Viện Y học Phòng không - Không quân sẵn sàng bảo đảm tốt Quân y phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước. Cùng với thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm, thời gian qua, Viện Y học Phòng không - Không quân (PK-KQ), Cục Hậu cần - Kỹ thuật, Quân chủng PK-KQ đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm Quân y, tổ chức huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng tiếp nhận, cấp cứu, điều trị kịp thời cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, góp phần bảo đảm y tế trong suốt thời gian diễn ra Đại hội.

Thượng tá Trần Như Khoa - Phó Giám đốc Viện Y học PK-KQ giao nhiệm vụ cho cán bộ, y, bác sĩ bảo đảm Quân y trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.Theo dõi buổi luyện tập phương án bảo đảm y tế phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng do Viện Y học PK-KQ tổ chức, chúng tôi thực sự ấn tượng trước sự chuẩn bị chu đáo, quá trình luyện tập nghiêm túc, chặt chẽ, bảo đảm đúng quy trình chuyên môn của đội ngũ y, bác sĩ của Viện. Tình huống giả định được đặt ra là trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, một người dân trên địa bàn phường Phương Liệt, TP Hà Nội không may bị gãy xương cẳng tay phải, cần được tổ chức tiếp nhận và cấp cứu kịp thời.

Xe cấp cứu của Viện Y học PK-KQ chuyển bệnh nhân về Viện để điều trị.

Các y, bác sĩ Tổ Quân y cơ động đưa bệnh nhân xuống xe cấp cứu.
Được sự chỉ đạo của cấp trên, Tổ Quân y cơ động thường trực của Viện PK-KQ nhanh chóng cơ động đến hiện trường, triển khai các bước xử trí theo đúng quy trình chuyên môn: Tiếp cận bệnh nhân, thăm khám ban đầu, cố định tạm thời chi thể bị tổn thương, giảm đau, trấn an tâm lý và tổ chức vận chuyển người bệnh an toàn về Viện để tiếp tục thực hiện các biện pháp y tế chuyên sâu. Trong quá trình luyện tập, các bộ phận phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ từ khâu tiếp nhận, xử trí ban đầu, đến chỉ định cận lâm sàng, bó bột cố định gãy xương. Đội ngũ y, bác sĩ thực hiện thuần thục các thao tác chuyên môn, tuân thủ nghiêm các quy trình, quy định y tế, kiểm soát tốt nguy cơ biến chứng, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho “bệnh nhân” giả định. Qua đó thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm và trình độ nghiệp vụ của đội ngũ y, bác sĩ trong xử trí các tình huống y tế khẩn cấp.
.jpg)

Các y, bác sĩ Tổ Quân y cơ động đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu.
Kết thúc buổi luyện tập, Viện tổ chức rút kinh nghiệm, đánh giá cụ thể từng khâu, từng nội dung; qua đó kịp thời bổ sung, hoàn thiện phương án cấp cứu, nâng cao khả năng sẵn sàng xử trí các tình huống y tế, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi điều kiện. Đại úy Nguyễn Mạnh Cường - Bác sĩ trực cấp cứu, Viện Y học PK-KQ cho biết: “Để bảo đảm tốt nhất sức khỏe và tính mạng của Nhân dân trong suốt thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, chúng tôi luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực học tập, nghiên cứu, nắm chắc các tình huống, quy trình nghiệp vụ, sẵn sàng tiếp nhận, xử trí kịp thời mọi tình huống cấp cứu; đồng thời chủ động dự kiến các tình huống có thể xảy ra, sẵn sàng ứng phó, không để bị động, bất ngờ, góp phần cùng toàn ngành Y tế bảo đảm tốt công tác y tế phục vụ Đại hội”.
Được biết, đây chỉ là một trong nhiều tình huống y tế khẩn cấp đã được Viện Y học PK-KQ chủ động dự kiến và tổ chức luyện tập thuần thục trong nhiều ngày qua. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Cục Quân y (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật) và Phòng Quân y (Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân chủng PK-KQ), Đảng ủy, Ban Giám đốc Viện đã lãnh đạo, chỉ đạo các khoa, phòng rà soát, hoàn thiện kế hoạch bảo đảm quân y theo từng tình huống cụ thể. Viện xây dựng kế hoạch bảo đảm quân y phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tổ chức giao nhiệm vụ cụ thể; làm tốt công tác chuẩn bị chu đáo, tỉ mỉ; đồng thời tổ chức luyện tập nghiêm túc các tình huống. Các phương án cấp cứu thảm họa, tai nạn hàng loạt; cấp cứu ngoại khoa, nội khoa và hồi sức tích cực được xây dựng chi tiết, phân công rõ người, rõ việc, bảo đảm khi có tình huống phát sinh đều được xử trí nhanh chóng, đúng quy trình, an toàn, hiệu quả.


Bệnh nhân được tiến hành các biện pháp y tế theo đúng quy trình.
Thiếu tá Thân Văn Hòe - Trưởng Ban Kế hoạch - Tổng hợp, Viện Y học PK-KQ cho biết: “Bên cạnh Tổ Quân y cơ động gồm 1 bác sĩ, 3 điều dưỡng, 1 lái xe, 1 xe cứu thương và 1 cơ số thuốc, luôn sẵn sàng cơ động đến các vị trí theo yêu cầu của Cục Quân y; Viện đã quyết định thành lập Đội Quân y cứu trợ thảm họa với 16 y, bác sĩ; Tổ Quân y chuyên khoa gồm 5 y, bác sĩ và lực lượng trực thường xuyên tại Viện gồm 80 cán bộ, y, bác sĩ, trong đó có đầy đủ bác sĩ hồi sức cấp cứu và các chuyên khoa, sẵn sàng tiếp nhận, cấp cứu, điều trị bệnh nhân. Cùng với đó, Viện tổ chức củng cố lực lượng y, bác sĩ thường trực; duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực chuyên môn 24/24 giờ; tăng cường hiệp đồng với các cơ sở y tế quân - dân y trên địa bàn, tạo thế liên hoàn, hỗ trợ hiệu quả trong xử trí cấp cứu. Đặc biệt, khi có tình huống xảy ra, nhất là các tình huống liên quan đến vũ khí hủy diệt hàng loạt, Viện sẽ huy động tối đa lực lượng, quyết tâm cao nhất bảo đảm an toàn về sức khỏe và tính mạng của Nhân dân và các đại biểu dự Đại hội".

Thiếu tá Thân Văn Hòe - Trưởng Ban Kế hoạch - Tổng hợp, Viện Y học PK-KQ rút kinh nghiệm với các y, bác sĩ sau khi luyện tập.
Cùng với việc chuẩn bị về con người, Viện Y học PK-KQ đặc biệt chú trọng công tác bảo đảm thuốc men, vật tư, trang thiết bị y tế. Toàn bộ hệ thống cấp cứu, hồi sức, chẩn đoán được kiểm tra, bảo dưỡng đồng bộ; thuốc men, dịch truyền, vật tư tiêu hao được bổ sung đầy đủ, sắp xếp khoa học, đáp ứng yêu cầu cứu chữa trong điều kiện cao điểm.
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phục vụ Đại hội Đảng, đội ngũ y, bác sĩ không chỉ đối mặt với áp lực cường độ công việc cao mà còn đòi hỏi sự tập trung, bình tĩnh và phối hợp nhịp nhàng. Mỗi ca cấp cứu, mỗi tình huống y tế đều gắn với trách nhiệm bảo đảm sức khỏe, tính mạng con người, góp phần giữ vững an toàn cho Đại hội. Trung tá QNCN Phùng Đức Mạnh - Nhân viên điều dưỡng, Khoa Cấp cứu, Viện Y học PK-KQ cho biết: “Trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tôi xác định nâng cao tinh thần trách nhiệm, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định, quy trình chuyên môn, sẵn sàng chăm sóc, điều trị tốt nhất cho Nhân dân. Với tôi, đây vừa là nhiệm vụ, vừa là niềm vinh dự và tự hào khi được góp phần công sức vào sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước”.
Thượng tá Trần Như Khoa - Phó Giám đốc Viện Y học PK-KQ nhấn mạnh: “Nhận thức rõ ý nghĩa đặc biệt quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, thời gian qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Viện Y học PK-KQ đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên; chủ động xây dựng và triển khai đồng bộ nhiều phương án bảo đảm y tế. Trọng tâm là rà soát, hoàn thiện kế hoạch bảo đảm quân y theo từng tình huống cụ thể; phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; bố trí kíp trực cấp cứu 24/24 giờ; chuẩn bị đầy đủ thuốc, vật tư y tế, trang thiết bị, phương tiện cấp cứu, bảo đảm sẵn sàng cơ động khi có yêu cầu. Từ nay đến khi diễn ra Đại hội, Viện tiếp tục tăng cường tổ chức luyện tập, diễn tập thuần thục các tình huống giả định, các phương án bảo đảm quân y nhằm nâng cao khả năng hiệp đồng, xử trí nhanh, không để bị động, bất ngờ. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, nhân viên, y, bác sĩ về ý nghĩa đặc biệt quan trọng của Đại hội Đảng; phát huy tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ Nhân dân, sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.
Bài, ảnh: TRẦN ĐỨC LƯU