15 giờ:20 phút Thứ năm, ngày 24 tháng 9 , 2026

Bộ Quốc phòng và Đại sứ quán Hoa Kỳ ký kết thỏa thuận các dự án xử lý ô nhiễm Dioxin khu vực sân bay Biên Hòa và cải thiện chất lượng cuộc sống của người khuyết tật

Ngày 23-9, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng và Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam tổ chức Lễ ký kết Thỏa thuận dự án phạm vi hạn chế (LSPA) của Dự án “Xử lý ô nhiễm Dioxin khu vực sân bay Biên Hòa” và Dự án “Hỗ trợ cải thiện chất lượng cuộc sống của người khuyết tật, không phân biệt nguyên nhân tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam và các tỉnh trọng điểm khác”. Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia 701 và bà Jennifer Wicks - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hợp chúng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam đồng chủ trì Lễ ký kết.

Bộ Quốc phòng và Đại sứ quán Hoa Kỳ ký kết thỏa thuận Dự án phạm vi hạn chế (lspa) của Dự án “xử lý ô nhiễm dioxin khu vực sân bay Biên Hòa” và Dự án “hỗ trợ cải thiện chất lượng cuộc sống của người khuyết tật, không phân biệt nguyên nhân tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam và các tỉnh trọng điểm khác”
Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng – Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và bà Jennifer Wicks - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hợp chúng quốc Hoa Kỳ ký kết các thỏa thuận.

Bộ Quốc phòng và Đại sứ quán Hoa Kỳ ký kết thỏa thuận Dự án phạm vi hạn chế (lspa) của Dự án “xử lý ô nhiễm dioxin khu vực sân bay Biên Hòa” và Dự án “hỗ trợ cải thiện chất lượng cuộc sống của người khuyết tật, không phân biệt nguyên nhân tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam và các tỉnh trọng điểm khác”
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Việc ký kết hai Thỏa thuận dự án phạm vi hạn chế là dấu mốc quan trọng trong hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ nhằm khắc phục hậu quả chiến tranh, tiếp tục cụ thể hóa các cam kết hợp tác giữa hai nước, đồng thời góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ.

Đối với Dự án “Xử lý ô nhiễm Dioxin khu vực sân bay Biên Hòa”, đây là dự án có ý nghĩa đặc biệt trong nỗ lực chung của Việt Nam và Hoa Kỳ nhằm khắc phục hậu quả chất độc hóa học sau chiến tranh. Trong những năm qua, hai bên đã phối hợp chặt chẽ trong công tác khảo sát, thiết kế, xử lý đất và trầm tích ô nhiễm, quản lý môi trường và nâng cao năng lực chuyên môn cho các cơ quan, đơn vị của Việt Nam.

Tính đến tháng 5-2026, Dự án đã đào xúc, vận chuyển và phân loại 238.829 m³ đất, trầm tích ô nhiễm, trong đó 106.788 m³ có nồng độ trên 1.000 ppt TEQ được đưa về khu xử lý nhiệt và 132.041 m³ có nồng độ từ 1.000 ppt TEQ trở xuống được đưa về khu lưu giữ dài hạn. Tổng diện tích đã được xác nhận đáp ứng quy chuẩn môi trường đạt khoảng 41 ha, trong đó khoảng 25,6 ha đã được xử lý bằng phương pháp đào xúc và xử lý, góp phần từng bước làm sạch các khu vực ô nhiễm tại sân bay Biên Hòa.

Việc ký kết tạo cơ sở để hai bên tiếp tục triển khai các nhiệm vụ của Dự án trong giai đoạn tiếp theo, trong đó tập trung vào xử lý đất, trầm tích ô nhiễm; vận chuyển, phân loại và xử lý; vận hành Nhà máy xử lý nhiệt; quan trắc, kiểm soát môi trường; đồng thời tiếp tục nâng cao năng lực của Việt Nam trong xử lý dioxin và quản lý các vấn đề môi trường liên quan.

Đối với Dự án “Hỗ trợ cải thiện chất lượng cuộc sống của người khuyết tật, không phân biệt nguyên nhân tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam và các tỉnh trọng điểm khác”, việc ký kết tiếp tục thể hiện cam kết của Việt Nam và Hoa Kỳ trong hỗ trợ người khuyết tật, cải thiện chất lượng cuộc sống và thúc đẩy hòa nhập xã hội. Dự án được triển khai với tổng nguồn hỗ trợ 65 triệu USD, trong thời gian 5 năm, tại 8 tỉnh bị phun rải nặng chất da cam, gồm Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Bình Định, Đồng Nai, Bình Phước, Tây Ninh và Kon Tum. Dự án dự kiến hỗ trợ khoảng 60.000 người khuyết tật, thông qua các hoạt động phục hồi chức năng, chăm sóc, hỗ trợ tâm lý, cung cấp dụng cụ trợ giúp và hỗ trợ sinh kế; đồng thời nâng cao năng lực cho các cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ hỗ trợ người khuyết tật.

Lễ ký kết hai Thỏa thuận thể hiện thiện chí, tinh thần hợp tác và cam kết của Việt Nam và Hoa Kỳ trong việc tiếp tục khắc phục hậu quả chiến tranh, vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp thiết thực vào việc củng cố lòng tin, tăng cường quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ và hướng tới tương lai hợp tác lâu dài, hiệu quả.

Tin, ảnh: HUYỀN TRANG
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website