10 giờ:50 phút Thứ sáu, ngày 13 tháng 2 , 2026

Cánh bay giữ trời phương Nam

Trên phi trường, tiếng động cơ phản lực Su-30MK2 rền vang, mạnh mẽ, chuẩn bị vươn mình cất cánh, lao lên bầu trời xanh thẳm. Giữa không khí khẩn trương, nhịp nhàng của các thành phần bảo đảm cho một ban bay huấn luyện, chúng tôi như được hòa cùng nhịp sống của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 935, Sư đoàn 370 - những người đang lặng thầm chuẩn bị cho nhiệm vụ trực SSCĐ, bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc để nhân dân đón Tết yên vui.

Cánh bay giữ trời phương Nam
Biên đội Su-30MK2 của Trung đoàn 935, Sư đoàn 370 cất cánh thực hiện nhiệm vụ.

3 giờ sáng, khu vực Sân bay Biên Hòa đã sáng rực ánh đèn. Bình minh nơi đây được bắt đầu không phải bằng tiếng gà gáy, mà bằng âm thanh rền vang của động cơ phản lực. Chiếc Su-30MK2 do Thượng tá Đặng Đức Công - Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn điều khiển, rời đường băng, thực hiện chuyến bay trinh sát khí tượng. 30 phút sau, máy bay trở về an toàn, mang theo những thông tin quan trọng về tình hình thời tiết trong ngày. Tiếp đó, từng chiếc phản lực lần lượt lăn bánh vào khu vực đường băng và lao vút lên bầu trời xanh. Có lúc bay đơn, có lúc bay đội hình biên đội. Sau thời gian thực hiện nhiệm vụ, những chiếc Su-30MK2 lần lượt giảm độ cao rồi hạ cánh xuống đường băng. Hơn 10 giờ, ban bay huấn luyện kết thúc, máy bay trở về hăng ga an toàn.

Thượng tá Nguyễn Trọng Đa - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 935 cho biết: “Là đơn vị được trang bị máy bay chiến đấu đa năng hiện đại, Trung đoàn xác định nhiệm vụ trọng tâm là huấn luyện, SSCĐ, bảo đảm an toàn bay tuyệt đối. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, ngay từ đầu năm, Đảng ủy Trung đoàn đã ra nghị quyết lãnh đạo, tổ chức huấn luyện chặt chẽ, đúng phương châm và điều lệ bay; duy trì và thực hiện nghiêm các chế độ quy định, nền nếp công tác huấn luyện và bảo đảm an toàn bay; thực hiện nghiêm các bước tổ chức bay và quy trình tiến hành 3 giai đoạn bay; làm tốt công tác chỉ huy, hiệp đồng, dự báo, thông báo bay, từ đó từng bước nâng cao chất lượng huấn luyện bay và bảo đảm an toàn bay trong từng giai đoạn”.

Trong huấn luyện bay, Trung đoàn bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc, an toàn, tiết kiệm”, tập trung huấn luyện các khoa mục ứng dụng chiến đấu, huấn luyện mũi nhọn, chuyên sâu cho phi công, kỹ thuật viên Hàng không, huấn luyện đào tạo giáo viên, chỉ huy bay ngày và bay đêm. Quá trình thực hiện, Trung đoàn chủ động nghiên cứu, nắm vững đặc điểm thời tiết, trình độ, tiến độ, giãn cách bay của từng phi công và các mặt bảo đảm, lập kế hoạch bay khoa học, đúng quy định, giáo trình, tổ chức huấn luyện bay chặt chẽ, bảo đảm an toàn tuyệt đối; tranh thủ thời tiết thuận lợi để tổ chức huấn luyện bay sát với trình độ và khả năng của từng phi công. Trọng tâm huấn luyện của Trung đoàn là những bài bay ứng dụng chiến đấu, bay đêm, bay biển, bay tuần tiễu, trinh sát, đánh mục tiêu tốc độ nhỏ, độ cao thấp, bay trong điều kiện khí tượng giản đơn, phức tạp và hiệp đồng chiến đấu với các quân, binh chủng, lực lượng có liên quan. Trung đoàn cũng tăng cường bồi dưỡng kinh nghiệm thực tiễn, trình độ, kỹ năng và bản lĩnh, tâm lý trong những tình huống, bài bay phức tạp, đòi hỏi ý chí, quyết tâm cao.

Đại tá Vũ Toàn Thắng - Trung đoàn trưởng cho biết: “Thời gian qua, Trung đoàn đã nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, bảo đảm an toàn bay, nâng cao trình độ kỹ thuật lái, trình độ tác chiến, cũng như xử trí bất trắc trên không. Trung đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ cơ động bay bắn, tham gia diễn tập, cũng như tổ chức bay huấn luyện, hợp luyện, bay thực binh… bảo đảm an toàn tuyệt đối. Đặc biệt, đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bay chào mừng trong sự kiện A50, A80. Bên cạnh đó, Trung đoàn luôn đạt kết quả xuất sắc trong các đợt tham gia diễn tập, bắn, ném bom đạn thật cả ban ngày và ban đêm tại các trường bắn: TB-3, TB-5, Hòn Tý, Như Xuân, Chi Lăng... Hiện nay, chất lượng huấn luyện của Trung đoàn ngày càng được nâng cao với nhiều khoa mục khó, phức tạp như: Bay đêm, bay biển xa, bay chặn kích mục tiêu trên biển, bay trinh sát và tuần tiễu trên khu vực Trường Sa, Nhà giàn DK1, bay biên đội, bay ứng dụng chiến đấu... Nhiều nội dung mới, khó như ném bom theo tọa độ, bắn tên lửa có điều khiển, bắn ném nhiều loại vũ khí cùng lúc... đều được đơn vị hoàn thành vượt mức yêu cầu và bảo đảm an toàn tuyệt đối”.

Một mùa Xuân mới lại về. Những kết quả đạt được trong năm qua không chỉ giúp cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 935 đón Tết trong không khí vui tươi, ấm áp và trọn vẹn, mà còn là nền tảng vững chắc, động lực để đơn vị tiếp tục nỗ lực phấn đấu, lập thêm nhiều thành tích, chiến công mới, góp phần bảo vệ vững chắc vùng trời phía Nam của Tổ quốc.

ÁNH TUYẾT
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website