Phát huy hiệu quả công tác nắm tình hình, giám sát thường xuyên ở Đảng bộ Sư đoàn 375
Những năm qua, Đảng bộ Sư đoàn 375 luôn xác định công tác kiểm tra, giám sát là khâu quan trọng trong xây dựng Đảng, góp phần giữ vững ổn định chính trị, kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm an toàn và nâng cao chất lượng hoàn thành nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Trong đó, nắm tình hình và giám sát thường xuyên được coi là giải pháp chủ yếu nhằm chủ động phòng ngừa vi phạm, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.
Đảng ủy Sư đoàn 375 thực hiện nội dung giám sát của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Quân chủng PK-KQ (tháng 4-2025).
Sư đoàn 375 quản lý vùng trời khu vực Miền Trung - Tây Nguyên, lực lượng đóng quân phân tán trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố, nhiều đơn vị ở xa trung tâm, điều kiện sinh hoạt, công tác còn khó khăn. Đặc điểm đó đặt ra yêu cầu cao đối với công tác quản lý tư tưởng, rèn luyện kỷ luật và bảo đảm an toàn; nếu không nắm chắc tình hình, không giám sát thường xuyên sẽ dễ phát sinh vi phạm, ảnh hưởng trực tiếp đến nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Xuất phát từ thực tiễn nhiệm vụ, Đảng ủy Sư đoàn xác định nắm tình hình, giám sát thường xuyên phải được tiến hành chủ động, liên tục, toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm, lấy phòng ngừa là chính. Trên cơ sở đó, nhiều biện pháp cụ thể, sát thực đã được triển khai.
Trước hết, lãnh đạo, chỉ huy các cấp sử dụng linh hoạt nhiều kênh trong nắm tình hình. Thông qua sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, các cuộc họp giao ban, chế độ báo cáo thường xuyên và đột xuất, kịp thời tiếp nhận, phản ánh của cán bộ, chiến sĩ; kết hợp nắm bắt dư luận của quần chúng nhân dân nơi đơn vị đóng quân và thông tin trên không gian mạng. Cán bộ các cấp tăng cường gặp gỡ, trao đổi, trò chuyện với bộ đội, tập trung vào những cơ quan, đơn vị có biểu hiện mất đoàn kết, chất lượng thực hiện nhiệm vụ còn hạn chế hoặc tiềm ẩn yếu tố phức tạp về tư tưởng để kịp thời định hướng, giải quyết. Công tác nắm tình hình, giám sát thường xuyên được tiến hành linh hoạt, nhạy bén, bảo đảm chân thành, mang tính xây dựng. Giám sát không nhằm soi mói, quy kết mà chủ yếu để giúp tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên và chiến sĩ nhận rõ khuyết điểm, hạn chế, từ đó chủ động khắc phục; những vi phạm được chấn chỉnh sớm, không để kéo dài hoặc phát sinh phức tạp.

Cán bộ Tiểu đoàn huấn luyện chiến sĩ mới, Sư đoàn 375 phối hợp với địa phương, gia đình động viên, nắm tình hình chiến sĩ mới về đơn vị.
Để nâng cao hiệu quả giám sát thường xuyên, Sư đoàn chú trọng phối hợp đồng bộ giữa các cấp, các ngành; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sinh hoạt của các tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy, tổ chức quần chúng; yêu cầu cán bộ các cấp bám sát đơn vị, bám sát bộ đội, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo. Đối với cấp trên, tăng cường kiểm tra, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở thông qua phát phiếu thăm dò, gặp gỡ, tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với cán bộ, chiến sĩ để nắm chắc tâm tư, nguyện vọng, kịp thời phát hiện khó khăn, vướng mắc và những vấn đề tư tưởng nảy sinh. Đối với cấp chi bộ, hằng năm chi ủy có phân công nhiệm vụ và có kế hoạch giám sát kết quả thực hiện của từng đảng viên. Hoạt động giám sát thường xuyên được gắn chặt với các phong trào thi đua, hội thao, hội thi, thực hiện nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất; thông qua kiểm tra thi đua để đánh giá thực chất việc chấp hành pháp luật, kỷ luật, xây dựng chính quy và bảo đảm an toàn, nhất là đối với các đơn vị đóng quân xa, điều kiện khó khăn.
Cùng với đó, Sư đoàn chú trọng tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát, tập huấn cán bộ đầu năm nhằm trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng nắm và quản lý tư tưởng, kỷ luật, an toàn trong các cơ quan, đơn vị. Việc kết hợp chặt chẽ giữa công tác nắm tình hình, giám sát của cấp ủy, chỉ huy, ủy ban kiểm tra với các ngành chức năng của cơ quan tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật đã hình thành cơ chế giám sát đồng bộ, khép kín, không để “vùng trống”, “vùng mờ”, bảo đảm chủ động trong công tác tư tưởng, không để bị động, bất ngờ. Nhờ đó, hằng năm 100% tổ chức đảng, đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có trên 90% cấp ủy tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ trong đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ; không có vụ việc vi phạm pháp luật, kỷ luật nghiêm trọng.
Công tác nắm tình hình và giám sát thường xuyên góp phần giúp Đảng bộ Sư đoàn 375 từ năm 2022 đến nay luôn hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đơn vị có 4 năm liên tục (2022-2025) được tặng Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng và Quân chủng Phòng không - Không quân. Những kết quả đạt được không chỉ khẳng định tính đúng đắn trong chủ trương, cách làm của Đảng bộ Sư đoàn 375 mà còn là kinh nghiệm quý để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Bài, ảnh: Đại tá Hoàng Phi Trường - Phó Chính ủy Sư đoàn 375