Phụ nữ Quân chủng Phòng không-Không quân khẳng định bản lĩnh, xây dựng hậu phương vững chắc
Năm 2025, dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Quân chủng, công tác phụ nữ trong toàn Quân chủng đã đạt được những kết quả toàn diện, thực chất. Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, chị em phụ nữ còn là hạt nhân tích cực trong các phong trào thi đua, xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển kinh tế, góp phần quan trọng vào sự nghiệp quản lý, bảo vệ vững chắc vùng trời Tổ quốc.
Hội Phụ nữ Trung đoàn 290 và Trường Mầm non Trí Nhân, phường An Khê, TP Đà Nẵng tặng quà các cháu học sinh gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: CTV
Xác định công tác tuyên truyền, giáo dục là nền tảng, trong năm qua, Hội Phụ nữ (HPN) các cấp trong toàn Quân chủng đã quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và nhiệm vụ của đơn vị. Với đặc thù nhiệm vụ đòi hỏi tính chính xác, khẩn trương và cường độ cao, các hội phụ nữ đã chủ động đổi mới hình thức sinh hoạt, gắn nội dung học tập với thực tiễn công tác. Kết quả nổi bật là 109/109 HPN thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên duy trì nền nếp các cuộc vận động lớn.
Việc xây dựng hình ảnh người phụ nữ Quân đội “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” không dừng lại ở khẩu hiệu mà đã đi vào từng hành động cụ thể. Qua kiểm tra, đánh giá, 100% gia đình hội viên phụ nữ không vi phạm pháp luật, không có tệ nạn xã hội và không xảy ra bạo lực gia đình. Đây là những con số ấn tượng, khẳng định rõ vai trò “giữ lửa” của phụ nữ Quân chủng trong xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh tại khu dân cư và đơn vị.
Một trong những dấu ấn nổi bật của công tác phụ nữ năm 2025 là hoạt động hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế gia đình. Từ thực tiễn đời sống của cán bộ, hội viên còn gặp nhiều khó khăn, các cấp Hội đã chủ động tham mưu, đề xuất và triển khai hiệu quả các nguồn vốn vay. Tính đến cuối năm 2025, tổng số tiền gây quỹ của các cấp Hội đạt gần 2,5 tỷ đồng.
Đặc biệt, với sự quan tâm của Bộ Quốc phòng, nguồn vốn 2 tỷ đồng cho vay không tính lãi đã trở thành “đòn bẩy” quan trọng, tạo điều kiện để hội viên tiếp cận nguồn lực phát triển kinh tế. Đã có hơn 300 hội viên được hỗ trợ vay vốn để triển khai các mô hình sản xuất, kinh doanh phù hợp như chăn nuôi, chế biến thực phẩm, kinh doanh tạp hóa, sản phẩm thủ công và trồng rau sạch.
Hiệu quả từ các mô hình này không chỉ góp phần tăng thu nhập bình quân hộ gia đình, cải thiện rõ rệt chất lượng đời sống mà còn tăng cường sự gắn kết giữa các hội viên trong tổ chức Hội. Nhiều hội viên còn chủ động đầu tư phát triển tăng gia, chăn nuôi, cung ứng thực phẩm và rau xanh cho đơn vị, hình thành chuỗi cung ứng khép kín. Mô hình này vừa giúp hội viên có thêm nguồn thu nhập ổn định, vừa bảo đảm yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm phục vụ bộ đội, trực tiếp góp phần nâng cao hiệu quả công tác hậu cần tại các cơ quan, đơn vị.
Gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” đã trở thành nền nếp trong đời sống của phụ nữ Quân chủng. Bên cạnh việc thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm trong gia đình, các hội viên còn tích cực chăm lo từng bữa ăn, bảo đảm chất lượng thực phẩm, giữ gìn vệ sinh môi trường sống. Những ngôi nhà gọn gàng, sạch đẹp, những khu dân cư văn minh trong các khu gia đình quân nhân là minh chứng sinh động cho sự tận tụy, trách nhiệm của hội viên phụ nữ trong toàn Quân chủng. Công tác chăm lo sức khỏe, giáo dục con em cũng được chú trọng, góp phần bảo đảm không có tình trạng trẻ em bỏ học hoặc suy dinh dưỡng, tạo sự yên tâm để cán bộ, chiến sĩ vững vàng công tác, chắc tay súng, vững tay lái, hoàn thành tốt nhiệm vụ canh giữ bầu trời Tổ quốc.
Song song với đó, tinh thần “tương thân tương ái” được lan tỏa sâu rộng trong các cấp Hội. Nhân dịp Tết Nguyên đán và các ngày lễ lớn của đất nước, toàn Quân chủng đã tổ chức thăm hỏi, trao hàng trăm suất quà (trị giá gần 400 triệu đồng) cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo trong và ngoài Quân chủng. Đặc biệt, nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7), các cấp Hội đã trao 365 suất quà tặng các gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng; đồng thời tổ chức cho 65 Hội Phụ nữ tham gia thắp hương, dọn dẹp vệ sinh tại các nghĩa trang liệt sĩ.
Thực hiện chương trình “Hành trình về nguồn, dân vận khéo, kết nối biên cương”, phụ nữ Quân chủng đã để lại nhiều dấu ấn đậm nét tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa. Các đơn vị tiêu biểu như Sư đoàn 361, 367, 370, 371, 372 và Lữ đoàn 918 đã tích cực tham gia với nhiều hoạt động thiết thực, gắn công tác dân vận với nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Nổi bật tại TP Phan Rang - Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận), các cấp Hội đã thăm hỏi, trao 50 suất quà cho 30 phụ nữ và 20 em học sinh mầm non có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đóng quân. Những phần quà tuy không lớn nhưng mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, kịp thời động viên, tiếp thêm nghị lực để các gia đình vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.
Với bản lĩnh, trí tuệ cùng tinh thần đổi mới, sáng tạo trong tổ chức phong trào, phụ nữ Quân chủng đã và đang khẳng định rõ vai trò, vị thế trong mọi lĩnh vực công tác. Không chỉ là hậu phương vững chắc, chị em còn trực tiếp tham gia, đảm nhận hiệu quả nhiều nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị, phát huy tốt vai trò xung kích trong các phong trào thi đua và nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất. Những đóng góp thiết thực đó góp phần quan trọng vào xây dựng Quân chủng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.
THU HÀ