20 giờ:42 phút Thứ hai, ngày 30 tháng 3 , 2026

Tăng gia trên miền đất cát

Đóng quân trên dải đất ven biển Miền Trung đầy nắng gió, cán bộ, chiến sĩ Trạm Ra đa 45, Trung đoàn 295, Sư đoàn 363 gặp không ít khó khăn trong tăng gia, chăn nuôi. Tuy nhiên, bằng ý chí và những cách làm sáng tạo, đơn vị đã từng bước “đánh thức” vùng đất cát khô cằn, xây dựng mô hình tăng gia hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn, ổn định đời sống bộ đội.

Tăng gia trên miền đất cát
Cán bộ, chiến sĩ Trạm Ra đa 45, Trung đoàn 295 chăm sóc vườn rau.

Những ngày cuối tháng 3, chúng tôi đến Trạm Ra đa 45 khi sương sớm còn giăng mờ trên những luống rau. Trên nền đất pha cát, khu tăng gia của đơn vị hiện lên xanh mướt, được quy hoạch bài bản. Các loại rau vụ Đông như su hào, bắp cải đang vào kỳ thu hoạch; bên cạnh là những luống mồng tơi, rau dền, đậu đũa phát triển tốt, sẵn sàng cho Mùa Hè. Những giàn bầu, bí, mướp phủ kín một màu xanh non, điểm xuyết những bông hoa vàng rực, bắt đầu cho quả bói. Khu vực nuôi cá cũng được đầu tư bài bản với hai ao cá lớn, bờ kè đá và gia cố bê tông chắc chắn, đồng thời có hệ thống thoát nước khi mưa lớn. Tại khu chăn nuôi, dãy chuồng gia súc được bố trí khoa học, chia thành từng ô hợp lý; đàn lợn thịt phát triển đồng đều, mỗi con đạt khoảng 50-60kg. Đàn gia cầm sinh trưởng tốt, tiếng gà gáy rộn ràng hòa cùng nhịp sống hăng say của đơn vị.

Thiếu tá QNCN Nguyễn Hữu Thắng - Quản lý bếp ăn Trạm Ra đa 45 chia sẻ: “Đặc điểm đất đai nơi đây nghèo dinh dưỡng, giữ nước kém; mùa Hè nắng gắt, gió Lào khô nóng; mùa Đông lạnh sâu. Muốn tăng gia hiệu quả phải kiên trì cải tạo đất, tính toán kỹ lưỡng từng khâu, từ giống cây trồng đến cách chăm sóc”.

Từ thực tế khó khăn đó, Trạm đã triển khai nhiều giải pháp tăng gia đồng bộ. Hàng nghìn mét vuông đất cát được cải tạo bằng phân chuồng ủ hoai, phân xanh và tro bếp, giúp tăng độ mùn, cải thiện độ tơi xốp. Hệ thống tưới tiết kiệm nước được tận dụng tối đa, kết hợp phủ bạt, che lưới giữ ẩm, hạn chế bốc hơi. Các luống rau được quy hoạch khoa học, vừa thuận tiện chăm sóc, vừa nâng cao khả năng chống chịu trước thời tiết khắc nghiệt. Cơ cấu cây trồng cũng được lựa chọn linh hoạt theo mùa, bảo đảm nguồn thực phẩm đa dạng, bổ sung dinh dưỡng cho bữa ăn bộ đội. Vào mùa nắng, đơn vị ưu tiên các loại rau chịu hạn như rau muống, mồng tơi, rau dền; mùa Đông chuyển sang trồng bắp cải, cải xanh, su hào. Phương châm “lấy ngắn nuôi dài”, “xen canh gối vụ” được áp dụng triệt để, không để đất trống, nhờ đó nguồn rau xanh luôn được duy trì ổn định.

Song song với trồng trọt, công tác chăn nuôi cũng được chú trọng. Khu chuồng trại được xây dựng hợp lý, bảo đảm thoáng mát vào mùa Hè, kín gió vào mùa Đông; đàn gia súc, gia cầm được chăm sóc đúng quy trình, tiêm phòng đầy đủ, đồng thời tận dụng nguồn thức ăn tại chỗ như rau xanh, phụ phẩm tăng gia để giảm chi phí. Các ao cá được giao cho từng trung đội, bộ phận chủ động lựa chọn giống phù hợp để thả nuôi và chăm sóc.

Cùng với các giải pháp kỹ thuật, Trạm Ra đa 45 còn gắn phong trào tăng gia với công tác thi đua, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng bộ phận. Mỗi tổ, kíp xây dựng kế hoạch chăm sóc, luân phiên lao động hợp lý, vừa bảo đảm nhiệm vụ chuyên môn, vừa duy trì sản xuất hiệu quả. Qua đó, tinh thần trách nhiệm của mỗi quân nhân được nâng lên rõ rệt.

Trung sĩ Nguyễn Quốc Việt - Trắc thủ Ra đa, Trung đội Ra đa P18 chia sẻ: “Khó nhất là giữ được độ ẩm cho đất và nguồn nước tưới. Mùa nắng nóng, đơn vị phải dự trữ nước sinh hoạt từ nhà bếp làm nguồn tưới và tranh thủ tưới vào ban đêm để tiết kiệm. Ngoài chăm sóc vườn rau của trung đội, mỗi chiến sĩ cũng tự trồng một vài gốc bí đỏ, bí xanh. Hằng ngày ra thăm vườn, chúng tôi rất vui khi thấy được thành quả lao động của mình…”.

Thiếu tá Hoàng Anh Huy - Trạm trưởng Trạm Ra đa 45 cho biết thêm: “Nhờ cách làm bài bản, sản lượng rau xanh, thịt, cá của đơn vị ngày càng tăng, cơ bản đáp ứng nhu cầu tại chỗ. Chỉ riêng quý I năm nay, đơn vị thu hoạch 3.500kg rau xanh, đạt 35% kế hoạch; cá 500kg; thịt 800kg, đạt hơn 30% kế hoạch. Bữa ăn bộ đội không chỉ đủ no mà còn bảo đảm dinh dưỡng, góp phần nâng cao sức khỏe, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ. Từ nguồn quỹ tăng gia, đơn vị còn bổ sung trang thiết bị sinh hoạt, thể thao, xây dựng cảnh quan doanh trại xanh, sạch, đẹp”.

Giữa miền đất cát khô khát, những luống rau xanh, đàn gia súc, gia cầm phát triển khỏe mạnh là minh chứng sinh động cho ý chí vượt khó của người lính ra đa. Từ gian khó, họ đã biến vùng đất bạc màu thành “vườn xanh, chuồng tốt”, góp phần củng cố hậu cần vững chắc, sẵn sàng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bài, ảnh: HỮU LỆ
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website