9 giờ:24 phút Thứ hai, ngày 11 tháng 5 , 2026

Sôi nổi giờ học ngoại khóa tiếng Nga ở Tiểu đoàn 7

Những giờ học ngoại khóa tiếng Nga tại Tiểu đoàn 7, Học viện PK-KQ đang trở thành điểm sáng trong phong trào học tập của học viên. Không còn là những tiết học khô cứng, các giờ ngoại khóa được tổ chức linh hoạt, sinh động, qua đó khơi dậy niềm hứng thú và tinh thần chủ động tiếp cận tri thức mới của học viên.

Sôi nổi giờ học ngoại khóa tiếng Nga ở Tiểu đoàn 7
Học viên Lớp máy bay động cơ, khóa 68, Đại đội 73, Tiểu đoàn 7, Học viện PK-KQ trao đổi trong giờ học ngoại khóa môn tiếng Nga.

Ngay từ đầu buổi học, không khí đã trở nên sôi nổi với các hoạt động khởi động như trò chơi ngôn ngữ, đố vui từ vựng và luyện phát âm theo nhóm, tạo môi trường học tập tích cực, gắn lý thuyết với thực hành. Dưới sự hướng dẫn của cán bộ quản lý, học viên được tham gia nhiều hình thức học tập phong phú như: Đóng vai hội thoại, thuyết trình theo chủ đề, thi hùng biện ngắn bằng tiếng Nga. Những câu chào hỏi, mẫu hội thoại quen thuộc dần được vận dụng linh hoạt trong thực hành, giúp học viên từng bước nâng cao khả năng phản xạ ngôn ngữ và tự tin hơn trong giao tiếp.

Điểm nhấn nổi bật của Tiểu đoàn 7 là việc đổi mới phương pháp tổ chức theo hướng lấy học viên làm trung tâm, phát huy cao độ tinh thần tự học, tự nghiên cứu và sáng tạo. Thay vì truyền thụ một chiều, cán bộ, giảng viên định hướng để học viên chủ động chuẩn bị nội dung trước mỗi buổi học: Tự xây dựng kịch bản hội thoại, thiết kế bài thuyết trình, sưu tầm video, tài liệu tiếng Nga liên quan đến chuyên ngành. Trong giờ học, học viên trở thành “chủ thể” của hoạt động, trực tiếp điều hành một số nội dung, đồng thời tham gia nhận xét, phản biện lẫn nhau dưới sự định hướng của cán bộ, giảng viên.

Nhiều mô hình, cách làm sáng tạo đã được triển khai hiệu quả như: “Mỗi tuần một chủ đề”, “Mỗi ngày một từ mới”, “Câu lạc bộ tiếng Nga mini theo tiểu đội”. Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh; học viên sử dụng phần mềm học ngoại ngữ, xây dựng nhóm trao đổi trực tuyến, ghi âm, quay video luyện nói để tự đánh giá, qua đó từng bước cải thiện phát âm và kỹ năng giao tiếp. Một số nhóm còn chủ động xây dựng “tình huống giả định” gắn với nhiệm vụ chuyên ngành, góp phần rèn luyện khả năng phản xạ ngôn ngữ trong môi trường sát với thực tiễn công tác.

Cùng với đó, đơn vị chú trọng phương pháp “học qua trải nghiệm”, tổ chức các buổi giao lưu, sân khấu hóa và thi hùng biện hoàn toàn bằng tiếng Nga. Những hoạt động này không chỉ tạo khí thế thi đua sôi nổi mà còn giúp học viên hình thành thói quen sử dụng ngoại ngữ một cách tự nhiên, linh hoạt.

Thượng sĩ Vũ Minh Hiếu - Học viên Lớp Thiết bị hàng không, Khóa 68, Đại đội 73, Tiểu đoàn 7 chia sẻ: “Những giờ học ngoại khóa tiếng Nga tại đơn vị đã giúp chúng tôi không chỉ củng cố kiến thức mà còn mạnh dạn hơn trong giao tiếp. Trước đây, tôi còn e ngại khi nói, nhưng thông qua các hoạt động như thuyết trình, hội thoại nhóm, tôi dần tự tin hơn. Đặc biệt, việc học theo nhóm và mô hình “đôi bạn cùng tiến” giúp chúng tôi hỗ trợ nhau rất hiệu quả, cùng nhau tiến bộ từng ngày”.

Là người trực tiếp đồng hành, định hướng, giúp đỡ quá trình học ngoại khóa, Trung tá Nguyễn Văn Sơn - Giảng viên Bộ môn tiếng Nga, Khoa Ngoại ngữ, Học viện PK-KQ cho biết: “Điểm nổi bật trong hoạt động ngoại khóa tại Tiểu đoàn 7 là sự chuyển biến rõ nét về phương pháp học tập của học viên. Các em không chỉ tiếp thu kiến thức mà còn biết vận dụng linh hoạt vào thực hành, giao tiếp. Việc tổ chức theo hướng lấy học viên làm trung tâm đã tạo môi trường học tập tích cực, phát huy tư duy, khả năng phản xạ ngôn ngữ và tinh thần sáng tạo”.

Trung tá Nguyễn Văn Sơn cũng nhấn mạnh: “Việc gắn nội dung học tập với các tình huống thực tiễn chuyên ngành là hướng đi đúng. Khi học viên được rèn luyện trong môi trường gần với nhiệm vụ sau này, các em sẽ hình thành tư duy sử dụng ngoại ngữ một cách tự nhiên, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội hiện đại”.

Bên cạnh vai trò định hướng của cán bộ, sự chủ động của học viên được phát huy rõ nét thông qua các mô hình “đôi bạn cùng tiến”, nhóm học tập tự quản. Mỗi học viên vừa là người học, vừa đóng vai trò “trợ giảng”, hỗ trợ đồng đội củng cố kiến thức và chia sẻ kinh nghiệm học tập hiệu quả. Chính môi trường học tập tích cực đó đã tạo động lực để mỗi học viên không ngừng nỗ lực vươn lên, khắc phục hạn chế, nâng cao trình độ ngoại ngữ phục vụ nhiệm vụ học tập và công tác.

Đánh giá hiệu quả thực hiện mô hình, Thượng tá Trần Quốc Trưởng - Chính trị viên Tiểu đoàn 7 cho biết: “Chúng tôi xác định, để nâng cao chất lượng học ngoại ngữ thì trước hết phải khơi dậy tính tích cực, tự giác của học viên. Vì vậy, đơn vị luôn chú trọng đổi mới phương pháp, tạo môi trường để học viên được “học bằng trải nghiệm”, qua đó hình thành năng lực sử dụng tiếng Nga một cách thực chất”.

Từ những cách làm sáng tạo, thiết thực, nhiều học viên đã có bước tiến rõ rệt trong khả năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Nga. Không ít đồng chí mạnh dạn tham gia các hội thi, hoạt động giao lưu, từng bước khẳng định bản lĩnh, sự tự tin và khả năng hội nhập.

Có thể khẳng định, việc duy trì và đổi mới hiệu quả giờ học ngoại khóa tiếng Nga hằng tuần tại Tiểu đoàn 7 không chỉ góp phần nâng cao trình độ ngoại ngữ mà còn rèn luyện phương pháp học tập khoa học, tư duy sáng tạo cho học viên. Đây là nền tảng quan trọng giúp mỗi học viên vững vàng làm chủ tri thức, làm chủ vũ khí, trang bị hiện đại, đáp ứng yêu cầu xây dựng Học viện PK-KQ “Cách mạng, chính quy, chuẩn hóa, hiện đại” trong tình hình mới.

Bài, ảnh: MINH QUÂN
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website