Đổi mới, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh
Thời gian qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Viện Y học PK-KQ, Cục Hậu cần - Kỹ thuật luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đầu tư trang thiết bị, máy móc hiện đại, cơ sở hạ tầng khang trang; cùng với chú trọng bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ y, bác sĩ “sáng y đức, vững y thuật” và đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số. Qua đó, góp phần xây dựng bệnh viện ngày càng hiện đại, chuyên sâu, thân thiện.

Các y, bác sĩ Viện Y học PK-KQ khám bệnh cho nhân dân phường Phương Liệt, TP Hà Nội.
Đảng ủy, Ban Giám đốc Viện Y học PK-KQ đã triển khai đồng bộ nhiều chủ trương, giải pháp để nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ. Trước hết, Viện đã thường xuyên làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền để mọi cán bộ, nhân viên y tế nhận thức rõ sự cao quý, vị trí đặc biệt quan trọng, liên quan trực tiếp đến sức khoẻ, tính mạng con người của nghề y. Đồng thời, đòi hỏi mỗi người thầy thuốc, dù ở cương vị nào, cũng phải phấn đấu thực hiện tốt phương châm “Sáng y đức, vững y thuật”. Trong công tác khám chữa bệnh, phải luôn thể hiện là người có trí tuệ, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ; có lòng nhân ái, trách nhiệm cao với người bệnh, lấy người bệnh làm trung tâm, là mục đích để phục vụ.
Viện yêu cầu mỗi tập thể, cá nhân phải quán triệt và thực hiện đúng 12 điều y đức do Bộ Y tế ban hành; đồng thời, chú trọng gắn xây dựng y đức với đẩy mạnh Phong trào TĐQT, thực hiện có hiệu quả các phong trào, cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước, Quân đội và của ngành. Bên cạnh đó, Viện chỉ đạo các khoa, ban thực hiện khẩu hiệu “Bệnh nhân đến đón tiếp niềm nở, bệnh nhân ở chăm sóc tận tình, bệnh nhân về dặn dò chu đáo”; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế luôn có thái độ nhẹ nhàng, ân cần, đồng cảm, giải thích kỹ càng, quan tâm và lắng nghe ý kiến người bệnh, tạo được thiện cảm với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân khi đến thăm khám.
Bên cạnh xây dựng y đức, Viện chú trọng bồi dưỡng, nâng cao trình độ y lý, y thuật cho đội ngũ y, bác sĩ. Viện luôn quan tâm nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiên cứu khoa học bằng nhiều hình thức như: Tự học, tự nghiên cứu, trao đổi, chuyển giao kỹ thuật tại chỗ, gửi đi đào tạo chuyên sâu các chuyên ngành ở các bệnh viện trong và ngoài Quân đội. Cùng với đó, thực hiện phương châm “cấp trên bồi dưỡng cấp dưới”, lựa chọn những y, bác sĩ có trình độ chuyên môn cao để bồi dưỡng, huấn luyện tại chỗ, cho các đối tượng; tổ chức các cuộc hội thảo, rút kinh nghiệm chuyên môn, chuyên ngành… Việc thường xuyên quan tâm nâng cao y đức, bồi dưỡng y thuật cho đội ngũ các y, bác sĩ đã giúp chất lượng khám, chữa bệnh của Viện Y học PK-KQ ngày một nâng cao. Năm 2025, Viện đã tổ chức khám bệnh cho hơn 80 nghìn lượt người; tổng thu dung gần 5 nghìn lượt người; tỷ lệ khỏi ra Viện là 80,46%; tỷ lệ sử dụng giường bệnh là 116,71%.
Với đội ngũ cán bộ, y bác sỹ có trình độ chuyên môn vững vàng, tận tình hết lòng vì người bệnh cùng hệ thống trang thiết bị y tế hiện đại, Viện đã và đang triển khai thực hiện thành công các kỹ thuật cao như: Phẫu thuật nội soi, tán sỏi Laser ngược dòng, phẫu thuật Phaco, nội soi tiêu hóa truyền hình, chụp cộng hưởng từ, chụp cắt lớp vi tính, siêu âm 4 chiều, máy đo thích ứng sáng - tối, điện não vi tính.... Các y, bác sĩ của Viện tích cực hợp tác khoa học về y học hàng không (YHHK) với các nước có nền YHHK phát triển. Những năm gần đây, Viện thực hiện trao đổi chuyên môn YHHK thường niên với lực lượng Không quân Hoa Kỳ, Thái Lan, Nhật Bản; phối hợp nghiên cứu khoa học về YHHK với Liên bang Nga; tổ chức nhiều cuộc hội thảo quốc tế về YHHK… Năm 2025, Viện tiến hành nghiệm thu 9 đề tài NCKH và thông qua 8 đề cương NCKH, sáng kiến cải tiến kỹ thuật.
Để nâng cao hiệu quả hoạt động, chất lượng phục vụ, Viện đã tích cực triển khai chuyển đổi số. Cùng với sự đầu tư của cấp trên, sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng, cán bộ, nhân viên Viện đã phát huy nội lực, khắc phục khó khăn đẩy mạnh quá trình xây dựng hồ sơ bệnh án điện tử. Các phần mềm như: Hệ thống thông tin quản lý bệnh viện; hệ thống thông tin xét nghiệm; hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh đã được Viện đưa vào khai thác sử dụng… Đặc biệt, với những ca bệnh phức tạp, nhờ ứng dụng thành quả của hệ thống công nghệ thông tin, Viện đã thực hiện việc kết nối với các bệnh viện Trung ương, tham gia các ca hội chẩn trực tuyến với các giáo sư, tiến sĩ ở các bệnh viện lớn như: Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện 103, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội... và nhận được sự hỗ trợ của các chuyên gia đầu ngành ngay trên các hệ thống công nghệ thông tin này. Hiện tại, Viện đã triển khai hệ thống máy tính, phần mềm hồ sơ sức khỏe điện tử quân nhân theo kế hoạch, bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin và triển khai các nội dung của chương trình “Bình dân học vụ số”…
Với sự đổi mới toàn diện, cả về công nghệ và thái độ phục vụ đã giúp Viện Y học PK-KQ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chăm sóc sức khoẻ cho bộ đội và nhân dân trên địa bàn. Bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ, Viện không chỉ nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh mà còn góp phần xây dựng niềm tin vững chắc trong lòng bộ đội và nhân dân.
NGUYỄN MINH HẢI