.jpg)
Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thủy - Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, phát biểu tại họp báo giới thiệu về Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026. Ảnh: KIỀU TUẤNMở rộng hợp tác, kết nối vì hòa bình
Năm 2026 đánh dấu lần thứ ba Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam được tổ chức dưới sự chủ trì của Bộ Quốc phòng Việt Nam. Với chủ đề “Hòa bình - Hữu nghị - Hợp tác cùng phát triển”, Triển lãm tiếp tục khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển của Việt Nam; đồng thời tạo cơ hội thúc đẩy hợp tác quốc tế, tăng cường đối ngoại quốc phòng và củng cố lòng tin giữa Việt Nam với các quốc gia trên thế giới.
Triển lãm được tổ chức tại Sân bay Gia Lâm, Hà Nội, trên tổng diện tích khoảng 123.800m², tăng khoảng 23.800m² so với năm 2024. Không gian triển lãm được bố trí thành 7 khu vực chính, trong đó khu trưng bày ngoài trời có diện tích khoảng 24.700m², khu trưng bày trong nhà khoảng 23.500m². Đến nay, 189 đầu mối, công ty đến từ 36 quốc gia đã đăng ký tham gia trưng bày; 44 đoàn từ 30 quốc gia đăng ký thăm Việt Nam và tham dự Triển lãm.
Các sản phẩm, giải pháp được giới thiệu tại Triển lãm dự kiến bao quát nhiều lĩnh vực, từ phương tiện chiến đấu, vũ khí, trang bị dành cho lực lượng hải quân, lục quân, phòng không - không quân đến công nghệ phục vụ tác chiến không gian mạng và trang thiết bị hậu cần, kỹ thuật. Sự đa dạng về chủng loại, lĩnh vực trưng bày không chỉ phản ánh xu hướng phát triển của công nghệ quân sự hiện đại mà còn tạo điều kiện để các bên trao đổi kinh nghiệm, tìm hiểu năng lực, mở rộng cơ hội hợp tác trong nghiên cứu, phát triển và sản xuất quốc phòng.
Bên cạnh hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm, Triển lãm năm nay còn có khu trải nghiệm quốc phòng - trò chơi quân sự với nhiều hoạt động hấp dẫn. Khách tham quan có thể trải nghiệm lái máy bay MiG-21, xe chiến đấu bộ binh, tàu quân sự thông qua công nghệ thực tế ảo; tìm hiểu các công nghệ, sản phẩm lưỡng dụng; trải nghiệm hoạt động quân y, kỹ thuật đặc công, chó nghiệp vụ và bắn súng mô phỏng. Các hoạt động văn hóa, trải nghiệm như múa rối nước, trò chơi cờ tư lệnh, điêu khắc ánh sáng cũng góp phần làm phong phú không gian triển lãm, đưa hình ảnh và những thành tựu của Quân đội đến gần hơn với công chúng.
Theo kế hoạch, Lễ khai mạc Triển lãm diễn ra vào sáng 10-12-2026, với chương trình nghệ thuật chào mừng, bay trình diễn của lực lượng Phòng không - Không quân và trình diễn võ thuật của lực lượng đặc công. Trong khuôn khổ sự kiện còn có Hội thảo khoa học với chủ đề “Hợp tác quốc tế phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo vì hòa bình và phát triển bền vững”, dự kiến tổ chức sáng 11-12 với quy mô 145 khách mời; cùng Hội thảo hợp tác công nghiệp quốc phòng Việt Nam với các nước và các hội thảo chuyên đề.
Khẳng định sức mạnh, bản lĩnh và trí tuệ của Bộ đội PK-KQ

Thiếu tướng Bùi Thiên Thau - Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ, chủ trì Hội nghị Ban Chỉ đạo Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 của Quân chủng PK-KQ. Ảnh: BÙI ĐỨC
Tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026, Quân chủng PK-KQ đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ quan trọng, vừa duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, quản lý, điều hành bay, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, vừa tham gia tổ chức bay chào mừng, chủ trì tổ chức chương trình nghệ thuật tại Lễ khai mạc và triển khai Triển lãm “Việt Nam - Đất nước con người”. Đây là dịp để Quân chủng giới thiệu năng lực, trình độ tổ chức, khả năng hiệp đồng và những giá trị truyền thống, văn hóa đặc sắc của Bộ đội PK-KQ.
Theo Thượng tá, Phi công Nguyễn Văn Hoàng - Phó Chính ủy Trung đoàn Không quân 916, Sư đoàn Không quân 371, tại Triển lãm, lực lượng không quân trực thăng của Quân chủng PK-KQ sẽ tổ chức bay trình diễn mang theo cờ Tổ quốc và cờ Triển lãm. Đây là một trong những nội dung điểm nhấn tại Lễ khai mạc, góp phần thể hiện hình ảnh chính quy, sức mạnh và khả năng tổ chức hiệp đồng của lực lượng không quân trực thăng.
Hiện nay, các lực lượng trực thăng đang tích cực huấn luyện tại đơn vị. Xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp ủy, chỉ huy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị; xây dựng kế hoạch huấn luyện cụ thể, khoa học, sát yêu cầu nhiệm vụ; lựa chọn phi công có trình độ chuyên môn vững vàng, giàu kinh nghiệm và khả năng hiệp đồng tốt, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ với chất lượng cao nhất, an toàn tuyệt đối.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thủy - Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và các đại biểu kiểm tra, theo dõi phần luyện tập chương trình nghệ thuật tại Trường Sĩ quan Đặc công. Ảnh: ĐỨC LƯU
Cùng với hoạt động bay trình diễn, chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ khai mạc với chủ đề “Bay lên Việt Nam” cũng là điểm nhấn nổi bật tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026. Chương trình quy tụ hơn 2.000 diễn viên, cán bộ, chiến sĩ đến từ Binh chủng Đặc công, Trường Sĩ quan Chính trị, lực lượng Nghi lễ Quân đội, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội và các đơn vị nghệ thuật trong toàn quân. Được dàn dựng công phu, chương trình gồm hai chương: “Sức mạnh Việt Nam” và “Bay lên Việt Nam”, dẫn dắt người xem qua hành trình nghệ thuật từ truyền thống dựng nước, giữ nước đến khát vọng phát triển, hội nhập của dân tộc Việt Nam trong thời đại mới.


Học viên Trường Sĩ quan Đặc công và cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc Binh chủng Đặc công luyện tập các tác phẩm trong Chương trình nghệ thuật tại Lễ khai mạc Triển lãm do Đoàn Văn công Quân chủng PK-KQ dàn dựng. Ảnh: ĐỨC LƯU
Đại tá, Nhạc sĩ, NSƯT Phạm Anh Thông - Đoàn trưởng Đoàn Văn công Quân chủng PK-KQ, Tổng đạo diễn Chương trình nghệ thuật, cho biết: “Theo yêu cầu của thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Chương trình nghệ thuật năm nay được xây dựng với nhiều đổi mới, bảo đảm sự khác biệt và đặc sắc hơn so với chương trình tại Lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024. Ý tưởng xuyên suốt chương trình là hình tượng Phù Đổng Thiên Vương (Thánh Gióng) - biểu tượng cho tinh thần yêu nước, ý chí quật cường và sức mạnh bất khuất của dân tộc Việt Nam. Mạch nội dung được triển khai từ cội nguồn lịch sử, truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc, tiêu biểu là hình tượng Thánh Gióng gắn với truyền thuyết rèn giáo, rèn gươm, đúc ngựa sắt đánh giặc; qua đó, kết nối với quá trình xây dựng, trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam và những thành tựu của nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam. Ngoài ra, chương trình còn có nhiều tác phẩm đặc sắc ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước, tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc, thể hiện khát vọng hòa bình, tinh thần đoàn kết và ý chí vươn lên của Việt Nam trong thời kỳ mới”.

Học viên Trường Sĩ quan Chính trị luyện tập các tác phẩm trong Chương trình nghệ thuật tại Lễ khai mạc Triển lãm do Đoàn Văn công Quân chủng PK-KQ dàn dựng. Ảnh: ĐỨC LƯU


Học viên Trường Sĩ quan Chính trị luyện tập các tác phẩm trong Chương trình nghệ thuật tại Lễ khai mạc Triển lãm do Đoàn Văn công Quân chủng PK-KQ dàn dựng. Ảnh: CTV
Cùng với chương trình nghệ thuật, Triển lãm “Việt Nam - Đất nước con người” do Bảo tàng PK-KQ chủ trì tổ chức cũng là một điểm nhấn văn hóa tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026. Với chủ đề “Việt Nam gấm hoa - Khát vọng vươn xa”, Triển lãm gồm hai nội dung chính: Giới thiệu bản sắc văn hóa các vùng miền Việt Nam và văn hóa nghệ thuật Quân đội nhân dân Việt Nam. Qua đó, góp phần tôn vinh những giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc; đồng thời khắc họa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Thượng tá Nguyễn Thị Kim Cúc - Giám đốc Bảo tàng PK-KQ, cho biết: “Điểm nhấn của Triển lãm là không gian văn hóa nghệ thuật Quân đội nhân dân Việt Nam, nổi bật với chủ đề ‘Nghệ sĩ - Chiến sĩ’, tái hiện hình ảnh văn nghệ sĩ biểu diễn phục vụ bộ đội nơi chiến trường thông qua hệ thống hình ảnh, hiện vật, nhạc cụ và các kỷ vật thời chiến. Đặc biệt, khách tham quan có cơ hội trải nghiệm không gian người lính với những vật dụng quen thuộc như ba lô, mũ tai bèo, đàn ghi-ta. Bên cạnh đó, mô hình Khuê Văn Các tỷ lệ 1:1 và khu vực photobooth với các chủ đề về người lính, nghệ sĩ - chiến sĩ và hoạt động gìn giữ hòa bình quốc tế góp phần tạo nên sức hút, nét sinh động cho Triển lãm. Thông qua cách trưng bày kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, Triển lãm góp phần quảng bá vẻ đẹp đất nước, con người Việt Nam, tôn vinh những giá trị văn hóa dân tộc và lan tỏa hình ảnh Quân đội nhân dân Việt Nam bản lĩnh, nhân văn, yêu chuộng hòa bình, sẵn sàng hội nhập và hợp tác quốc tế”.
Cùng với các cơ quan, đơn vị trong toàn quân, Quân chủng PK-KQ nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, tích cực triển khai đồng bộ các mặt công tác, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành công của Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026. Thông qua các hoạt động bay trình diễn, chương trình nghệ thuật và trưng bày văn hóa, lịch sử, hình ảnh Bộ đội PK-KQ được giới thiệu sinh động, góp phần làm nổi bật tiềm lực, truyền thống và những thành tựu của Quân đội nhân dân Việt Nam; đồng thời lan tỏa thông điệp về hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển tới bạn bè quốc tế.
THÀNH TRUNG, ĐỨC LƯU, BÙI ĐỨC