Sư đoàn 375: Dự và chỉ đạo Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2026 tại Sư đoàn 375 có Thiếu tướng Hoàng Văn Lâu - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ; lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 375; đại biểu cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng Sư đoàn 375.

Thiếu tướng Hoàng Văn Lâu - Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ phát biểu chỉ đạo buổi lễ.

Đại tá Đào Hồng Phương - Sư đoàn trưởng Sư đoàn 375 báo cáo kết quả huấn luyện chiến sĩ mới năm 2026.

Các đại biểu dự buổi lễ.


Cán bộ, chiến sĩ mới Sư đoàn 375 tham dự buổi lễ.
Năm 2026, Sư đoàn 375 tiếp nhận chiến sĩ mới thuộc các địa phương: Đà Nẵng, Gia Lai, Khánh Hòa, Đắk Lắk và TP Hồ Chí Minh. Sau 3 tháng huấn luyện, Sư đoàn đã làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự hoàn thành 100% kế hoạch, đạt mục đích yêu cầu đề ra. Kết quả kiểm tra huấn luyện trên các khoa mục 100% đạt yêu cầu, trong đó có 80,7% khá, giỏi; sức khỏe của chiến sĩ mới được nâng lên; 100% chiến sĩ mới nắm vững tính năng kỹ chiến thuật của các binh khí bộ binh, vận dụng linh hoạt kỹ chiến thuật chiến đấu bộ binh trong chiến đấu.
Tại buổi lễ, các chiến sĩ mới đã thực hiện nghi thức tuyên thệ dưới Quân kỳ Quyết thắng, nhận vũ khí để thực hiện quyết tâm phấn đấu, rèn luyện trở thành người quân nhân cách mạng; tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Chiến sĩ mới thực hiện nghi thức tuyên thệ.

Đại tá Đào Hồng Phương - Sư đoàn trưởng Sư đoàn 375 thực hiện nghi lễ trao vũ khí cho chiến sĩ mới.

Duyệt đội ngũ tại buổi lễ.

Màn đồng diễn múa hát tập thể của chiến sĩ mới.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với chiến sĩ mới Sư đoàn 375.
Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thiếu tướng Hoàng Văn Lâu - Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật, cũng như tinh thần nỗ lực, quyết tâm của cấp ủy, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới thuộc Sư đoàn 375 trong thời gian qua. Đồng thời, yêu cầu cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy truyền thống của đơn vị, không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đồng thời tổ chức rút kinh nghiệm công tác huấn luyện, biểu dương, khen thưởng kịp thời đội ngũ cán bộ huấn luyện có thành tích tốt và tiếp tục củng cố cơ sở vật chất, thao trường, bãi tập phục vụ các nhiệm vụ tiếp theo.
Đối với các cơ quan, đơn vị tiếp nhận chiến sĩ mới, cần nhanh chóng ổn định tổ chức biên chế; khẩn trương tổ chức học tập, huấn luyện chuyên ngành sát với chức trách, nhiệm vụ; làm tốt công tác nắm, quản lý tư tưởng bộ đội; xây dựng mối đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân vững chắc. Đối với các chiến sĩ mới, cần nhanh chóng hòa nhập với môi trường công tác tại đơn vị mới; tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị; đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ đồng chí, đồng đội; chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước và kỷ luật Quân đội; tích cực học tập, rèn luyện để ngày càng trưởng thành trong môi trường quân ngũ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người công dân đối với Tổ quốc, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”, “Người chiến sĩ Phòng không - Không quân ưu tú”. (HỮU LỆ)
Sư đoàn 372: Dự và chỉ đạo Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2026 tại Sư đoàn 372 có Thiếu tướng Hoàng Văn Lâu - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ; lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 372; đại biểu cấp ủy, chính quyền, cơ quan quân sự địa phương và các cơ quan chức năng Sư đoàn 372.

Thiếu tướng Hoàng Văn Lâu - Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ phát biểu chỉ đạo buổi lễ.

Đại tá Đoàn Thế Sơn - Phó Sư đoàn trưởng Quân huấn Sư đoàn 372 báo cáo kết quả huấn luyện chiến sĩ mới năm 2026.


Quang cảnh buổi lễ.

Thiếu tướng Hoàng Văn Lâu - Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ động viên chiến sĩ mới Sư đoàn 372.
Trong thời gian 3 tháng huấn luyện, đơn vị đã chủ động chuẩn bị đầy đủ hệ thống giáo án, mô hình học cụ, thao trường bãi tập; xây dựng kế hoạch, tiến trình biểu huấn luyện khoa học, chặt chẽ; vận dụng linh hoạt phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc, an toàn, tiết kiệm”, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, rèn luyện kỷ luật và xây dựng chính quy. Đội ngũ cán bộ các cấp thường xuyên quan tâm sâu sát, nắm vững tâm tư, nguyện vọng, tình cảm của bộ đội, theo dõi, giúp đỡ để chiến sĩ mới hòa nhập với môi trường quân ngũ và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Sau 3 tháng huấn luyện, các chiến sĩ mới đã hoàn thành toàn diện các nội dung, chương trình huấn luyện theo kế hoạch. Kết quả kiểm tra kết thúc khóa huấn luyện, 100% đạt yêu cầu, trên 83% khá, giỏi.

Chiến sĩ mới thực hiện nghi thức tuyên thệ.

Đại tá Đoàn Thế Sơn - Phó Sư đoàn trưởng Quân huấn Sư đoàn 372 thực hiện nghi lễ trao vũ khí cho chiến sĩ mới.

Duyệt đội ngũ tại buổi lễ.

Chiến sĩ mới Sư đoàn 372 thực hiện đồng diễn các bài thể dục tay không.
Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thiếu tướng Hoàng Văn Lâu - Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật, cùng tinh thần nỗ lực, quyết tâm của cấp ủy, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới thuộc Sư đoàn 372 trong thời gian qua. Đồng thời, gửi lời cảm ơn tới cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan quân sự, các tổ chức đoàn thể và gia đình, thân nhân chiến sĩ mới đã luôn quan tâm, đồng hành, động viên, giúp đỡ cán bộ, chiến sĩ trong suốt quá trình huấn luyện.
Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng yêu cầu Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 372 tiếp tục chỉ đạo Tiểu đoàn Huấn luyện chiến sĩ mới thực hiện đầy đủ, kịp thời các tiêu chuẩn, chế độ đối với bộ đội, bảo đảm đúng nguyên tắc, công khai, minh bạch; tổ chức biên chế, hoàn thiện các thủ tục về Đảng, Đoàn và bàn giao quân số chặt chẽ, đầy đủ cho các đơn vị tiếp nhận. Đồng thời, tổ chức rút kinh nghiệm công tác huấn luyện; biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; tiếp tục củng cố thao trường, bãi tập, cơ sở vật chất phục vụ thực hiện các nhiệm vụ tiếp theo.
Đối với các cơ quan, đơn vị tiếp nhận chiến sĩ mới, cần nhanh chóng ổn định tổ chức, biên chế; khẩn trương tổ chức học tập, huấn luyện chuyên ngành sát với chức trách, nhiệm vụ được giao. Cán bộ các cấp phải thường xuyên sâu sát cơ sở, gần gũi bộ đội, nắm chắc tình hình tư tưởng, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc nảy sinh; xây dựng mối đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân vững chắc, giải quyết tốt các mối quan hệ trong đơn vị. Đối với các chiến sĩ mới, cần nhanh chóng hòa nhập với môi trường công tác tại đơn vị mới; nêu cao ý thức tự lực, tự cường; chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội; giữ vững đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân; tích cực tu dưỡng, rèn luyện, học tập và huấn luyện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trên cương vị, chức trách của mình. (HỮU LỆ)
Lữ đoàn Phòng không 573, Quân khu 5: Cùng với các đơn vị trong toàn quân, sáng 10-6, Lữ đoàn Phòng không 573, Quân khu 5 đã tổ chức Lễ tuyên thệ Chiến sĩ mới năm 2026. Dự Lễ tuyên thệ có Đại tá Cao Văn Mười - Phó Tham mưu trưởng Quân khu, đại biểu phòng ban chức năng Quân khu, lãnh đạo chính quyền địa phương và đông đảo thân nhân gia đình chiến sĩ mới.

Thượng tá Lê Huy Tuân - Phó Lữ đoàn trưởng kiêm Tham mưu trưởng Lữ đoàn 573 báo cáo kết quả huấn luyện tại buổi lễ.
Sau 3 tháng giáo dục, rèn luyện, đến nay, 100% chiến sĩ mới của Lữ đoàn đã hoàn thành nội dung, chương trình huấn luyện theo quy định. Các chiến sĩ đã nắm chắc được chức trách, nhiệm vụ, truyền thống đơn vị, sử dụng thành thục các loại vũ khí, trang bị, kỹ thuật được biên chế, thuần thục động tác điều lệnh đội ngũ, kỹ chiến thuật chiến đấu bộ binh… Kết quả kiểm tra các nội dung 100% đạt yêu cầu, kiểm tra "3 tiếng nổ", tỷ lệ khá giỏi cao. Quá trình huấn luyện, đơn vị bảo đảm tuyệt đối an toàn về người, vũ khí trang bị.

Đại tá Vương Đức Vũ - Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Phòng không 573, Quân khu 5 thực hiện nghi lễ trao vũ khí cho chiến sĩ mới.

Chiến sĩ mới thực hiện nghi thức tuyên thệ.
Ngay sau Lễ tuyên thệ, các chiến sĩ sẽ được biên chế về các đơn vị trong Lữ đoàn, nhanh chóng ổn định tổ chức và bước ngay vào giai đoạn huấn luyện chuyển binh chủng chuyên ngành Phòng không. Đây là giai đoạn quan trọng để các chiến sĩ tiếp tục được trang bị kiến thức, khai thác và làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật, khí tài, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. (LÊ PHÚC)
Sư đoàn 377: Dự buổi lễ có Thiếu tướng Vũ Đại Dương - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ; đồng chí Nguyễn Việt Hùng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; đại biểu các cơ quan Quân chủng PK-KQ, Sư đoàn 377, cấp ủy, chính quyền địa phương và thân nhân gia đình chiến sĩ mới.

Thiếu tướng Vũ Đại Dương - Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ phát biểu chỉ đạo buổi lễ.

Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hoà tặng quà Tiểu đoàn Huấn luyện chiến sĩ mới, Sư đoàn 377.
Năm 2026, Sư đoàn 377 tiếp nhận, quản lý và huấn luyện chiến sĩ mới đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, TP Đồng Nai, tỉnh Khánh Hoà và tỉnh Đắk Lắk. Sau 3 tháng huấn luyện, 100% chiến sĩ mới hoàn thành chương trình huấn luyện theo kế hoạch; kết quả kiểm tra các nội dung đều đạt yêu cầu, đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị kỹ thuật.

Chiến sĩ mới thực hiện nghi thức tuyên thệ tại buổi lễ.

Chỉ huy Sư đoàn 377 thực hiện nghi lễ trao vũ khí cho chiến sĩ mới.

Duyệt đội ngũ tại buổi lễ.
Tại buổi lễ, các chiến sĩ mới đã thực hiện nghi thức tuyên thệ dưới Quân kỳ Quyết thắng, thể hiện quyết tâm tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Vũ Đại Dương - Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ, biểu dương những kết quả đạt được của đơn vị trong công tác huấn luyện chiến sĩ mới; đồng thời yêu cầu cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy truyền thống, nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. (THÁI SƠN, DƯƠNG TOÀN)
Sư đoàn 371: Dự và chỉ đạo Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2026 tại Tiểu đoàn Huấn luyện chiến sĩ mới, Sư đoàn 371 có Thiếu tướng Ngô Quốc Chung - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ; Thượng tá Kiều Việt Anh - Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn 371; đại biểu Phòng Tuyên huấn, Cục Chính trị Quân chủng PK-KQ và các cơ quan chức năng Sư đoàn 371.

Thiếu tướng Ngô Quốc Chung - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Các đại biểu dự buổi lễ thực hiện nghi thức chào cờ.

Thiếu tướng Ngô Quốc Chung - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ và các đại biểu động viên chiến sĩ mới Sư đoàn 371.
Sau 3 tháng huấn luyện, các chiến sĩ đã hoàn thành toàn diện các nội dung, chương trình huấn luyện theo kế hoạch. Trong quá trình tổ chức huấn luyện, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị đã quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên; xây dựng kế hoạch, tiến trình biểu huấn luyện khoa học, chặt chẽ; vận dụng linh hoạt phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc, an toàn, tiết kiệm”, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, rèn luyện kỷ luật và xây dựng chính quy.

Thượng tá Kiều Việt Anh - Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn 371 phát biểu tại buổi lễ.

Chiến sĩ mới thực hiện nghi thức tuyên thệ.

Chỉ huy Sư đoàn 371 thực hiện nghi lễ trao vũ khí cho chiến sĩ mới.

Duyệt đội ngũ tại buổi lễ.
Các đơn vị đã chủ động chuẩn bị đầy đủ hệ thống giáo án, mô hình học cụ, thao trường, bãi tập; phát huy tốt vai trò của đội ngũ cán bộ trực tiếp huấn luyện. Đồng thời, cán bộ các cấp thường xuyên sâu sát cơ sở, nắm chắc tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của bộ đội; kịp thời động viên, giúp đỡ chiến sĩ mới nhanh chóng hòa nhập với môi trường quân ngũ, yên tâm tư tưởng, tích cực học tập, rèn luyện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Qua quá trình huấn luyện, các chiến sĩ mới từng bước trưởng thành về mọi mặt, hình thành tác phong quân nhân, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm. Trong huấn luyện, các chiến sĩ luôn phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ, quyết tâm hoàn thành tốt các nội dung, khoa mục được giao. Sau 3 tháng huấn luyện, 100% chiến sĩ hoàn thành các nội dung huấn luyện theo chương trình; có tinh thần trách nhiệm cao, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật nghiêm, đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau. Kết quả kiểm tra kết thúc khóa huấn luyện: 100% đạt yêu cầu, trên 80% khá, giỏi.
Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thiếu tướng Ngô Quốc Chung ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật cùng sự nỗ lực, quyết tâm của cấp ủy, chỉ huy, cán bộ các đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới thuộc Sư đoàn 371 trong thời gian qua. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng yêu cầu Sư đoàn 371 tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết số 1659-NQ/QUTW ngày 20-12-2022 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo; các chỉ thị, mệnh lệnh của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân chủng PK-KQ về nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ khai thác, làm chủ và sử dụng hiệu quả vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện có, nhất là các loại khí tài mới, cải tiến. Đồng thời, tăng cường công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, quản lý kỷ luật; chủ động nắm, giải quyết tốt tình hình tư tưởng bộ đội; thực hiện nghiêm các quy định về bảo đảm an toàn trong mọi hoạt động; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện chiến đấu với xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của đơn vị.
Đồng chí Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng cũng lưu ý các cơ quan, đơn vị tổ chức bàn giao chiến sĩ mới về đơn vị nhận quân đúng quy định, bảo đảm chặt chẽ về số lượng, thủ tục và nguyên tắc; giữ vững an toàn tuyệt đối trong quá trình cơ động; nhanh chóng ổn định tổ chức, biên chế và tình hình tư tưởng bộ đội sau khi tiếp nhận, tạo điều kiện để chiến sĩ mới sớm bắt nhịp với nhiệm vụ tại đơn vị. (ĐỨC LƯU)
Sư đoàn 363: Dự buổi lễ có Đại tá Lê Chung Nam - Phó Tham mưu trưởng Quân chủng PK-KQ; lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 363; đại biểu các cơ quan, đơn vị thuộc Sư đoàn 363; đại biểu cấp ủy, chính quyền địa phương xã An Lão, TP Hải Phòng, cùng cán bộ, chiến sĩ các đơn vị huấn luyện CSM của Sư đoàn 363.

Đại tá Lễ Chung Nam - Phó Tham mưu trưởng Quân chủng PK-KQ phát biểu chỉ đạo buổi lễ.

Cán bộ, chiến sĩ mới Sư đoàn 363 dự buổi lễ.
Năm 2026, Sư đoàn 363 được giao nhiệm vụ tiếp nhận, huấn luyện chiến sĩ mới đến từ các địa phương: TP Hải Phòng, Quảng Ninh, Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An. Bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc, an toàn, tiết kiệm”, Sư đoàn đã chủ động xây dựng kế hoạch, thực hiện đúng trình tự các bước trong huấn luyện, nhất là các nội dung thực hành kiểm tra “3 tiếng nổ”; chấp hành nghiêm các quy tắc bảo đảm an toàn trong huấn luyện. Đồng thời, chủ động hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị và sự giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền địa phương.
Sau 3 tháng huấn luyện, các chiến sĩ được trang bị đầy đủ kiến thức cơ bản về quân sự, chính trị, hậu cần - kỹ thuật; nắm vững các yếu lĩnh, động tác kỹ thuật, chiến thuật cá nhân. Kiểm tra thực hành “3 tiếng nổ” có 82,5% chiến sĩ đạt khá, giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị kỹ thuật.

Chiến sĩ mới thực hiện nghi thức tuyên thệ tại buổi lễ.
Tại buổi lễ, các chiến sĩ mới đã thực hiện nghi thức tuyên thệ dưới Quân kỳ Quyết thắng, hô vang 10 lời thề danh dự, đánh dấu bước trưởng thành đầu tiên trên con đường quân ngũ.
Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Đại tá Lê Chung Nam - Phó Tham mưu trưởng Quân chủng PK-KQ biểu dương tinh thần học tập, rèn luyện của các chiến sĩ mới. Đồng thời yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Sư đoàn 363 tiếp tục quan tâm, huấn luyện bồi dưỡng không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn cho chiến sĩ mới; sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. (CAO THANH ĐÔNG)
Lữ đoàn Thông tin 26: Đại tá Vũ Kim Long - Phó Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Quân chủng PK-KQ dự và chỉ đạo buổi lễ. Dự buổi lễ còn có đại biểu một số phòng chức năng của Quân chủng PK-KQ; đại biểu cấp ủy, chính quyền, ban chỉ huy quân sự các địa phương, đại diện gia đình của chiến sĩ mới; lãnh đạo, chỉ huy Lữ đoàn Thông tin 26 và toàn thể cán bộ, chiến sĩ mới của Lữ đoàn.

Các đại biểu dự buổi lễ.

Đại tá Vũ Kim Long - Phó Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Quân chủng PK-KQ phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Thượng tá Nguyễn Văn Minh - Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 26 phát biểu tại buổi lễ.
Năm 2026, Lữ đoàn Thông tin 26 được giao nhiệm vụ tổ chức huấn luyện chiến sĩ mới thuộc tỉnh Bắc Ninh và TP Hải Phòng. Trước khi vào huấn luyện chiến sĩ mới, Lữ đoàn đã tập trung làm tốt công tác chuẩn bị về tổ chức biên chế, tập huấn khung huấn luyện và bảo đảm vật chất, thao trường, bãi tập, mô hình học cụ, doanh trại, doanh cụ, nơi ăn, ở cho chiến sĩ mới. Quá trình huấn luyện, đơn vị đã chủ động bám sát kế hoạch của trên và cấp mình, tổ chức giáo dục đầy đủ bài giáo dục chính trị theo quy định; trang bị những kiến thức cơ bản về điều lệnh quản lý bộ đội, điều lệnh đội ngũ, huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật binh chủng hợp thành; huấn luyện thể lực, công tác hậu cần-kỹ thuật… cho chiến sĩ mới.

Thượng tá Nguyễn Văn Nghị - Phó Lữ đoàn trưởng kiêm Tham mưu trưởng Lữ đoàn báo cáo kết quả huấn luyện chiến sĩ mới năm 2026.

Cán bộ, chiến sĩ mới Lữ đoàn Thông tin 26 tham dự buổi lễ.

Chiến sĩ mới thực hiện nghi thức tuyên thệ tại buổi lễ.

Chỉ huy Lữ đoàn 26 thực hiện nghi lễ trao vũ khí cho chiến sĩ mới.

Duyệt đội ngũ tại buổi lễ.
Lữ đoàn 26 là đơn vị được Quân chủng PK-KQ chọn làm điểm trong tổ chức thực hành kiểm tra "3 tiếng nổ" và ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng hệ thống camera để theo dõi, đánh giá kết quả một cách khách quan, trung thực, chính xác toàn bộ quá trình chiến sĩ mới thực hành “3 tiếng nổ”. Kết quả sau 3 tháng huấn luyện, 100% chiến sĩ mới có trình độ kỹ thuật, chiến thuật, điều lệnh, sức khỏe tốt, tuyệt đối yên tâm tư tưởng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Kiểm tra thực hành "3 tiếng nổ" (bắn súng AK bài 1, ném lựu đạn và đánh thuốc nổ), đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối.


Các đại biểu tham quan khu vực trưng bày mô hình, học cụ huấn luyện chiến sĩ mới và chuẩn bị huấn luyện binh chủng năm 2026.
Phát biểu chỉ đạo buổi lễ, Đại tá Vũ Kim Long - Phó Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Quân chủng PK-KQ ghi nhận, biểu dương thành tích, kết quả huấn luyện chiến sĩ mới của Lữ đoàn Thông tin 26; đồng thời yêu cầu Lữ đoàn 26 tiếp tục nghiên cứu đổi mới công tác huấn luyện theo hướng sát thực tế để bộ đội dễ hiểu, dễ tiếp thu, dễ nhớ; khẩn trương ổn định tổ chức biên chế, làm tốt công tác chuẩn bị để bước vào huấn luyện; chú trọng công tác giáo dục, rèn luyện bộ đội một cách toàn diện; thường xuyên quan tâm, gần gũi, động viên chiến sĩ; bồi dưỡng, rèn luyện bộ đội mạnh về thể chất, đẹp về tâm hồn, có bản lĩnh vững vàng, tinh thông nghiệp vụ. Các chiến sĩ mới phải xác định rõ lập trường tư tưởng, yên tâm công tác, chấp hành nghiêm kỷ luật và sự phân công của tổ chức, ra sức học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. (THẾ THỦY)
Sư đoàn 367: Dự và chỉ đạo buổi lễ có Đại tá Tạ Minh Hưng - Phó Tham mưu trưởng Quân chủng PK-KQ, Thượng tá Phạm Đình Biên - Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn 367. Tham dự buổi lễ có đại diện cơ quan Quân chủng PK-KQ; đại diện các cơ quan Sư đoàn 367; đại diện chính quyền địa phương và toàn thể cán bộ, chiến sĩ các Tiểu đoàn huấn luyện chiến sĩ mới.

Đại tá Tạ Minh Hưng - Phó Tham mưu trưởng Quân chủng PK-KQ phát biểu tại buổi lễ.

Thượng tá Phạm Đình Biên - Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn 367 báo cáo kết quả huấn luyện chiến sĩ mới năm 2026.

Các đại biểu dự Lễ tuyên thệ.

Cán bộ, chiến sĩ các Tiểu đoàn huấn luyện chiến sĩ mới tham dự Lễ tuyên thệ.
Năm 2026, Sư đoàn 367 tiếp nhận và huấn luyện chiến sĩ mới đến từ các tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu 7 và Quân khu 9. Trong thời gian 3 tháng huấn luyện, các đơn vị đã quán triệt nghiêm nhiệm vụ, duy trì đầy đủ chế độ học tập, rèn luyện; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, xây dựng chính quy và quản lý kỷ luật.
Kết quả kiểm tra kết thúc khóa huấn luyện, 100% nội dung đạt yêu cầu, trong đó tỷ lệ khá, giỏi cao, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Các chiến sĩ mới cơ bản nắm vững những nội dung về điều lệnh, kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật, thể lực và kiến thức chính trị theo chương trình quy định. Tại buổi lễ, các chiến sĩ mới trang nghiêm thực hiện nghi thức tuyên thệ dưới Quân kỳ Quyết thắng, thể hiện quyết tâm tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Chiến sĩ mới thực hiện nghi thức tuyên thệ.

Chiến sĩ mới thực hiện nghi thức hôn Quân kỳ Quyết thắng.

Chỉ huy Sư đoàn 367 thực hiện nghi thức trao vũ khí cho chiến sĩ mới.
Phát biểu giao nhiệm vụ cho chiến sĩ mới, Đại tá Tạ Minh Hưng biểu dương những kết quả đạt được của các cơ quan, đơn vị trong công tác huấn luyện chiến sĩ mới. Đồng thời yêu cầu các chiến sĩ sau khi về đơn vị cần tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, xây dựng ý chí quyết tâm cao, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc.
Sau Lễ tuyên thệ, các chiến sĩ mới được biên chế về các đơn vị trong Sư đoàn 367 để tiếp tục huấn luyện chuyên ngành và thực hiện nhiệm vụ theo chức trách được giao. (CÔNG GIANG)
Sư đoàn 370: Dự chỉ đạo buổi lễ có Đại tá Tạ Minh Hưng - Phó Tham mưu trưởng Quân chủng PK-KQ, Đại tá Trần Đức Ba - Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn 370. Tham dự buổi lễ có đại biểu cơ quan Quân chủng PK-KQ; đại biểu cơ quan Sư đoàn 370; đại biểu chính quyền địa phương cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn huấn luyện chiến sĩ mới.

Đại tá Tạ Minh Hưng - Phó Tham mưu trưởng Quân chủng PK-KQ phát biểu tại buổi lễ.

Đại tá Trần Đức Ba - Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn 370 báo cáo kết quả huấn luyện chiến sĩ mới năm 2026.

Quang cảnh Lễ tuyên thệ.
Năm 2026, Sư đoàn 370 tiếp nhận, huấn luyện chiến sĩ mới đến từ các tỉnh, thành phố phía Nam. Với sự chuẩn bị chu đáo về thao trường, bãi tập, mô hình học cụ và đội ngũ cán bộ huấn luyện, đơn vị đã hoàn thành toàn bộ chương trình huấn luyện theo đúng kế hoạch, thời gian quy định. Qua khóa huấn luyện, chiến sĩ mới được trang bị những kiến thức cơ bản về chính trị, quân sự, hậu cần, kỹ thuật; rèn luyện bản lĩnh, tác phong quân nhân và ý thức chấp hành kỷ luật. Kết quả kiểm tra các nội dung đều đạt yêu cầu, trong đó tỉ lệ đạt khá, giỏi ở các nội dung đạt từ 60 đến 85%; đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối trong huấn luyện. Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, các chiến sĩ mới thực hiện nghi thức tuyên thệ, chính thức trở thành quân nhân trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Đây là dấu mốc quan trọng, ghi nhận sự trưởng thành của mỗi chiến sĩ sau những tháng ngày học tập, rèn luyện tại đơn vị.

Chiến sĩ mới thực hiện nghi thức tuyên thệ.

Chiến sĩ mới thực hiện nghi thức hôn Quân kỳ Quyết thắng.

Chỉ huy Sư đoàn 370 thực hiện nghi thức trao vũ khí cho chiến sĩ mới.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Huấn luyện chiến sĩ mới duyệt đội ngũ tại Lễ tuyên thệ.
Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Tạ Minh Hưng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ huấn luyện và sự nỗ lực phấn đấu của chiến sĩ mới trong thời gian qua; đồng thời yêu cầu các chiến sĩ cần tiếp tục giữ vững động cơ phấn đấu đúng đắn, tích cực học tập, rèn luyện, chấp hành nghiêm điều lệnh, kỷ luật Quân đội; nhanh chóng hòa nhập với môi trường công tác mới, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. (CÔNG GIANG)