12 giờ:41 phút Thứ sáu, ngày 13 tháng 2 , 2026

Học viện Phòng không-Không quân: Tầm nhìn và khát vọng đổi mới

Học viện Phòng không - Không quân: Tầm nhìn và khát vọng đổi mới
Các đại biểu tham quan các đề tài, sáng kiến về công tác chuyển đổi số trưng bày tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện PK-KQ nhiệm kỳ 2025-2030.

Đối với sự nghiệp giáo dục, đào tạo (GD, ĐT) nói chung và GD, ĐT quân sự nói riêng, chuyển đổi số (CĐS) không chỉ là yêu cầu khách quan, mà còn là con đường tất yếu để tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Trong bối cảnh đó, Học viện PK-KQ xác định phát triển khoa học công nghệ (KHCN), CĐS và đào tạo công nghệ thông tin là một trong các nhiệm vụ chính trị trọng tâm để xây dựng Học viện vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, đáp ứng yêu cầu đào tạo đội ngũ sĩ quan có khả năng tiếp thu, ứng dụng các thành tựu KHCN, CĐS, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Điều này thể hiện tầm nhìn và khát vọng đổi mới của một trung tâm GD, ĐT, nghiên cứu khoa học hàng đầu trên lĩnh vực PK, KQ và Tác chiến điện tử của Quân chủng và Quân đội.

Học viện số” không chỉ là việc trang bị thêm máy tính, phần mềm hay các lớp học trực tuyến, mà còn là sự chuyển đổi căn bản, toàn diện từ tư duy quản lý, phương pháp đào tạo đến tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học. Trong mô hình Học viện số, công nghệ số trở thành nền tảng xuyên suốt, hỗ trợ hiệu quả cho quá trình dạy học, huấn luyện, nghiên cứu và quản lý. Các bài giảng được số hóa, học liệu được chuẩn hóa và cập nhật liên tục; các mô hình mô phỏng, trí tuệ nhân tạo từng bước được ứng dụng vào GD, ĐT, nghiên cứu khoa học (NCKH) giúp học viên tiếp cận sát hơn với môi trường tác chiến hiện đại, đặc biệt là tác chiến PK, KQ trong điều kiện chiến tranh công nghệ cao.

Những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện PK-KQ xác định phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và CĐS là một trong những đột phá chiến lược, tạo nền tảng bền vững phục vụ tốt cho nhiệm vụ GD, ĐT và NCKH. Trên tinh thần đó, Học viện PK-KQ đã ban hành nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn và chương trình hành động nhằm thúc đẩy CĐS, hướng tới xây dựng Học viện “Cách mạng, chính quy, chuẩn hóa, hiện đại”. Những định hướng chiến lược ấy là cơ sở chính trị, pháp lý quan trọng để Học viện PK-KQ chủ động xây dựng mô hình Học viện số phù hợp với đặc thù nhiệm vụ.

Cùng với đó, Học viện đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm kế hoạch phát triển Chính phủ điện tử, CĐS trong Bộ Quốc phòng; phổ biến, tuyên truyền về nội dung cơ bản các nghị định, kế hoạch của các cấp về kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách hành chính và Chính phủ điện tử; xây dựng kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2022 - 2025 và từng năm; tổ chức thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền theo các quy trình ISO 9001:2015; triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo, điều hành về CĐS của Bộ Quốc phòng và của Quân chủng PK-KQ; khai thác hiệu quả phần mềm quản lý văn bản và điều hành trên mạng máy tính quân sự phục vụ công tác hành chính quân sự.

Để nhanh chóng triển khai chủ trương CĐS, Học viện đã thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử; xây dựng và thực hiện “Chiến lược CĐS trong lĩnh vực GD, ĐT đến năm 2030”; mô hình “Nhà trường thông minh tiếp cận Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư”, “Học viện số”, nhằm triển khai có hiệu quả các quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước và QUTW, BQP về CĐS quốc gia. Trong đó xác định rõ mục tiêu trong từng giai đoạn, phù hợp với điều kiện cụ thể; tiến hành CĐS từng phần, từng mảng, theo từng giai đoạn, tiến tới chuyển đổi toàn diện, tổng thể. Cùng với đó, Học viện tích cực bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ về CĐS và xây dựng văn hóa số để hướng đến mục tiêu xây dựng Học viện PK-KQ trở thành “Học viện số”.

Học viện PK-KQ đã triển khai 3 chữ ký số công vụ của tổ chức, 609 chữ ký số cá nhân, áp dụng quy trình xử lý văn bản điện tử toàn trình; khai thác có hiệu quả các ứng dụng phần mềm dùng chung trên mạng máy tính quân sự như: Hệ thống quản lý văn bản và điều hành; thư điện tử quân sự, hệ thông tin chỉ đạo điều hành phiên bản 2.0...  với tỷ lệ tài khoản sử dụng hệ thống thông tin đạt trên 90%; số lượng thư điện tử quân sự được cấp phát trên 600 địa chỉ hòm thư. Đồng thời, Học viện tích cực đẩy mạnh công tác số hóa giáo trình, tài liệu, bài giảng điện tử, đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng hệ thống các nền tảng dạy và học trực tuyến đáp ứng yêu cầu CĐS trong hoạt động GD, ĐT của Học viện.

Hiện nay, Học viện đã số hóa 2.213 đầu tài liệu dạy học với 253.292 trang; xây dựng 16 giáo trình điện tử và nhiều phần mềm dạy học phục vụ đầy đủ các chuyên ngành và học phần; ​đưa vào sử dụng 1 phòng studio phục vụ xây dựng học liệu điện tử; quản lý 31 phòng học mô phỏng huấn luyện, mô phỏng vũ khí, khí tài trang bị chuyên ngành, 4 phòng học chuyên dùng có ứng dụng công nghệ số, 6 phòng Internet dùng chung... Các hoạt động GD, ĐT của Học viện được quản lý, theo dõi tập trung tại trung tâm điều hành huấn luyện hiện đại kết nối trên 300 camera khu vực giảng đường, thao trường huấn luyện…

Xây dựng Học viện PK-KQ trở thành “Học viện số” không chỉ là yêu cầu trước mắt mà còn là khát vọng, thể hiện ý chí vươn lên, tinh thần đổi mới sáng tạo và trách nhiệm chính trị cao. Với tầm nhìn chiến lược, khát vọng đổi mới, cùng quyết tâm của toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên, Học viện PK-KQ sẽ từng bước hiện thực hóa khát vọng trở thành “Học viện số” hiện đại, góp phần đào tạo đội ngũ sĩ quan PK, KQ “vừa hồng, vừa chuyên”, bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc.

MINH QUÂN
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website