10 giờ:39 phút Thứ hai, ngày 4 tháng 5 , 2026

Quân chủng PK-KQ phát huy vai trò công tác tuyên huấn, nâng cao chất lượng quản lý tư tưởng và định hướng dư luận

Công tác tuyên huấn là bộ phận đặc biệt quan trọng trong công tác đảng, công tác chính trị, trực tiếp góp phần bồi đắp bản lĩnh chính trị, củng cố niềm tin và hun đúc ý chí chiến đấu cho bộ đội. Đối với Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) - lực lượng nòng cốt quản lý, bảo vệ vùng trời Tổ quốc, yêu cầu giữ vững ổn định tư tưởng, thống nhất ý chí càng trở nên cấp thiết. Thực tiễn khẳng định, ở đâu công tác tuyên huấn được triển khai đồng bộ, bài bản, chủ động và sáng tạo thì ở đó nhận thức của bộ đội vững vàng, nội bộ đoàn kết, kỷ luật nghiêm, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ; ngược lại, nếu buông lỏng hoặc thiếu nhạy bén trong nắm bắt, quản lý tư tưởng sẽ kéo theo nhiều hệ lụy nghiêm trọng, trực tiếp làm suy giảm chất lượng thực hiện nhiệm vụ.

Quân chủng PK-KQ phát huy vai trò công tác tuyên huấn, nâng cao chất lượng quản lý tư tưởng và định hướng dư luận

Trung tướng Trần Ngọc Quyến - Chính ủy Quân chủng PK-KQ động viên chiến sĩ mới Tiểu đoàn Huấn luyện chiến sĩ mới, Sư đoàn 361.  Ảnh: THÁI SƠN

Thời gian qua, công tác tuyên huấn trong Quân chủng PK-KQ đã bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, chủ động đổi mới nội dung, biện pháp, nâng cao hiệu quả công tác quản lý tư tưởng theo hướng toàn diện, sâu sát, vững chắc. Việc quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng được triển khai nghiêm túc, giúp cán bộ, chiến sĩ nhận thức rõ trọng trách bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc trong mọi tình huống.

Chất lượng nắm, đánh giá tư tưởng bộ đội ở một số đơn vị cơ bản tốt; nội dung, hình thức tuyên truyền không ngừng được đổi mới theo hướng thiết thực, sinh động; các hoạt động như diễn đàn, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề, giao lưu điển hình tiên tiến, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được tổ chức phong phú. Đời sống văn hóa tinh thần của cán bộ, chiến sĩ không ngừng được nâng lên, góp phần nâng cao chất lượng nắm và xử lý các vấn đề tư tưởng nảy sinh, nhất là những tác động từ mặt trái của nền kinh tế thị trường và không gian mạng, giữ vững đơn vị ổn định, an toàn. Điểm nổi bật là đã gắn kết chặt chẽ giáo dục chính trị với quản lý kỷ luật, xây dựng chính quy và huấn luyện chiến đấu, tạo sự thống nhất cao giữa nhận thức và hành động, hình thành tác phong khoa học, kỷ luật tự giác, nghiêm minh.

Phát huy vai trò công tác tuyên huấn, nâng cao chất lượng quản lý tư tưởng, nắm và định hướng dư luận
Thiếu tướng Hoàng Văn Lâu - Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ kiểm tra thực hành làm văn kiện tác chiến của Trung đoàn 228, Sư đoàn 365 trong Diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp năm 2025.
Ảnh: ĐỨC LƯU

Thực tiễn cho thấy, trong thời đại bùng nổ thông tin, các thông tin xấu độc, xuyên tạc, nhất là trên không gian mạng, thường có tốc độ lan truyền nhanh, nội dung tinh vi, dễ tác động đến tâm lý người tiếp nhận, gây hoang mang, dao động, thậm chí làm suy giảm niềm tin của một bộ phận cán bộ, chiến sĩ. Nhận thức rõ điều đó, công tác tuyên huấn trong Quân chủng đã chuyển mạnh từ thế “bị động xử lý” sang “chủ động phòng ngừa, định hướng từ sớm, từ xa”. Điểm nổi bật là phương thức định hướng dư luận đã có sự đổi mới rõ nét. Không chỉ dừng lại ở việc phản bác thông tin sai trái, công tác tuyên huấn còn chú trọng “lấy cái tích cực đẩy lùi tiêu cực”. Các tin, bài, sản phẩm truyền thông về gương người tốt, việc tốt, thành tích nổi bật, tinh thần sẵn sàng chiến đấu của bộ đội được lan tỏa mạnh mẽ, tạo dòng thông tin tích cực, củng cố niềm tin, niềm tự hào trong cán bộ, chiến sĩ.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, công tác nắm bắt và định hướng dư luận trong Quân chủng ngày càng đi vào nền nếp, hiệu quả, góp phần quan trọng giữ vững ổn định tư tưởng, tạo sự đồng thuận cao, bảo đảm các đơn vị luôn vững vàng trước mọi tác động của thông tin đa chiều trong tình hình mới.

Phát huy vai trò công tác tuyên huấn, nâng cao chất lượng quản lý tư tưởng, nắm và định hướng dư luận
Thiếu tướng Ngô Quốc Chung - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ chủ trì Hội nghị giao ban quản lý công tác tư tưởng, dư luận, kỷ luật và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng quý I năm 2026 tại điểm cầu Quân chủng PK-KQ.
Ảnh: THẾ THỦY

Phát huy vai trò công tác tuyên huấn, nâng cao chất lượng quản lý tư tưởng, nắm và định hướng dư luận
Các đại biểu tham quan gian trưng bày sách, báo, tài liệu tại Chương trình trưng bày sách và giao lưu, tọa đàm với chủ đề “Sức mạnh làm nên chiến thắng”, 
Cục Chính trị Quân chủng PK-KQ phối hợp với Thư viện Quân đội 
tổ chức vào tháng 7-2024. Ảnh: THÀNH TRUNG

Thời gian tới, dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, nhất là trên hướng biển, đảo, biên giới; các thế lực thù địch tiếp tục gia tăng hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội. Trong khi đó, một bộ phận cán bộ, chiến sĩ có tư tưởng đề cao lợi ích vật chất, lối sống thực dụng, vị kỷ… ảnh hưởng trực tiếp đến sức mạnh chiến đấu của đơn vị nói chung, sức mạnh chính trị, tinh thần của bộ đội nói riêng. Do vậy, việc nâng cao chất lượng quản lý tư tưởng, nắm và định hướng dư luận trở thành nhiệm vụ cấp thiết, đòi hỏi cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp cần tập trung nghiên cứu, làm sáng tỏ cả lý luận và thực tiễn; lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện các chủ trương, giải pháp, trong đó trọng tâm là:

Thứ nhất, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp; quán triệt sâu sắc quan điểm: công tác tuyên huấn không chỉ là nhiệm vụ của cơ quan chính trị mà là trách nhiệm chung của toàn đơn vị, trong đó cấp ủy giữ vai trò lãnh đạo, chỉ huy tổ chức thực hiện. Công tác tuyên huấn là nội dung trọng tâm, xuyên suốt trong xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, làm nền tảng nâng cao sức mạnh tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu. Nội dung quản lý tư tưởng, nắm và định hướng dư luận cần được cụ thể hóa thành nghị quyết lãnh đạo, kế hoạch, chương trình hành động sát với nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Quá trình tổ chức thực hiện cần phân công rõ trách nhiệm, gắn kết chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất giữa công tác tuyên huấn với công tác tổ chức, cán bộ và chính sách; đồng thời coi trọng kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những yếu kém, bổ sung, hoàn thiện các chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp với thực tiễn.

Phát huy vai trò công tác tuyên huấn, nâng cao chất lượng quản lý tư tưởng, nắm và định hướng dư luận
Đại tá Nguyễn Hữu Toàn - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ trao quà tặng hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn của Trung đoàn 925, Sư đoàn 372. Ảnh: ÁNH TUYẾT

Thứ hai, làm tốt công tác quán triệt, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và nhiệm vụ của Quân chủng theo hướng thiết thực, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ vận dụng. Trọng tâm là làm rõ vị trí, vai trò, yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vùng trời Tổ quốc trong tình hình mới; đồng thời phân tích thấu đáo âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, nhất là trên không gian mạng, giúp cán bộ, chiến sĩ nâng cao “sức đề kháng”, không bị dao động trước các thông tin xấu độc. Quá trình giáo dục cần khắc phục triệt để biểu hiện hình thức, dàn trải; chuyển mạnh từ truyền đạt một chiều sang phát huy tính chủ động, tự giác của người học; kết hợp chặt chẽ giữa học tập tập trung với tự học, tự nghiên cứu; giữa quán triệt lý luận với liên hệ thực tiễn nhiệm vụ, nhất là trong huấn luyện, canh trực sẵn sàng chiến đấu, với nhiều hình thức linh hoạt như trao đổi, tọa đàm, diễn đàn… nhằm nâng cao khả năng nhận diện và giải quyết vấn đề cho bộ đội. Gắn công tác giáo dục nhận thức với xây dựng ý chí, động cơ phấn đấu, tinh thần trách nhiệm và ý thức tổ chức kỷ luật; lấy kết quả chuyển biến về nhận thức, thái độ, hành vi trong thực hiện nhiệm vụ làm thước đo chủ yếu, qua đó tạo sự thống nhất cao giữa “nói - hiểu - làm”.

Phát huy vai trò công tác tuyên huấn, nâng cao chất lượng quản lý tư tưởng, nắm và định hướng dư luận
Đại tá Nguyễn Minh Tuấn - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ kiểm tra sổ sách hoạt động CTĐ, CTCT tại Tiểu đoàn 124, Trung đoàn 284, Sư đoàn 365.
Ảnh THẾ THỦY

Thứ ba, nâng cao chất lượng nắm, quản lý và xử lý tư tưởng bộ đội từ cơ sở. Thực hiện nghiêm nền nếp, quy trình nắm tình hình tư tưởng theo đúng tinh thần Quyết định số 775/QĐ-CT, ngày 12-5-2022 của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đồng thời mở rộng các nguồn thông tin không chính thức thông qua tiếp xúc hằng ngày, sinh hoạt tập thể và theo dõi trên môi trường mạng. Việc nắm bắt không chỉ dừng ở biểu hiện bề ngoài mà cần đi sâu phân tích diễn biến tâm lý, hoàn cảnh gia đình, áp lực công việc, các yếu tố tác động từ xã hội để có đánh giá toàn diện, sát thực. Quản lý tư tưởng bộ đội phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, lấy cơ sở làm trọng tâm, trực tiếp là cấp tiểu đoàn, đại đội; trong đó trung đội, tiểu đội là “mắt xích” trực tiếp, quyết định. Đội ngũ cán bộ các cấp phải thực sự gần gũi, sâu sát bộ đội, nhất là chiến sĩ mới, quân nhân trẻ, lực lượng làm nhiệm vụ trọng yếu, cường độ cao, các tổ, nhóm đơn lẻ, vùng sâu, vùng xa… kịp thời phát hiện những biểu hiện lệch lạc về nhận thức, dao động về tư tưởng, tâm lý bất ổn để có biện pháp định hướng phù hợp. Quá trình xử lý tư tưởng phải bảo đảm nguyên tắc: đúng người, đúng việc, đúng nguyên nhân; kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục, thuyết phục với quản lý, rèn luyện; lấy xây dựng niềm tin và động cơ đúng đắn làm trọng tâm; đồng thời đề cao tính chủ động, kiên quyết giải quyết dứt điểm các vấn đề ngay từ khi mới phát sinh, không để kéo dài, lan rộng hoặc tích tụ thành điểm nóng. Gắn quản lý tư tưởng với quản lý kỷ luật, xây dựng chính quy, tạo môi trường ổn định, lành mạnh trong đơn vị.

Quân chủng PK-KQ phát huy vai trò công tác tuyên huấn, nâng cao chất lượng quản lý tư tưởng và định hướng dư luận
Đại tá Nguyễn Ngọc Bảo - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ kiểm tra nền nếp trực quan sát mắt đỉnh đầu tại Trạm Ra đa 62, Trung đoàn 293, Sư đoàn 361. Ảnh: ĐỨC LƯU

Thứ tư, chủ động nắm bắt, dự báo và định hướng dư luận, nhất là trên không gian mạng. Trong bối cảnh không gian mạng phát triển nhanh, thông tin lan truyền đa chiều và khó kiểm soát, công tác này phải được triển khai với tư duy chủ động, kịp thời và có chiều sâu. Cần xây dựng lực lượng nòng cốt, không chỉ làm nhiệm vụ theo dõi, phát hiện dư luận trong và ngoài đơn vị mà còn có khả năng phân tích, đánh giá đúng bản chất thông tin, nhận diện sớm các yếu tố nhạy cảm, phức tạp, nhất là những nội dung liên quan đến đơn vị trên không gian mạng. Trước những thông tin trái chiều, xấu độc hoặc các vấn đề dư luận quan tâm, công tác tuyên huấn phải chủ động “đi trước một bước”, kịp thời cung cấp thông tin chính thống, định hướng nhận thức thống nhất, rõ ràng, không để xuất hiện “khoảng trống thông tin” gây tâm lý hoài nghi, dao động trong bộ đội. Việc định hướng không chỉ dừng lại ở phản bác mà cần kết hợp chặt chẽ với lan tỏa thông tin tích cực, tạo dòng dư luận chủ lưu lành mạnh. Cùng với đó, không ngừng nâng cao năng lực dự báo tình hình, trên cơ sở tổng hợp, phân tích thông tin từ nhiều nguồn, cả trực tiếp và trên môi trường số, qua đó chủ động tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy các phương án xử lý phù hợp, kịp thời ngay từ khi vấn đề mới manh nha, không để bị động, bất ngờ về tư tưởng.

Phát huy vai trò công tác tuyên huấn, nâng cao chất lượng quản lý tư tưởng, nắm và định hướng dư luận
Đại tá Trương Mạnh Phương - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ động viên cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 240, Sư đoàn 363 tham gia Diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp năm 2025 tại Trường bắn TB-1.
Ảnh: ĐỨC LƯU

Thứ năm, đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền gắn với phát huy vai trò đội ngũ cán bộ. Đổi mới mạnh mẽ theo hướng thiết thực, linh hoạt, phù hợp với đặc điểm nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và tâm lý bộ đội. Nội dung cần bám sát thực tiễn, tập trung vào những vấn đề cốt lõi như: huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, quản lý điều hành bay, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, nhận diện âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú, kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục truyền thống với các hoạt động diễn đàn thanh niên, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề, giao lưu, văn hóa, văn nghệ… nhằm tạo sự hấp dẫn, tăng tính tương tác và khả năng tiếp nhận. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác hiệu quả các nền tảng số, xây dựng các sản phẩm truyền thông ngắn gọn, trực quan, dễ lan tỏa; chú trọng “lấy cái tích cực đẩy lùi tiêu cực”, tăng cường tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm sáng tạo, qua đó hình thành dòng thông tin chủ lưu tích cực, góp phần xây dựng môi trường tư tưởng lành mạnh trong đơn vị. Cùng với đổi mới nội dung, phương thức, cần đặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên huấn vững mạnh cả về bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn và kỹ năng nghiệp vụ; phát huy vai trò của cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ trì, chính ủy, chính trị viên… như những “tuyên truyền viên trực tiếp”, vừa là người định hướng, vừa là người lan tỏa giá trị tích cực trong đơn vị.

Phát huy những kết quả đã đạt được, với quyết tâm chính trị cao, sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của cấp ủy, chỉ huy các cấp cùng sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, tin tưởng rằng công tác tuyên huấn trong Quân chủng PK-KQ sẽ tiếp tục được nâng lên tầm cao mới, thực sự trở thành “lá chắn mềm” vững chắc trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, góp phần xây dựng bản lĩnh chính trị, củng cố niềm tin cho cán bộ, chiến sĩ thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ bầu trời Tổ quốc trong mọi tình huống.

Thiếu tướng HOÀNG VĂN LÂU - Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website