Viện Y học PK-KQ gắn huấn luyện quân sự với nhiệm vụ chuyên môn
Bên cạnh nhiệm vụ khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ trong Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) và nhân dân trên địa bàn, những năm qua, Viện Y học PK-KQ, Cục Hậu cần - Kỹ thuật, Quân chủng PK-KQ luôn quan tâm duy trì nghiêm nền nếp công tác huấn luyện quân sự. Thông qua tổ chức huấn luyện nghiêm túc, sát thực tế nhiệm vụ, đơn vị từng bước nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ toàn diện và khả năng sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cho đội ngũ cán bộ, nhân viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Viện Y học PK-KQ tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu đầu năm 2026.
Viện Y học PK-KQ vừa là trung tâm khám tuyển, tạo nguồn học viên lái máy bay quân sự; giám định, quản lý sức khỏe phi công quân sự; nghiên cứu khoa học về y học hàng không và bệnh nghề nghiệp; huấn luyện sinh lý y học hàng không cho phi công và nhân viên công tác trên không. Đồng thời, Viện còn thực hiện chức năng của một bệnh viện đa khoa, bảo đảm quân y SSCĐ theo phân cấp; khám, chữa bệnh cho cán bộ, chiến sĩ thuộc Quân chủng và nhân dân trên địa bàn.
Theo dõi buổi luyện tập chuyển trạng thái SSCĐ đầu năm 2026 do Viện Y học PK-KQ tổ chức mới đây, chúng tôi cảm nhận rõ không khí khẩn trương, nghiêm túc của cán bộ, nhân viên trong từng nội dung. Khi khẩu lệnh của người chỉ huy vừa dứt, các bộ phận nhanh chóng cơ động về vị trí, triển khai các bước chuyển trạng thái theo đúng quy định. Mỗi cán bộ, nhân viên đều nắm chắc chức trách, nhiệm vụ, chủ động thực hiện các bước công tác theo đúng quy trình. Mặc dù thời tiết không thuận lợi, song nhờ chuẩn bị chu đáo nên các nội dung đều được triển khai nhanh gọn, bảo đảm an toàn, đúng nguyên tắc. Sự hiệp đồng chặt chẽ giữa các bộ phận giúp đơn vị xử trí linh hoạt các tình huống đặt ra, hoàn thành tốt nội dung luyện tập.
Thiếu tá Thân Văn Hòe - Trưởng Ban Kế hoạch - Tổng hợp, Viện Y học PK-KQ cho biết: “Luyện tập chuyển trạng thái SSCĐ là nội dung rất quan trọng. Đây không chỉ là dịp kiểm tra khả năng sẵn sàng của đơn vị mà còn nhằm rà soát, bổ sung, hoàn thiện các phương án, kế hoạch đã xây dựng. Vì vậy, hằng năm, Viện luôn duy trì nghiêm nền nếp luyện tập chuyển trạng thái SSCĐ, giúp cán bộ, nhân viên, y, bác sĩ nắm chắc quy trình xử trí khi có tình huống xảy ra, nâng cao tinh thần trách nhiệm và khả năng phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ”.
Từ thực tiễn tổ chức luyện tập cho thấy, công tác huấn luyện quân sự tại Viện Y học PK-KQ luôn được Đảng ủy, chỉ huy Viện quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai chặt chẽ, đồng bộ, gắn với huấn luyện chuyên môn và bám sát yêu cầu nhiệm vụ. Nội dung huấn luyện vừa bảo đảm nâng cao trình độ chuyên môn y khoa, vừa rèn luyện bản lĩnh, tác phong và khả năng SSCĐ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên, y, bác sĩ.
Thượng tá, BSCK II Trần Như Khoa - Phó Giám đốc Viện Y học PK-KQ cho biết: “Quán triệt và thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về công tác huấn luyện, nhất là Nghị quyết số 1659-NQ/QUTW ngày 20-12-2022 của Quân ủy Trung ương và Nghị quyết số 877-NQ/ĐU ngày 9-3-2023 của Đảng ủy Quân chủng về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo, Viện đã xây dựng kế hoạch huấn luyện hằng năm sát với nhiệm vụ của đơn vị quân y, phù hợp với đặc điểm từng khoa, ban và từng đối tượng cán bộ, nhân viên, y, bác sĩ”.

Viện Y học PK-KQ huấn luyện phương án bảo đảm y tế phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Theo đó, nội dung huấn luyện hằng năm của Viện được xây dựng khoa học, bám sát đặc điểm nhiệm vụ, bảo đảm đúng, đủ nội dung, thời gian theo quy định. Trong đó, Viện tập trung giáo dục chính trị, nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tăng cường ý thức cảnh giác cách mạng; đồng thời chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên, y, bác sĩ.
Cùng với đó, đơn vị đẩy mạnh huấn luyện điều lệnh, giáo dục pháp luật; huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật bảo vệ đơn vị; nâng cao năng lực bảo đảm quân y trong các nhiệm vụ SSCĐ, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Viện cũng chú trọng huấn luyện các nội dung chuyên môn quân y như cấp cứu, điều trị, bảo đảm quân y trong diễn tập, bắn đạn thật, hành quân dã ngoại và xử trí các tình huống khẩn cấp.
Để nâng cao chất lượng huấn luyện, Viện Y học PK-KQ chú trọng triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, từ xây dựng kế hoạch, tiến trình biểu huấn luyện chặt chẽ đến chuẩn bị giáo án, bài giảng và tổ chức thông qua nghiêm túc trước khi lên lớp. Đội ngũ cán bộ huấn luyện được bồi dưỡng phương pháp sư phạm quân sự, chuẩn bị giáo án chu đáo, tổ chức thông qua và rút kinh nghiệm kỹ lưỡng, qua đó nâng cao chất lượng từng giờ huấn luyện.
Đại tá, TS Nguyễn Minh Hải - Giám đốc Viện Y học PK-KQ cho biết: “Để công tác huấn luyện đạt chất lượng, hiệu quả, Viện tổ chức huấn luyện theo từng nhóm đối tượng (cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ). Bên cạnh kế hoạch huấn luyện chung của Viện, các phòng, khoa, ban còn xây dựng kế hoạch huấn luyện riêng, kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành, tập trung bồi dưỡng chuyên môn phù hợp với đặc thù nhiệm vụ của từng
bộ phận”. Hằng năm, Viện còn chủ động phối hợp với các chuyên gia từ Bệnh viện Quân y 103, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Nội tiết Trung ương… tổ chức các chuyên đề tập huấn, cập nhật kiến thức về những bệnh lý mãn tính thường gặp và các kỹ thuật y khoa mới dự kiến triển khai tại Viện, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ”.
Từ việc duy trì nghiêm nền nếp huấn luyện quân sự đến không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, nhân viên, y, bác sĩ, Viện Y học PK-KQ đang từng bước xây dựng lực lượng vững vàng về bản lĩnh chính trị, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống. Những nỗ lực đó không chỉ góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho bộ đội và nhân dân mà còn khẳng định vai trò, trách nhiệm của đội ngũ thầy thuốc quân y trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ bầu trời Tổ quốc.
Bài, ảnh: ĐỨC LƯU, HOÀI SƠN