20 giờ:20 phút Thứ hai, ngày 30 tháng 3 , 2026

Tiếp lửa truyền thống, vững bước quân hành

Những năm qua, công tác giáo dục truyền thống ở Trung đoàn 257, Sư đoàn 361 được tiến hành thường xuyên, nền nếp, gắn chặt với giáo dục chính trị, với nhiều nội dung, hình thức phong phú, sát thực tiễn. Qua đó, không chỉ nâng cao nhận thức chính trị mà còn góp phần bồi đắp lý tưởng cách mạng, củng cố niềm tin, rèn luyện bản lĩnh cho cán bộ, chiến sĩ.

Tiếp lửa truyền thống, vững bước quân hành
Buổi học tập truyền thống của cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 77, Trung đoàn 257.

Buổi giáo dục truyền thống của Tiểu đoàn 77, Trung đoàn 257 tại Đài tưởng niệm trận địa Chèm diễn ra trong không khí trang nghiêm. Dưới ánh nắng ban mai, hàng quân chỉnh tề, từng lời giới thiệu trầm ấm của Đại úy Lưu Minh Hiệp - Chính trị viên Tiểu đoàn như đưa cán bộ, chiến sĩ trở về với những năm tháng chiến đấu oanh liệt.

Được thành lập ngày 13-11-1965, trải qua hơn 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Tiểu đoàn 77 đã lập nhiều chiến công xuất sắc với 150 trận đánh, bắn rơi 25 máy bay Mỹ các loại. Đặc biệt, trong Chiến dịch Phòng không bảo vệ Hà Nội cuối tháng 12-1972, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã anh dũng chiến đấu, bắn rơi 5 máy bay địch, trong đó có 4 chiếc B-52 (3 chiếc rơi tại chỗ), góp phần làm nên Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” vang dội.

Những con số biết nói, những câu chuyện thấm đẫm mồ hôi, xương máu của các thế hệ đi trước đã lặng lẽ chạm tới trái tim người nghe. Với nhiều chiến sĩ, đây không chỉ là một buổi học, mà là hành trình cảm nhận sâu sắc về truyền thống, để từ đó hun đúc niềm tự hào, tiếp thêm động lực học tập, rèn luyện.

Hạ sĩ Nguyễn Đức Vĩnh - Trắc thủ điều khiển, Đại đội 1, Tiểu đoàn 77 chia sẻ: “Được nghe về truyền thống vẻ vang của đơn vị, tôi cảm thấy rất tự hào và xúc động. Những chiến công của các thế hệ đi trước là động lực để tôi không ngừng cố gắng trong học tập, rèn luyện. Tôi xác định phải nâng cao bản lĩnh, trình độ chuyên môn, chấp hành nghiêm kỷ luật, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống của Tiểu đoàn”.

Nhận thức sâu sắc đơn vị có bề dày truyền thống hào hùng, Đảng ủy, chỉ huy Tiểu đoàn 77 luôn xác định công tác giáo dục chính trị, giáo dục truyền thống là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong xây dựng bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ. Tiểu đoàn tập trung đổi mới nội dung, hình thức giáo dục, gắn với thực tiễn nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời trong tình hình mới; đưa các mốc son lịch sử, những chiến công tiêu biểu vào các buổi học tập chính trị, hoạt động văn hóa tinh thần…

Đại úy Lưu Minh Hiệp cho biết: “Tiểu đoàn đặc biệt chú trọng tổ chức các buổi nói chuyện truyền thống, giao lưu, gặp mặt nhân chứng lịch sử. Nhân dịp các ngày lễ, sự kiện và ngày truyền thống, đơn vị thường xuyên mời các cựu chiến binh từng trực tiếp chiến đấu, nhất là các bác đã tham gia đánh B-52, như Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Đinh Thế Văn - nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 77, người trực tiếp chỉ huy đơn vị đánh B-52, đến chia sẻ kinh nghiệm, truyền lửa cách mạng cho thế hệ hôm nay. Thông qua những hoạt động đó, truyền thống vẻ vang của đơn vị tiếp tục được giữ gìn, phát huy, tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ không ngừng rèn luyện, nâng cao trình độ, chấp hành nghiêm kỷ luật, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.

Xác định giáo dục chính trị, giáo dục truyền thống là nhiệm vụ trọng tâm, những năm qua, Trung đoàn 257 luôn duy trì nền nếp học tập cho các đối tượng nghiêm túc, chặt chẽ. Không chỉ dừng lại ở giảng dạy lý thuyết, Trung đoàn còn chú trọng lồng ghép giáo dục truyền thống thông qua các phong trào thi đua, hoạt động văn hóa, văn nghệ, mô hình huấn luyện trực quan. Những hình ảnh, hiện vật, thước phim tư liệu về lịch sử đơn vị đã góp phần làm cho truyền thống trở nên sinh động, gần gũi, dễ tiếp cận, thấm sâu vào nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, chiến sĩ.

Trung tá Cao Văn Hạnh - Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 257 chia sẻ: “Để nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, giáo dục truyền thống, Ban Chính trị Trung đoàn đã chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch giáo dục chặt chẽ, lồng ghép vào chương trình công tác tuần, tháng, bảo đảm nội dung đầy đủ, đúng quy định. Đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị được tập huấn, bồi dưỡng thường xuyên để nâng cao trình độ sư phạm và phương pháp giảng dạy. Các bài giảng được chuẩn bị công phu, kết hợp trình chiếu PowerPoint, sơ đồ hóa nội dung, sử dụng mô hình trực quan, giúp người học dễ hiểu, dễ nhớ”.

Đặc biệt, Trung đoàn chú trọng đổi mới phương pháp theo hướng phát huy tính chủ động của người học. Các hình thức như thảo luận nhóm, xử lý tình huống, học tập qua thực hành, khai thác tư liệu lịch sử… được áp dụng linh hoạt, tạo không khí học tập sôi nổi, hấp dẫn. Công tác kiểm tra, đôn đốc được duy trì thường xuyên, bảo đảm các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc nền nếp giáo dục chính trị. Việc gắn giáo dục chính trị với phong trào thi đua, huấn luyện thực tế đã giúp bộ đội “học đi đôi với hành”, biến nhận thức thành hành động cụ thể.

Thượng tá Lê Công Sức - Chính ủy Trung đoàn khẳng định: “Năm 2025, Trung đoàn đánh dấu bước phát triển mới khi vừa tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba. Đây là tài sản tinh thần vô cùng quý báu, được hun đúc bằng mồ hôi, xương máu và trí tuệ của nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ. Thời gian tới, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn sẽ tiếp tục đoàn kết, thống nhất, biến niềm tự hào thành động lực hành động cụ thể, quyết tâm xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, viết tiếp những trang sử vẻ vang của Trung đoàn trong thời kỳ mới”.

Bài, ảnh: ĐỨC LƯU
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website