Tập huấn cán bộ Phòng không lục quân, Phòng không nhân dân năm 2026
Sáng 5-1, tại Hà Nội, Cơ quan Chủ nhiệm Phòng không toàn quân đã khai mạc tập huấn cán bộ Phòng không lục quân, Phòng không nhân dân (PKLQ, PKND) năm 2026. Thiếu tướng Vũ Đại Dương - Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) dự và phát biểu chỉ đạo. Dự khai mạc có Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thủy - Cục trưởng Cục PKLQ, Phó Chủ nhiệm Phòng không toàn quân và 115 đại biểu là cán bộ PKLQ, PKND đến từ các quân khu, quân đoàn, binh chủng, Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển Việt Nam.
Thiếu tướng Vũ Đại Dương - Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ phát biểu khai mạc tập huấn.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thủy - Cục trưởng Cục PKLQ, Phó Chủ nhiệm Phòng không toàn quân phát biểu tại buổi khai mạc.

Các đại biểu tham dự buổi khai mạc.
Trong thời gian 2 ngày (5 và 6-1), các đại biểu được nghiên cứu các chuyên đề: Tình hình thế giới, trong nước năm 2025 và dự báo năm 2026; những tác động ảnh hưởng đến nhiệm vụ quốc phòng, an ninh nước ta; công tác tham mưu tác chiến Phòng không và báo cáo đề đạt của Chủ nhiệm Phòng không các cấp trong các giai đoạn chiến đấu; Luật PKND và các văn bản quy định chi tiết; hướng dẫn nội dung công tác PKND trong diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh (thành phố), cấp xã (phường, đặc khu)...
Thông qua tập huấn, nhằm bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tham mưu Phòng không và định hướng, thống nhất nhận thức về các nội dung mới, nhất là những nội dung qua kiểm tra, hội thi, hội thao còn yếu, còn thiếu làm cơ sở nâng cao hiệu quả công tác PKLQ, PKND năm 2026 và những năm tiếp theo.
Phát biểu khai mạc tập huấn, Thiếu tướng Vũ Đại Dương - Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ yêu cầu Ban Tổ chức và các đại biểu tham gia tập huấn quán triệt nghiêm túc mục đích, yêu cầu, quy định của đợt tập huấn; tổ chức điều hành nội dung, chương trình tập huấn chặt chẽ, khoa học, đúng kế hoạch, an toàn. Các đồng chí cán bộ tập trung học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ, vận dụng tốt các nội dung đã học vào thực tiễn công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của cơ quan, đơn vị mình; phát huy tốt dân chủ, thẳng thắn trao đổi những nội dung còn chưa rõ, chưa hiểu để đi đến thống nhất về nhận thức làm cơ sở để thực hiện đồng bộ trong toàn lực lượng.
Tin, ảnh: KIỀU TUẤN