Giúp bộ đội yên tâm công tác, thêm vững vàng khi xuất ngũ
Chỉ còn ít ngày nữa, các chiến sĩ nhập ngũ tháng 2-2024 thuộc Tiểu đoàn 20, Lữ đoàn Thông tin 26 sẽ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về với gia đình, địa phương. Bằng những biện pháp quan tâm, chăm lo thiết thực, kịp thời, các chiến sĩ đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, yên tâm gắn bó, cống hiến xây dựng đơn vị và có định hướng nghề nghiệp rõ ràng, sẵn sàng bước vào một cuộc sống mới sau khi xuất ngũ.

Phút giải lao sau giờ huấn luyện của cán bộ, chiến sĩ Đại đội 10, Tiểu đoàn 20, Lữ đoàn 26.
Dù chỉ còn ít ngày nữa là xuất ngũ, song Thượng sĩ Trần Minh Hiếu - Chiến sĩ Tổng đài, Trung đội 1, Đại đội 10, Tiểu đoàn 20, Lữ đoàn Thông tin 26 vẫn gương mẫu, đi đầu chấp hành nghiêm túc nền nếp, chế độ và tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ chung. Trước khi nhập ngũ đã tốt nghiệp ngành Điện công nghiệp tại Trường Cao đẳng Lý Thái Tổ (Bắc Ninh), nên khi về đơn vị, Hiếu tích cực tham gia giúp đỡ chỉ huy trong việc sửa chữa các thiết bị điện, góp phần thiết thực xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. Với sự nỗ lực cố gắng đó, năm 2024, Hiếu được tặng danh hiệu “Chiến sĩ tiên tiến”.
“Với em, thành tích lớn nhất qua gần 2 năm thực hiện nghĩa vụ quân sự là sự trưởng thành, chín chắn từ trong suy nghĩ đến hành động, nhất là phương pháp, tác phong công tác. Đây là nền tảng quan trọng để thời gian tới, em thêm vững vàng khi bước vào cuộc sống mới, cống hiến thật nhiều sức khỏe, trí tuệ, công sức cho gia đình, địa phương và xã hội” - Thượng sĩ Trần Minh Hiếu tâm sự.
Không riêng gì Thượng sĩ Trần Minh Hiếu, tinh thần phấn đấu trong học tập, rèn luyện của Thượng sĩ Nguyễn Tiến Anh - Chiến sĩ Đối không, Trung đội 1, Đại đội 10, Tiểu đoàn 20, đã trở thành tấm gương sáng cho các chiến sĩ trong đơn vị học tập và noi theo. Ngay từ khi nhập ngũ vào Quân đội, Tiến Anh đã tích cực học tập, rèn luyện, nỗ lực từng ngày để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bên cạnh hoàn thành tốt nhiệm vụ là Chiến sĩ Đối không, nhờ nhận thức tốt, tác phong nhanh nhẹn, đức tính cẩn thận, Tiến Anh còn được chỉ huy tin tưởng giao nhiệm vụ là Tiểu đội trưởng huấn luyện chiến sĩ mới nhập ngũ tháng 2-2025. Cùng với đó, Tiến Anh còn trở thành “giáo viên” trực tiếp truyền thụ kiến thức, kinh nghiệm cho các chiến sĩ mới trong quá trình huấn luyện binh chủng, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện trong toàn đơn vị. Năm 2025, Tiến Anh được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”.
Thượng sĩ Nguyễn Tiến Anh cho biết: “Em đã hoàn toàn đúng khi lựa chọn môi trường Quân đội để học tập, rèn luyện. Quá trình công tác, không chỉ giáo dục, rèn luyện em về tinh thần nỗ lực, tính kỷ luật, ý thức tự giác, những ngày sắp ra quân, các anh chỉ huy cũng thường xuyên gần gũi, lắng nghe tâm tư, tình cảm, có những lời khuyên, định hướng nghề nghiệp phù hợp, giúp em vững tin hơn trên con đường tương lai phía trước. Chỉ còn ít ngày nữa là ra quân, em xác định sẽ quyết tâm, nỗ lực hơn nữa trong học tập, rèn luyện, truyền thụ kiến thức, kinh nghiệm và vốn sống cho các chiến sĩ mới, góp phần xây dựng đơn vị ngày càng phát triển, xứng đáng với tình cảm, niềm tin mà các đội ngũ cán bộ đơn vị đã dành cho”.
Chứng kiến sự trưởng thành của các chiến sĩ, Thiếu tá Nguyễn Việt Anh - Chính trị viên Đại đội 10, Tiểu đoàn 20 cho biết: “Các chiến sĩ sắp ra quân đã được tôi rèn sau gần 2 năm quân ngũ nên từ bản lĩnh chính trị, tâm lý, tư tưởng, đến trình độ chuyên môn và phương pháp, tác phong công tác đã trưởng thành vượt bậc. Tuy nhiên, đây cũng là giai đoạn khá “nhạy cảm” khi các chiến sĩ sắp bước vào một cuộc sống mới với bộn bề lo toan, điều này ảnh hưởng không nhỏ đến tư tưởng, tâm lý của bộ đội. Chính vì vậy, đơn vị cũng đã chủ động triển khai toàn diện các biện pháp để quản lý tư tưởng, kỷ luật và tiến hành tốt công tác định hướng nghề nghiệp, giúp các chiến sĩ thêm vững vàng, có những quyết định đúng đắn sau khi ra quân”.
Theo đó, cấp ủy, chỉ huy đơn vị tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý chặt chẽ đối tượng chiến sĩ sắp xuất ngũ, duy trì nghiêm nền nếp, chế độ, nắm, quản lý tốt tình hình tư tưởng, nhất là những đồng chí có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn; phát huy vai trò các tổ chức trong đơn vị như: Tổ chiến sĩ bảo vệ, Tổ công tác dân vận, Tổ tư vấn tâm lý, sức khỏe, pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ. Cùng với việc thường xuyên tổ chức các hoạt động tọa đàm, giao lưu văn nghệ, thể dục, thể thao nhằm tạo bầu không khí đoàn kết, lành mạnh, vui tươi; đơn vị cũng phối hợp chặt chẽ với gia đình và địa phương quân nhân để quản lý tư tưởng và các mối quan hệ xã hội. Đồng thời khen thưởng, biểu dương, động viên kịp thời gương người tốt, việc tốt, cá nhân điển hình tiên tiến để tạo động lực phấn đấu cho chiến sĩ.
Trung tá Đặng Xuân Quỳnh - Chính trị viên Tiểu đoàn 20 cho biết: “Bằng các biện pháp quản lý, giáo dục, động viên kịp thời, hiện nay, 100% chiến sĩ nhập ngũ tháng 2-2024 của Tiểu đoàn đều yên tâm công tác, phấn khởi, tự tin khi kết thúc nghĩa vụ quân sự. Mặc dù vậy, thời gian tới, đơn vị vẫn tích cực, chủ động tiến hành toàn diện các biện pháp để tránh tư tưởng “chợ chiều cuối khóa”, góp phần giữ vững sự ổn định, an toàn tuyệt đối về mọi mặt”.
Bài, ảnh: ĐỨC LƯU