9 giờ:54 phút Thứ hai, ngày 13 tháng 4 , 2026

Nhiều giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện ở Trung đoàn 282

Xác định huấn luyện, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật là nội dung then chốt, quyết định chất lượng thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời (SSCĐ, QLVT), thời gian qua, Trung đoàn 282, Sư đoàn 375 đã chủ động, tích cực chuẩn bị toàn diện về con người, vũ khí, trang bị và cơ sở vật chất, quyết tâm giành kết quả cao trong mùa huấn luyện mới.

Nhiều giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện ở Trung đoàn 282
Luyện tập SSCĐ tại Tiểu đoàn 177, Trung đoàn 282, Sư đoàn 375.

Giữa cái nắng gắt đầu tháng Tư, trên trận địa Tiểu đoàn 177, Trung đoàn 282 không khí luyện tập diễn ra khẩn trương, nghiêm túc. Sau hồi kẻng báo động từ sở chỉ huy, các bộ phận nhanh chóng về vị trí chiến đấu. Trên xe điều khiển, từng khẩu lệnh dứt khoát, “rãnh 1 có điều khiển, rãnh 2 có điều khiển…đài 1 quản lý chặt tốp 001…quả 1 phóng, đạn bắt tốt có điều khiển…quả 1 nổ vị trí…mục tiêu bị tiêu diệt”. Từng động tác chính xác, sự phối hợp nhịp nhàng của các thành phần cho thấy sự trưởng thành rõ nét của bộ đội sau thời gian được huấn luyện bài bản, chuyên sâu. Thiếu tá Ngô Sỹ Minh - Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 177 cho biết: “Chúng tôi tuân thủ nguyên tắc huấn luyện từ thấp đến cao, đơn giản đến phức tạp, lấy thực hành làm chính. Trong đó chú trọng huấn luyện chỉ tiêu cá nhân, sau đó là hiệp đồng toàn kíp. Các tình huống giả định được xây dựng đa dạng, có yếu tố bất ngờ, nhằm rèn luyện khả năng xử trí linh hoạt, chính xác của từng thành phần trong kíp…”.

Điểm nhấn trong công tác huấn luyện năm nay là sự xuất hiện của nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật ứng dụng khoa học, công nghệ, nhất là công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), phục vụ thiết thực nhiệm vụ huấn luyện và SSCĐ. Những mô hình, phần mềm, thiết bị mới không chỉ góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện chuyên ngành mà còn thể hiện tư duy đổi mới, sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ toàn Trung đoàn. Trung tá Trần Quốc Tĩnh - Phó Tham mưu trưởng Trung đoàn cho biết: “Trung đoàn đã xây dựng 20 bài tập cho các kíp chiến đấu phân đội Tên lửa sát thực tế chiến đấu. Mỗi đơn vị làm mới ít nhất 2 mô hình có tính ứng dụng cao trong huấn luyện, SSCĐ. Tiêu biểu như: Thiết bị ngắm đối đài - bệ phóng của Tiểu đoàn 179; Phần mềm huấn luyện hoạt động sơ đồ chức năng đài điều khiển các chế độ của Tiểu đoàn 177; Phần mềm mô phỏng tự kiểm tra khối áp của Tiểu đoàn 180; Mô hình bài tập huấn luyện trắc thủ đài ra đa P-18; Mô hình quản lý tư tưởng quân nhân số của Tiểu đoàn 178…”.

Song song với đó, Trung đoàn chú trọng củng cố thao trường, bãi tập, hệ thống mô hình, học cụ; nhiều trận địa dã ngoại, hầm hào, công sự được củng cố, nâng cấp, đáp ứng yêu cầu huấn luyện trong điều kiện sát thực tế chiến đấu. Công tác bảo đảm kỹ thuật, hậu cần được triển khai đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi để bộ đội yên tâm huấn luyện. Lãnh đạo, chỉ huy Trung đoàn chú trọng huấn luyện kíp chiến đấu của các phân đội, tập trung xử trí các tình huống trong điều kiện chiến tranh hiện đại; đánh giá chất lượng huấn luyện kíp chiến đấu của bằng việc tổ chức hội thao, hội thi bên cạnh đó tổ chức các đợt luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Trung tá Bùi Trung Kiên - Trung đoàn trưởng cho biết: “Ngoài huấn luyện nâng cao trình độ kíp chiến đấu của các đơn vị hỏa lực và sở chỉ huy, chỉ huy Trung đoàn thường xuyên cử các tổ công tác xuống kiểm tra, giúp đỡ các đơn vị huấn luyện; cùng với đó tổ chức luyện tập các phương án chiến đấu các cấp và các đợt chuyển trạng thái SSCĐ. Nội dung luyện tập tập trung vào cơ động chiếm lĩnh trận địa; báo cáo, thông qua kế hoạch chiến đấu; luyện tập phương án đánh địch tập kích hỏa lực đường không, đối phó với thủ đoạn sử dụng máy bay không người lái của đối phương…”.

Theo tìm hiểu, để bảo đảm chất lượng ngay từ những ngày đầu năm 2026, Trung đoàn đã chuẩn bị chu đáo cả về con người, cơ sở vật chất và vũ khí, trang bị kỹ thuật. Các lực lượng tham gia tập huấn, hội thao cấp Sư đoàn đạt kết quả cao. Đơn vị tổ chức tập huấn hơn 200 lượt cán bộ; quán triệt đầy đủ chỉ thị, nghị quyết, nội dung, chỉ tiêu huấn luyện đến 100% cán bộ, chiến sĩ; điều chỉnh, sắp xếp quân số hợp lý, xây dựng kế hoạch sát từng đối tượng. Từ cơ quan Trung đoàn đến các phân đội đã chủ động làm mới, hoàn thiện hệ thống văn kiện, giáo án, mô hình, học cụ; xây dựng gần 300 giáo án chuyên ngành; làm mới 21 mô hình, sáng kiến cải tiến kỹ thuật; biên soạn gần 100 bài tập kíp chiến đấu; củng cố 15 thao trường, bãi tập cùng hàng trăm mét hầm hào, công sự, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Thượng tá Nguyễn Mạnh Hoàn - Chính ủy Trung đoàn nhấn mạnh: “Năm nay, đơn vị tập trung bồi dưỡng cán bộ cấp phân đội, nhất là cán bộ trung đội, đại đội và cán bộ mới ra trường; huấn luyện cơ bản, vững chắc, không chạy theo thành tích, bảo đảm “học đến đâu, chắc đến đó”. Cùng với đó, Trung đoàn chú trọng nâng cao chất lượng tổ giáo viên, thực hiện chặt chẽ quy trình chuẩn bị, thông qua giáo án theo hướng dẫn của Bộ; duy trì nghiêm nền nếp xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; khuyến khích cán bộ chính trị ứng dụng công nghệ AI trong quản lý tư tưởng, giảng dạy chính trị…”.

Những năm qua, Trung đoàn và các phân đội tham gia các cuộc hội thao, hội thi đều có giải; tham gia các cuộc diễn tập của Sư đoàn và Quân chủng đều đạt mục đích yêu cầu đề ra, nhiều năm liền đạt “Đơn vị huấn luyện giỏi”. Nhờ việc tích cực, chủ động trong huấn luyện đã giúp Trung đoàn 282 làm chủ khí tài, trang bị kỹ thuật, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên giao, đáp ứng yêu cầu tác chiến phòng không trong tình hình mới.

Bài, ảnh: LÊ HỮU, CAO CƯỜNG
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website