13 giờ:5 phút Thứ năm, ngày 1 tháng 1 , 2026

Sư đoàn 370 bảo đảm tốt hậu cần cho các nhiệm vụ

Những năm qua, ngành Hậu cần Sư đoàn 370 đã triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm công tác hậu cần, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện bay, bảo đảm an toàn bay, khả năng sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) và thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Sư đoàn 370 bảo đảm tốt hậu cần cho các nhiệm vụ
Nhân viên nuôi quân Trung đoàn 935 chuẩn bị bữa ăn trưa cho phi công.

Chúng tôi có mặt tại bếp ăn phi công của Trung đoàn 935 khi các nhân viên nuôi quân đang chuẩn bị bữa ăn trưa. Với công việc đặc thù lái tiêm kích, các phi công của Trung đoàn phải duy trì chế độ ăn đặc biệt theo những quy định nghiêm ngặt về tiêu chuẩn, định lượng. Tất cả lương thực, thực phẩm được đơn vị ký hợp đồng mua bán với cơ sở kinh doanh có uy tín trên thị trường và được cơ quan chức năng chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm. Về thực đơn ăn, trên cơ sở kế hoạch huấn luyện bay của đơn vị, hằng tuần bếp trưởng, quản lý, y sĩ dinh dưỡng xây dựng thực đơn phù hợp với đặc điểm, tính chất hoạt động, mùa vụ, cân đối các chất dinh dưỡng và thông qua chủ nhiệm hậu cần phê duyệt. Thực đơn ăn không chỉ “ngon, bổ, sạch” mà còn bảo đảm cho phi công “ăn đúng, ăn đủ, ăn hết tiêu chuẩn”. Thực phẩm sử dụng phải bảo đảm tươi, ngon; tuyệt đối không dùng thực phẩm đã bảo quản qua đêm, thực phẩm dễ sinh hơi, chứa nhiều dầu mỡ, khó tiêu.

Bên cạnh đó, Trung đoàn còn đẩy mạnh tăng gia sản xuất để tạo nguồn thực phẩm sạch và cải thiện đời sống bộ đội. Hiện nay, toàn Trung đoàn tự túc 70% nhu cầu thịt lợn, 80% rau xanh cho các bếp ăn; riêng bếp ăn phi công tự túc 80% nhu cầu thịt lợn và 70% rau xanh. Không chỉ bảo đảm tốt công tác nuôi dưỡng bộ đội, Trung đoàn 935 còn thực hiện tốt công tác bảo đảm hậu cần cho nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ và các mặt công tác khác.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống, thời gian qua, Đảng uỷ, chỉ huy Sư đoàn 370 đã lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan Hậu cần - Kỹ thuật quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ lệnh công tác Hậu cần - Kỹ thuật của cấp trên; bám sát nội dung, chỉ tiêu, yêu cầu của Phong trào Thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”. Toàn Sư đoàn đã tổ chức bảo đảm đầy đủ, kịp thời các loại vật chất hậu cần cho nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện; bảo đảm hậu cần cho tổng duyệt, diễu binh, diễu hành chào mừng Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước, 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các cuộc diễn tập, luyện tập chuyển trạng thái SSCĐ… Cùng với đó, Sư đoàn chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về vị trí, vai trò của phong trào thi đua bằng nhiều hình thức với nội dung đa dạng, phong phú.

Đối với công tác bảo đảm sức khoẻ cho bộ đội, Sư đoàn tổ chức thực hiện duy trì tốt công tác vệ sinh phòng dịch, vệ sinh an toàn thực phẩm tại các bếp bay và bếp cho lực lượng làm nhiệm vụ mặt đất (chế độ kiểm thực 3 bước). Quân y các đơn vị đã thường xuyên tổ chức tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị về ý thức tự bảo vệ sức khỏe bản thân, các biện pháp phòng chống dịch bệnh, phòng chống HIV/AIDS, xây dựng nếp sống vệ sinh, khoa học. Đồng thời, duy trì nghiêm túc và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra sức khỏe vừa và nhỏ cho phi công và kiểm tra thể lực hàng tháng; tổ chức khám sức khỏe định kỳ thành phần mặt đất, tổng hợp phân loại sức khỏe các thành phần báo cáo theo quy định.

Các đơn vị trong toàn Sư đoàn triển khai các biện pháp nhằm đẩy mạnh Phong trào thi đua “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” đi vào chiều sâu, hiệu quả thiết thực, lâu dài. Sư đoàn đã chỉ đạo các đơn vị nâng cao chất lượng, tiến độ các công trình xây dựng cơ bản; từ đó đã phát huy nội lực đơn vị, cảnh quan môi trường đã được củng cố khang trang, nhất là những đơn vị đã được xây dựng cơ bản. Bên cạnh đó, các đơn vị cũng bảo đảm tốt công tác phân tích, kiểm tra chất lượng trong các khâu tiếp nhận, cấp phát, bảo quản xăng dầu; bảo đảm tốt chất lượng nhiên liệu bay. Tính đến tháng 11-2025, các đơn vị toàn Sư đoàn đã tiếp nhận 359,5m3 xăng bay, cấp phát 417,2m3. Công tác thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí được Sư đoàn quan tâm đúng mức, tổ chức phân cấp đến từng đơn vị, gắn trách nhiệm cụ thể đến từng cá nhân. Nhờ vậy, những năm qua, Sư đoàn không để xảy ra hiện tượng hư hỏng, lãng phí tài sản. Các đơn vị thực hành tiết kiệm trong sử dụng điện, nước, xăng dầu đạt hiệu quả.

Thượng tá Đặng Xuân Tiến - Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Sư đoàn 370 cho biết: Thời gian tới, ngành Hậu cần - Kỹ thuật Sư đoàn xác định tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết; chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện có chất lượng Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” ở các cấp, tăng cường công tác kiểm tra nắm chắc tình hình cơ sở; làm tốt chức năng tham mưu, xây dựng các mô hình, cách làm mới, góp phần nâng cao đời sống bộ đội; tham gia và tổ chức tốt hội thi, hội thao ở các cấp đạt kết quả cao, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến để rút kinh nghiệm và học tập; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên hậu cần có phẩm chất, năng lực tốt, ý thức, tinh thần, thái độ phục vụ tốt, trách nhiệm cao; góp phần xây dựng Sư đoàn 370 vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Bài, ảnh: ÁNH TUYẾT
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website