Sư đoàn 372, Sư đoàn 375 và Nhà máy A32 thuộc Quân chủng Phòng không-Không quân (PK-KQ). Cùng đi có Thiếu tướng Bùi Anh Chung - Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ; Thiếu tướng Trương Thiên Tô - Phó Chính ủy Quân khu 5.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thăm, chúc Tết các đơn vị của Quân chủng Phòng không - Không quân tại miền Trung
Thượng tướng Lê Huy Vịnh - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trao quà Tết tặng cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 372.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thăm, chúc Tết các đơn vị của Quân chủng Phòng không - Không quân tại miền Trung
Thượng tướng Lê Huy Vịnh - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trao quà Tết tặng cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 375.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thăm, chúc Tết các đơn vị của Quân chủng Phòng không - Không quân tại miền Trung
Thượng tướng Lê Huy Vịnh - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trao quà Tết tặng cán bộ, công nhân Nhà máy A32.

Tại buổi làm việc, Thượng tướng Lê Huy Vịnh đã nghe chỉ huy các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021, phương án trực sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Theo đó năm 2021, các đơn vị đã quán triệt sâu sắc chỉ thị, mệnh lệnh và nhiệm vụ trên giao, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, quản lý vùng trời, quản lý điều hành bay; thực hành các cuộc diễn tập, bắn ném bom đạn thật; làm tốt công tác bảo đảm kỹ thuật, hậu cần trong thực hiện nhiệm vụ; hoàn thành vượt chỉ tiêu sửa chữa các loại máy bay phản lực chiến đấu; kiểm định, hiệu chuẩn, sửa chữa phương tiện đo phục vụ SSCĐ và huấn luyện; chủ động, tích cực giúp nhân dân phòng, chống thiên tai, bão, lũ; phòng, chống dịch COVID-19. Các đơn vị đã quán triệt, triển khai nghiêm túc nghị quyết, chỉ lệnh, các chỉ thị, kế hoạch nhiệm vụ năm 2022 và làm tốt công tác chuẩn bị SSCĐ, bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tướng Lê Huy Vịnh biểu dương những kết quả mà các đơn vị đạt được trong thời gian qua. Đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị cần tiếp tục quán triệt, nâng cao tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ SSCĐ, quản lý vùng trời, quản lý điều hành bay; duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ; phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý tốt các tình huống, không để bị bất ngờ về các tình huống trên không; tổ chức cho bộ đội vui Xuân, đón Tết chu đáo, vui tươi, đầm ấm, SSCĐ cao; đảm bảo an toàn tuyệt đối...

Thượng tướng Lê Huy Vịnh - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thăm, chúc Tết các đơn vị của Quân chủng Phòng không - Không quân tại miền Trung
Thiếu tướng Bùi Anh Chung trao quà Tết của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng PK-KQ tặng cán bộ, công nhân Nhà máy A32.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thăm, chúc Tết các đơn vị của Quân chủng Phòng không - Không quân tại miền Trung
Thiếu tướng Bùi Anh Chung trao quà Tết của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng PK-KQ tặng cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 375.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Lê Huy Vịnh đã gửi lời chúc Tết và tặng quà cán bộ, chiến sĩ các đơn vị. Cũng trong dịp này, Thiếu tướng Bùi Anh Chung đã chúc Tết và trao quà của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng PK-KQ đến cán bộ, chiến sĩ các đơn vị.

Tin, ảnh: HỮU LỆ
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website