Sư đoàn 375 rút kinh nghiệm công tác quản lý, xử lý các phương tiện bay hoạt động trái phép
Chiều 26-2, Sư đoàn 375 đã tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác quản lý, xử lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay hoạt động trái phép tại khu vực thành phố Đà Nẵng. Tham dự Hội nghị có các đại biểu thuộc Sư đoàn 372, Sư đoàn 375, Quân khu 5 và các đơn vị trong và ngoài Quân đội trên địa bàn. Đại tá Đào Hồng Phương - Sư đoàn trưởng Sư đoàn 375 chủ trì hội nghị.
Đại tá Đào Hồng Phương - Sư đoàn trưởng Sư đoàn 375 phát biểu điều hành Hội nghị.
Các đại biểu dự tham dự Hội nghị.
Theo báo cáo của Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, thời gian qua, (trong các ngày 17, 22 và 24 tháng 2) đã xuất hiện các máy bay không người lái (UAV) xâm nhập khu vực vùng cấm bay sân bay Đà Nẵng gây ra nguy cơ mất an toàn bay, làm đình trệ và trễ dây chuyền nhiều chuyến bay. Trước tình hình đó, các cơ quan chức năng thành phố Đà Nẵng, Sư đoàn 372, Sư đoàn 375, công an, cơ quan quân sự trên địa bàn đã vào cuộc để tuyên truyền cho nhân dân nhận thức sâu sắc các quy định, thông tư của Chính phủ về bảo đảm an toàn tĩnh không bay; nghiêm cấm vận hành, bay tự phát UAV, thả bóng bay, diều, chiếu đèn lazer, sử dụng nguồn sáng áp suất cao trong khu vực cấm bay; vận động người dân trong khu vực tuân thủ nghiêm pháp luật, các thông tư, quy định của các cấp, nhất là Luật Phòng không nhân dân và Nghị định số 288/2025/NĐ-CP ngày 5-11-2025 của Chính phủ quy định về quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay khác. Đồng thời, các lực lượng đã hiệp đồng ngăn chặn, xử lý 7 trường hợp vi phạm tổ chức bay UAV trong khu vực cấm bay.
Tại Hội nghị các ý kiến đều nhấn mạnh, tác hại của việc sử dụng phương tiện bay không người lái đối với hoạt động bay dân dụng, quân sự và an ninh trong khu vực, uy tín và phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đồng thời đề ra các biện pháp nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân trong việc chấp hành Pháp luật, quy định. Đề nghị các cơ quan chức năng có quy chế phối hợp trong bảo đảm an toàn bay và xử lý các phương tiện bay trái phép...
.jpg)
Ông Đào Xuân Tú – Phó Giám đốc Công ty Quản lý bay miền Trung phát biểu tại Hội nghị.

Trung tá Trần Việt Đào - Đội trưởng, Phòng kỹ thuật nghiệp vụ ngoại tuyến, Công an TP Đà Nẵng.

Thượng tá Nguyễn Nhật Vũ - Phó Tham mưu trưởng, Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng phát biểu tại Hội nghị.
Phát biểu kết luận Hội nghị, Đại tá Đào Hồng Phương - Sư đoàn trưởng Sư đoàn 375 nhấn mạnh các hoạt động bay trái phép ở Đà Nẵng có nguy cơ uy hiếp an toàn bay đối với máy bay hàng không dân dụng và quân sự; ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh tế, xã hội của địa phương và công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Quân chủng Phòng không - Không quân. Công tác phối hợp, hiệp đồng xử lý của các cơ quan, đơn vị đã kịp thời, đúng đối tượng, không để xảy ra uy hiếp an toàn bay. Trong thời gian tới đề nghị các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội cần xây dựng cơ chế tổ chức, trao đổi thông tin, phối hợp định kỳ và khi có tình huống xảy ra; tham mưu tốt cho cấp ủy, chính quyền về công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, thông tư, hướng dẫn, chế tài xử lý các hoạt động bay trái phép. Các cơ quan chức năng chủ động nghiên cứu, tham mưu cho lãnh đạo các Quân chủng, Quân khu, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an các giải pháp mua sắm các vật chất, phương tiện kỹ thuật; nghiên cứu, xây dựng kịch bản tổ chức diễn tập, phối hợp hiệp đồng giữa các lực lượng, xử trí các các phương án. Các cơ quan, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức huấn luyện, nâng cao trình độ sử dụng các phương tiện, khí tài hiện có, để tuần tra, canh gác, trinh sát, phát hiện xử lý kịp thời, chính xác các phương tiện bay trái phép trong khu vực, bảo đảm hành lang bay an toàn.
Tin, ảnh: HỮU LỆ