
Chỉ huy Lữ đoàn kiểm tra công tác thi công tại Công trình ngầm trọng điểm phía Bắc.
Ngay từ những ngày đầu thành lập, Trung đoàn được giao nhiệm vụ bảo đảm công trình; sửa chữa, khôi phục sân bay; xây dựng sân bay dã chiến; thi công trận địa phòng không, ra đa, thông tin, sở chỉ huy, hệ thống hầm hào; xây dựng trận địa phòng không giả phục vụ nghi binh, ngụy trang… đáp ứng yêu cầu huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu của các lực lượng trong Quân chủng.
Tháng 7-1966, thực hiện mệnh lệnh của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng, Trung đoàn Công binh 28 tổ chức cơ động lực lượng, phương tiện thi công Công trình K-12B. Công trình hoàn thành cuối năm 1967 và phát huy hiệu quả trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quân đội khi đến thăm, làm việc tại Sở chỉ huy K-12B đã đánh giá cao chất lượng và ý nghĩa đặc biệt quan trọng của công trình.
Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Trung đoàn Công binh 28 đã tham gia xây dựng, khôi phục, sửa chữa nhiều sân bay trọng điểm ở Miền Bắc; thi công các trận địa tên lửa, pháo cao xạ, ra đa, SCH các cấp; đồng thời thực hiện nhiệm vụ rà phá bom, mìn, vật liệu nổ tại các sân bay và trận địa.

Chỉ huy Lữ đoàn Công binh 28 kiểm tra công tác thi công tại Công trình C31.
Đặc biệt, Trung đoàn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thi công, sửa chữa kịp thời các sân bay Nội Bài, Kép, Yên Bái, Cẩm Thủy, bảo đảm cho lực lượng Không quân xuất kích, góp phần đánh bại cuộc tập kích đường không chiến lược chủ yếu bằng B-52 của Mỹ vào Hà Nội, Hải Phòng cuối tháng 12-1972. Trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, Trung đoàn tiếp tục sửa chữa Sân bay Thành Sơn - Phan Rang, bảo đảm cho Phi đội Quyết thắng cất cánh tiến công Sân bay Tân Sơn Nhất, góp phần giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước.
Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, Trung đoàn Công binh 28 được Đảng, Nhà nước và Quân đội trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có 2 Huân chương Chiến công hạng Nhì. Đặc biệt, ngày 2-9-1967, Trung đoàn vinh dự được Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng lẵng hoa khen ngợi. Ngoài ra, Tiểu đoàn 105 được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; cùng nhiều tập thể, cá nhân được tặng thưởng huân chương và các phần thưởng cao quý khác.
Trước yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, ngày 16-5-1977, Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng ký Sắc lệnh tách Quân chủng PK-KQ thành Quân chủng Phòng không và Quân chủng Không quân. Theo đó, Trung đoàn Công binh 28 được chia tách thành hai đơn vị: Trung đoàn Công binh 28 trực thuộc Quân chủng Không quân và Trung đoàn Công binh 220 trực thuộc Quân chủng Phòng không.
20 năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ của hai Trung đoàn luôn đoàn kết, phát huy tinh thần tự lực, tự cường; chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Ngày 3-3-1999, Chủ tịch nước Trần Đức Lương ký Sắc lệnh hợp nhất Quân chủng Phòng không và Quân chủng Không quân thành Quân chủng PK-KQ. Tiếp đó, ngày 21-7-1999, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ký Quyết định hợp nhất Trung đoàn Công binh 220 và Trung đoàn Công binh 28 thành Lữ đoàn Công binh 28 trực thuộc Quân chủng PK-KQ. Ngày 18-10-1999, Quân chủng PK-KQ công bố quyết định thành lập Lữ đoàn Công binh 28, đánh dấu bước phát triển mới của đơn vị. Ngày 7-6-2001, Thường vụ Đảng ủy Quân chủng PK-KQ ký Quyết định số 386/QĐ-PKKQ, lấy ngày 19-5-1966 - ngày thành lập Trung đoàn Công binh 28 là Ngày truyền thống của Lữ đoàn Công binh 28.

Đại tá Đỗ Văn Huy - Chính ủy Lữ đoàn Công binh 28 động viên các Chiến sĩ mới Tiểu đoàn 31 trước ngày thực hành bắn đạn thật.
Những năm qua, phát huy truyền thống “Đoàn kết, hiệp đồng, dũng cảm, vượt khó, ra quân thắng lợi”, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn luôn đoàn kết, thống nhất, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Lữ đoàn đã tham gia thi công nhiều công trình trọng điểm như: Sân bay Trường Sa; đường tuần tra biên giới; các sở chỉ huy; các hạng mục công trình tại sân bay Phù Cát, Thọ Xuân, Kép, Kiến An, Nội Bài, Bạch Mai; rà phá bom mìn, vật nổ tại các sân bay Đà Nẵng, Biên Hòa…
Những năm gần đây, Lữ đoàn thường xuyên cơ động thực hiện nhiệm vụ trên phạm vi cả nước, thi công nhiều công trình lớn, trọng điểm như: cụm công trình SCH Quân chủng thời chiến; các hầm cất giấu tên lửa, hầm cất giấu máy bay; xây dựng tường rào Sân bay Miếu Môn… Bên cạnh đó, Lữ đoàn còn hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm công binh phục vụ Quân chủng huấn luyện, luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu.
Chất lượng huấn luyện của Lữ đoàn ngày càng đi vào chiều sâu, vững chắc; kết quả kiểm tra hằng năm luôn đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Tham gia hội thi, hội thao, diễn tập, đơn vị đều hoàn thành tốt nhiệm vụ… Nhiều năm liền, Đảng bộ Lữ đoàn đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu; đơn vị đạt vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.
Với những thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và bảo đảm phục vụ chiến đấu, năm 2000, Lữ đoàn Công binh 28 vinh dự được Chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới”; tập thể Lữ đoàn cùng hàng trăm cá nhân được Bộ Quốc phòng khen thưởng; được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua; được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba…
Những phần thưởng cao quý đó là niềm tự hào, đồng thời là động lực để cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 28 tiếp tục phát huy truyền thống, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong thời kỳ mới.
Đại tá HÀ QUANG TÙNG - Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Công binh 28