Nâng cao năng lực sửa chữa khí tài tên lửa ở Nhà máy A31
Những năm gần đây, trước sự phát triển nhanh chóng của khoa học - công nghệ và yêu cầu hiện đại hóa Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ), nhiệm vụ đặt ra đối với Nhà máy A31 ngày càng cao. Trước tình hình đó, Đảng ủy, Ban Giám đốc Nhà máy đã tích cực đổi mới tư duy lãnh đạo, chỉ đạo; tập trung nâng cao năng lực sản xuất, sửa chữa trang bị kỹ thuật (TBKT) mới; từng bước hiện đại hóa dây chuyền, trang thiết bị công nghệ gắn với nhiệm vụ trọng tâm xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao.

Kỹ sư và công nhân Nhà máy A31 bảo dưỡng đạn Tên lửa Phòng không.Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Phạm Đức Giang - Giám đốc Nhà máy A31 cho biết: “Đảng ủy, Ban Giám đốc Nhà máy xác định ưu tiên đầu tư chiều sâu để hiện đại hóa các dây chuyền công nghệ, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Thực hiện chủ trương này, Nhà máy đã tập trung nguồn lực đầu tư hiện đại hóa các dây chuyền công nghệ trọng yếu, gắn với đặc thù sửa chữa các loại khí tài tên lửa thế hệ mới”.
Theo đó, thời gian qua, Nhà máy đã tổ chức khai thác, sử dụng hiệu quả các trang thiết bị công nghệ mới được đầu tư; chủ động mở rộng nguồn cung cấp, nghiên cứu sản xuất, phục hồi vật tư; tìm nhiều giải pháp nâng cao chất lượng và độ sâu sửa chữa sản phẩm. Nổi bật như: Nâng cao khả năng chống nước cho bệ phóng, hệ thống ăng ten theo tiêu chuẩn IPX5; nâng cao chất lượng quấn biến thế cao áp… Đặc biệt, Nhà máy đã nghiên cứu, làm chủ thêm một số chủng loại khối, mô-đun chức năng phức tạp như: Nạp và hiệu chỉnh phần mềm khối điều khiển cẩu Space 4000 thuộc khí tài S-125-2TM, nghiên cứu chế tạo chân kích thủy lực Bệ phóng 5P73-2TM... góp phần nâng cao năng lực sản xuất, sửa chữa của đơn vị.
Bên cạnh đó, Nhà máy triển khai hiệu quả phong trào “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”, khuyến khích cán bộ, kỹ sư, công nhân kỹ thuật đề xuất các sáng kiến cải tiến, nâng cao hiệu quả sản xuất. Năm 2025, Nhà máy đã triển khai thực hiện 1 nhiệm vụ và đề xuất 2 nhiệm vụ nâng cao tiềm lực khoa học - công nghệ cấp Bộ Quốc phòng; thực hiện 26 đề tài nghiên cứu khoa học và 6 sáng kiến cải tiến kỹ thuật cấp cơ sở, bảo đảm chất lượng, tiến độ. Trong đó, có 5 đề tài, sáng kiến tiêu biểu tham gia Giải thưởng “Sáng tạo trẻ” trong Quân chủng lần thứ 26 và 9 đề tài tham dự Giải thưởng “Lao động sáng tạo” của Công đoàn Quân đội lần thứ nhất.
Để đáp ứng yêu cầu sửa chữa, cải tiến các loại vũ khí, khí tài hiện đại, Nhà máy tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên, thợ kỹ thuật có trình độ chuyên môn cao, tay nghề vững, làm chủ trang thiết bị, đồng thời có khả năng nghiên cứu, sáng tạo và thích ứng nhanh với xu hướng chuyển đổi số trong lĩnh vực kỹ thuật. Bên cạnh việc tuyển chọn nguồn nhân lực chất lượng cao từ các học viện, nhà trường và các đơn vị, Nhà máy còn chú trọng công tác huấn luyện, bồi dưỡng thợ kỹ thuật, trong đó tập trung vào các nội dung về công nghệ và khí tài mới, huấn luyện ngoại ngữ chuyên ngành (tiếng Nga, tiếng Anh).
Cùng với đó, Nhà máy tiếp tục đẩy mạnh tổ chức các lớp huấn luyện, chủ động đổi mới phương pháp nhằm nâng cao chất lượng các nội dung huấn luyện. Tiêu biểu như: Mời các đồng chí có chuyên môn cao của Cục Hậu cần - Kỹ thuật tham gia huấn luyện bổ túc kiến thức về khí tài mới; liên hệ với giảng viên Học viện Kỹ thuật Quân sự tổ chức huấn luyện về công nghệ mới. Trong năm 2025, Nhà máy đã tổ chức bồi dưỡng, kiểm tra, đánh giá trình độ kỹ năng nghề cho 42 nhân viên kỹ thuật; mở 3 lớp huấn luyện kỹ thuật chung và 3 lớp huấn luyện kỹ thuật chuyên ngành về khí tài tên lửa S-125-VT, S-300-PMU1, Spyder cho 277 lượt người, trong đó có các lớp huấn luyện khí tài S-125-VT do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) tổ chức; phối hợp với Trung tâm Kiểm định Kỹ thuật an toàn Quân đội lập kế hoạch, tổ chức huấn luyện và sát hạch an toàn sử dụng dầm cầu trục, xe nâng cho 46 đồng chí; hướng dẫn 7 giảng viên của Học viện PK-KQ thực hành, nghiên cứu thực tế chuyên ngành Tiểu đoàn kỹ thuật tại Nhà máy. Đồng thời, Nhà máy duy trì và phát huy hiệu quả việc tự học tập, nghiên cứu trong quá trình tham gia sửa chữa TBKT, nhất là đối với đội ngũ kỹ sư trẻ và thợ kỹ thuật mới tuyển dụng.
Nhằm góp phần chuẩn hóa dây chuyền công nghệ, nâng cao chất lượng sửa chữa, Nhà máy đặc biệt chú trọng công tác xây dựng và quản lý tài liệu công nghệ. Đơn vị đã triển khai đồng bộ việc biên soạn, hoàn thiện hệ thống tài liệu công nghệ phù hợp với từng dây chuyền, từng chủng loại vũ khí, trang bị kỹ thuật cụ thể, bảo đảm tính chính xác, tính kế thừa và khả năng ứng dụng thực tiễn cao. Năm 2025, Nhà máy đã biên soạn 99 tập tài liệu công nghệ với 9.815 trang; rà soát, điều chỉnh định mức kinh tế - kỹ thuật và xây dựng các phương án kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật mới cho 197 sản phẩm, bảo đảm chặt chẽ, đúng hướng dẫn, sát với tình trạng kỹ thuật của từng sản phẩm; biên soạn, trình phê duyệt các hồ sơ cho các sản phẩm sửa chữa, sản xuất theo đúng Thông tư 81, góp phần bảo đảm tốt nhu cầu trang bị, tài liệu phục vụ nhiệm vụ sản xuất, sửa chữa.
Với sự chủ động, trách nhiệm và tinh thần sáng tạo, những “người lính thợ” của Nhà máy A31 không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ sửa chữa, mà còn từng bước làm chủ khoa học - công nghệ tiên tiến, không ngừng nghiên cứu, đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ. Qua đó khẳng định vai trò là cơ sở sửa chữa uy tín hàng đầu về khí tài tên lửa phòng không trong toàn quân, góp phần xây dựng Quân chủng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ vững chắc vùng trời Tổ quốc trong tình hình mới.
Bài, ảnh: ÁNH TUYẾT