Ban Tuyển sinh Quân sự Bộ Quốc phòng gặp mặt báo chí giới thiệu công tác tuyển sinh quân sự năm 2026
Chiều 20-3, tại Hà Nội, Ban Tuyển sinh Quân sự Bộ Quốc phòng tổ chức gặp mặt báo chí giới thiệu công tác tuyển sinh quân sự năm 2026. Thiếu tướng, tiến sĩ Phùng Thị Phú - Phó Cục trưởng Cục Quân huấn - Nhà trường (Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam) chủ trì buổi gặp mặt. Tham dự gặp mặt có đại biểu các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài Quân đội.

Thiếu tướng Phùng Thị Phú - Phó Cục trưởng Cục Quân huấn - Nhà trường phát biểu tại buổi gặp mặt.
Quang cảnh buổi gặp mặt.
Tại buổi gặp mặt, đại biểu các cơ quan thông tấn, báo chí đã nghe Đại tá Nguyễn Văn Thái - Trưởng Phòng Quản lý đào tạo, Cục Quân huấn - Nhà trường thông tin về công tác tuyển sinh quân sự năm 2026. Theo đó, năm 2026, các học viện, nhà trường Quân đội sử dụng 4 phương thức xét tuyển: Phương thức 1 xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển đối với các thí sinh đạt giải quốc gia, quốc tế theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Quốc phòng. Phương thức 2 xét tuyển từ kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh tổ chức năm 2026. Phương thức 3 xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 đối với các thí sinh đăng ký dự tuyển, có kết quả điểm các môn thi trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông phù hợp với tổ hợp xét tuyển của trường tuyển sinh. Phương thức 4 xét tuyển từ kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Bộ Quốc phòng tổ chức.

Đại tá Nguyễn Văn Thái - Trưởng Phòng Quản lý đào tạo, Cục Quân huấn Nhà trường thông tin tại buổi gặp mặt.
Thí sinh trúng tuyển được học tập, sinh hoạt, rèn luyện trong môi trường văn hóa quân sự trong sạch, lành mạnh, dân chủ, đoàn kết, nhân văn, có tính kỷ luật cao, đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn tốt, tâm huyết với nghề nghiệp; có cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, phòng thí nghiệm hiện đại, có điều kiện thuận lợi để lĩnh hội kiến thức chuyên môn, rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật, bản lĩnh nghề nghiệp, phương pháp, tác phong công tác và các kỹ năng cần thiết khác.
Thí sinh trúng tuyển vào đào tạo sĩ quan được Quân đội chu cấp về nơi ăn, ở, trang phục; không phải nộp tiền, không phải đóng học phí. Hằng tháng tất cả học viên được cấp phụ cấp sinh hoạt (giống như học bổng của sinh viên dân sự), mức phụ cấp tùy thuộc vào quân hàm học viên (dao động từ 1.186.000 đồng đến 2.063.000 đồng/tháng; được sử dụng miễn phí cơ sở vật chất của nhà trường cho học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học; được cấp phát không thu tiền trang thiết bị, đồ dùng học tập.
Thân nhân của học viên (bố mẹ đẻ, bố mẹ nuôi hợp pháp, vợ, con…) nếu chưa có bảo hiểm y tế sẽ được Quân đội mua bảo hiểm ngay khi vào trường học; trường hợp gia đình học viên có khó khăn đột xuất, được Quân đội xem xét trợ cấp; trường hợp có con đẻ, con nuôi sẽ được hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định. Học viên được học tập, nghiên cứu khoa học, rèn luyện toàn diện về phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong, nếp sống, sinh hoạt chính quy theo điều lệnh Quân đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao khi ra trường.
Sau từng năm học, những học viên có kết quả học tập loại giỏi, xuất sắc và rèn luyện tốt được hưởng chế độ khen thưởng theo quy định của Bộ Quốc phòng. Học viên được nghỉ hè, tết theo quy định. Học viên tốt nghiệp được phong quân hàm sĩ quan (đối với đào tạo trình độ đại học), quân hàm quân nhân chuyên nghiệp (đối với đào tạo trình độ cao đẳng) và điều động về các đơn vị đảm nhiệm các chức danh, chức vụ công tác và hưởng lương theo quy định (tức là bố trí việc làm sau khi tốt nghiệp). Những học viên tốt nghiệp xuất sắc và giỏi được ưu tiên xem xét nguyện vọng khi điều động về các đơn vị…

Đại tá Đỗ Thành Tâm - Thư ký Ban Tuyển sinh quân sự, Bộ Quốc phòng giải đáp các thắc mắc của phóng viên cơ quan thông tấn, báo chí.
Về đối tượng được đăng ký dự tuyển đại học, cao đẳng quân sự tại các trường Quân đội: Hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ theo quy định của pháp luật về nghĩa vụ quân sự, có thời gian phục vụ tại ngũ 12 tháng trở lên (tính đến tháng 4 năm 2026); quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng phục vụ Quân đội đủ 12 tháng trở lên (tính đến tháng 9 năm 2026). Nam thanh niên ngoài Quân đội, kể cả quân nhân đã xuất ngũ và công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân (số lượng đăng ký dự tuyển không hạn chế). Nữ thanh niên ngoài Quân đội và nữ quân nhân được đăng ký dự tuyển vào Học viện Quân y, Học viện Kỹ thuật Quân sự và Học viện Khoa học Quân sự…
Điểm khác biệt của thí sinh khi đăng ký xét tuyển vào đại học, cao đẳng quân sự tại các trường Quân đội với đăng ký xét tuyển vào các trường ngoài Quân đội hoặc hệ dân sự các trường Quân đội là thí sinh phải qua sơ tuyển. Thí sinh là thanh niên ngoài Quân đội đăng ký sơ tuyển tại Ban Tuyển sinh quân sự cấp xã (phường, đặc khu), nơi thí sinh đăng ký thường trú. Thí sinh là quân nhân tại ngũ đăng ký sơ tuyển tại đơn vị cấp trung đoàn hoặc tương đương cấp xã (phường, đặc khu).
Thí sinh chỉ được đăng ký một nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) vào một trường trong Quân đội ngay từ khi làm hồ sơ sơ tuyển (nếu trường có nhiều ngành đào tạo, thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào một ngành); các nguyện vọng còn lại thí sinh đăng ký vào các trường ngoài Quân đội hoặc hệ dân dự tại các trường Quân đội, việc đăng ký thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thời gian sơ tuyển năm 2026: Các địa phương, đơn vị tổ chức sơ tuyển cho thí sinh từ ngày 10-2 đến 15-4-2026.
Đối với công tác tuyển sinh năm 2026, lần đầu tiên Bộ Quốc phòng bổ sung thêm một phương thức mới là xét điểm bài thi đánh giá năng lực do Ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng tổ chức. Kỳ thi đánh giá năng lực dự kiến tổ chức một đợt vào tuần thứ ba của tháng 6 tới đây tại Học viện Kỹ thuật Quân sự (Hà Nội), Trường Sĩ quan Thông tin (Khánh Hòa) và Trường Sĩ quan Lục quân 2 (Đồng Nai). Phương thức này giúp tăng khả năng phân loại thí sinh, tạo điều kiện để các cơ sở đào tạo chủ động trong công tác tuyển chọn đầu vào, bảo đảm lựa chọn được nguồn thí sinh có tư duy, năng lực phù hợp với môi trường đào tạo và có nhiều cơ hội trúng tuyển hơn…
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Phùng Thị Phú mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài Quân đội trong công tác tuyên truyền, hướng nghiệp tuyển sinh quân sự, góp phần định hướng cho thí sinh trong sơ tuyển, thu hút ngày càng nhiều thí sinh đăng ký dự tuyển vào các trường Quân đội năm 2026 và những năm tiếp theo…
Tin, ảnh: ĐỨC LƯU, MAI ANH