

Thượng tướng Phạm Trường Sơn - Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam kiểm tra kỹ thuật hàng không tại sân đỗ máy bay.
Tại buổi kiểm tra, Đoàn công tác đã nghe chỉ huy Lữ đoàn Không quân 918 báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, bảo đảm an toàn bay và công tác bảo đảm trang bị kỹ thuật trong 6 tháng đầu năm 2026. Theo đó, Lữ đoàn đã duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; công tác huấn luyện và bảo đảm an toàn bay có nhiều chuyển biến rõ nét. Trong 6 tháng đầu năm, đơn vị đã tổ chức bay huấn luyện đạt 58,3% kế hoạch năm; bay thực hiện nhiệm vụ đạt 74,3% kế hoạch năm; tổng kết quả bay đạt 66,2% kế hoạch năm.
Nhiều nhiệm vụ được Lữ đoàn hoàn thành xuất sắc, tiêu biểu như: thực hiện các chuyến bay chuyên cơ phục vụ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đoàn công tác của Bộ Quốc phòng; tổ chức bay thả dù, bay thực binh trong diễn tập, bay trinh sát, tuần tiễu trên biển... Những kết quả này được thủ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân chủng ghi nhận, biểu dương, khen thưởng. Bên cạnh đó, công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật và tài chính cho các nhiệm vụ tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Tình hình chính trị, tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ ổn định; nội bộ đoàn kết, thống nhất; đơn vị luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu đã trực tiếp kiểm tra hệ thống văn kiện, sổ sách về công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy; kiểm tra thực hành các phương án chiến đấu của đơn vị; kiểm tra công tác bảo đảm kỹ thuật đối với máy bay tại sân đỗ...

Thượng tướng Phạm Trường Sơn - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu tại buổi kiểm tra.
Kết luận buổi kiểm tra, Thượng tướng Phạm Trường Sơn - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, biểu dương những kết quả mà cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Không quân 918 đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, yêu cầu Lữ đoàn tiếp tục duy trì nghiêm nền nếp, chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; quản lý chặt chẽ vùng trời, điều hành bay an toàn, hiệu quả; nâng cao chất lượng huấn luyện gắn với bảo đảm an toàn bay.
Thượng tướng Phạm Trường Sơn cũng yêu cầu đơn vị duy trì nghiêm nền nếp công tác kỹ thuật, tập trung nâng cao chất lượng bảo đảm kỹ thuật hàng không; đẩy mạnh xây dựng chính quy, chấp hành nghiêm điều lệnh, lễ tiết, tác phong quân nhân; tăng cường chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến vào các mặt công tác. Cùng với đó, Lữ đoàn cần đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho đội ngũ phi công và thành viên bay, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của lực lượng không quân vận tải trong tình hình mới.
Bên cạnh đó, đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng yêu cầu Lữ đoàn chủ động xây dựng kế hoạch cơ động lực lượng đến các sân bay thực hiện nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện và các nhiệm vụ khác; đồng thời sẵn sàng lực lượng, phương tiện, bảo đảm tốt cho nhiệm vụ phục vụ Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam thời gian tới.