Trong công xưởng Nhà máy A41
Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ - 2026, trong khuôn viên Nhà máy A41, các khẩu hiệu thi đua sản xuất, sửa chữa, sẵn sàng chiến đấu chào mừng năm mới được treo trang trọng. Giữa sắc màu rực rỡ của cờ hoa, băng rôn là màu xanh tươi của cây lá, tất cả góp phần tạo nên không gian ấm áp, sinh động, tràn đầy sức xuân nơi công xưởng.

Sửa chữa máy bay huấn luyện YaK-52 ở Nhà máy A41.Tham quan các phân xưởng của Nhà máy A41, chúng tôi cảm nhận rõ tinh thần phấn chấn và không khí thi đua sôi nổi trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công nhân và viên chức quốc phòng (CN&VCQP) Nhà máy. Các dây chuyền sản xuất, sửa chữa hoạt động nhịp nhàng, khẩn trương. Mỗi người lính thợ đều ý thức rõ trách nhiệm của mình trước nhiệm vụ sửa chữa trang bị kỹ thuật (TBKT) hàng không; từng chi tiết, từng công đoạn được thực hiện với tinh thần bảo đảm chính xác, an toàn và chất lượng cao nhất.
Tại Phân xưởng Sửa chữa máy bay huấn luyện (Phân xưởng 2), trên chiếc máy bay L-39, những người lính thợ đang miệt mài với công việc sửa chữa kết cấu máy bay. Trong khoang lái, những người thợ kỹ thuật thuộc Tổ Vũ khí Hàng không đang tỉ mỉ kiểm tra từng chi tiết máy ngắm. Trong lúc đó, Tổ Động lực, Nhiên liệu tập trung thực hiện các công việc tháo, tẩy rửa, kiểm hỏng; sửa chữa các chi tiết thuộc các hệ thống nhiên liệu, điều khiển động cơ, điều hòa cao không, chống quá tải... Mỗi người, mỗi tổ quán triệt, nắm chắc phần việc, quy trình từng bước, phối hợp nhịp nhàng ăn khớp với nhau nên tiến độ và hiệu quả công việc đạt được rất cao.
Còn tại Phân xưởng 3, bên các thiết bị vô tuyến điện tử của các loại máy bay L-39, Yak-52 đã được tháo rời, những người lính thợ đang miệt mài thực hiện các công việc sửa chữa trang thiết bị vô tuyến điện tử theo kế hoạch đã được phê duyệt… Quan sát những người thợ kỹ thuật thực hiện từng công đoạn sửa chữa một thiết bị vô tuyến điện tử của máy bay L-39, chúng tôi cảm nhận rõ tính chất khó khăn, phức tạp của nhiệm vụ. Trên một thiết bị lẻ với nhiều chi tiết, đường dây đã được tháo rời, những người lính thợ tỉ mỉ thực hiện các bước tẩy rửa, kiểm tra tình trạng kỹ thuật, những chi tiết hỏng hóc được thay thế bằng chi tiết mới, những đường dây được may bọc lại… Sau khi các chi tiết được vệ sinh, sửa chữa, thay thế, thiết bị được lắp ráp hoàn thiện và tiến hành kiểm tra, hiệu chỉnh tham số.
Đại tá Mai Xuân Cảnh - Giám đốc Nhà máy cho biết: “Với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao của toàn thể cán bộ, CN&VCQP, năm 2025, Nhà máy A41 đã hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất, sửa chữa theo chỉ tiêu pháp lệnh trên giao và các hoạt động kinh tế khác, với tổng giá trị sản lượng đạt 100% kế hoạch năm; thu nhập bình quân (lương sản phẩm/lương thời gian) đạt 30.599.833 đồng/14.276.716 đồng/người/tháng, bằng 214,7%. Tổng kết Phong trào Thi đua quyết thắng năm 2025, Nhà máy và 2 tập thể thuộc Nhà máy được Quân chủng tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”. Phát huy những kết quả đã đạt được, trong những ngày giáp Tết, Nhà máy đang đẩy mạnh công tác sửa chữa, sản xuất, phấn đấu hoàn thành khối lượng công việc theo kế hoạch, trước khi bước vào những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ - 2026”.
Đại tá Nguyễn Đức Bắc - Chính ủy Nhà máy chia sẻ: “Bên cạnh đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ sản xuất, sửa chữa trang bị kỹ thuật, những ngày giáp Tết, Nhà máy cũng đặc biệt quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, CN&VCQP. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, gói bánh chưng, thăm gia đình chính sách, gia đình cán bộ, CN&VCQP có hoàn cảnh khó khăn… được tổ chức chu đáo, kịp thời. Những việc làm thiết thực đã góp phần thắt chặt tình đoàn kết, lan tỏa hơi ấm mùa Xuân trong toàn Nhà máy.
Xuân về trên công xưởng Nhà máy A41 mang theo niềm tin mới, lan tỏa tinh thần đoàn kết, ý chí lao động hăng say, bền bỉ của những người lính thợ. Đó chính là nền tảng vững chắc, mở ra một năm mới với nhiều kỳ vọng và quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phấn đấu đạt thêm những thành tích nổi bật trong năm 2026
CÔNG VINH