Trung tâm Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống
Sáng 25-12, Trung tâm Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng (TC-ĐL-CL), Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống (25-12-1965 / 25-12-2025). Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi thư khen, động viên cán bộ, nhân viên Trung tâm. Dự Lễ kỷ niệm có Thiếu tướng Phạm Tuấn Anh - Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ; đại biểu Cục TC-ĐL-CL Bộ Quốc phòng; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, học viện, nhà trường, nhà máy, Viện Kỹ thuật PK-KQ; đại biểu cấp ủy , chính quyền địa phương, đơn vị kết nghĩa và đại biểu Ban giám đốc, cán bộ, nhân viên Trung tâm qua các thời kỳ.
Thiếu tướng Phạm Tuấn Anh - Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ tặng hoa chúc mừng Ban giám đốc Trung tâm TC-ĐL-CL.

Thiếu tướng Phạm Tuấn Anh - Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm.
Nhằm đáp ứng yêu cầu khai thác, sử dụng, bảo đảm trang thiết bị đo lường đồng bộ với các khí tài tên lửa, ra đa, máy bay và kiểm định, hiệu chuẩn tham số, sửa chữa phương tiện đo, phục vụ kịp thời nhiệm vụ chiến đấu của lực lượng Phòng không, Không quân trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, ngày 25-12-1965, Trạm Đo lường A20 - đơn vị tiền thân của Trung tâm TC-ĐL-CL, Cục Hậu cần - Kỹ thuật, Quân chủng PK-KQ ngày nay được thành lập.
Ra đời trong bão lửa chiến tranh, cán bộ, chiến sĩ Trung tâm đã vượt qua mọi khó khăn, gian khổ giữ chuẩn phương tiện đo mẫu, kiểm định tất cả phương tiện đo của các loại khí tài và từng bước sửa chữa, trùng tu phương tiện đo, biên dịch tài liệu, huấn luyện, đào tạo nhân viên kỹ thuật đo lường cho Quân chủng PK-KQ. Đặc biệt, Trung tâm đã nghiên cứu, cải tiến nhiều loại máy đo, máy hiện sóng, máy phát siêu cao tần và cử cán bộ đến các trận địa tên lửa, ra đa, pháo cao xạ, sân bay dã chiến để kiểm tra, hiệu chuẩn, sửa chữa phương tiện đo, bảo đảm tình trạng kỹ thuật tốt nhất cho vũ khí, trang bị kỹ thuật, góp phần quan trọng để các đơn vị trong Quân chủng và quân dân Miền Bắc bắn rơi nhiều máy bay địch; nhất là trong Chiến dịch Phòng không cuối năm 1972, làm nên Chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không”, buộc Mỹ phải ký Hiệp định Paris, tạo ra thế và lực mới cho cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Thiếu tướng Phạm Tuấn Anh trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho Trung tâm TC-ĐL-CL.

Đại tá Vũ Trung Thành - Giám đốc Trung tâm TC-ĐL-CL đọc diễn văn kỷ niệm.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Tiết mục văn nghệ chào mừng do Đoàn văn công Quân chủng PK-KQ biểu diễn.
Bước vào thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, mặc dù trải qua nhiều lần phân tách, sáp nhập với nhiều tên gọi khác nhau, song Trung tâm luôn nỗ lực phấn đấu, từng bước vươn lên làm chủ khoa học kỹ thuật, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, đảm bảo tham số khí tài chính xác cho các đơn vị trong Quân chủng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Ghi nhận những thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm kỹ thuật, phục vụ chiến đấu, lao động sản xuất, Trung tâm đã vinh dự được Đảng, Nhà nước, Quân đội và Quân chủng tặng nhiều phần thưởng cao quý.
Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Thiếu tướng Phạm Tuấn Anh - Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ đã ghi nhận, biểu dương những thành tích mà cán bộ, nhân viên Trung tâm TC-ĐL-CL đã đạt được trong 60 năm qua. Đồng thời, yêu cầu Đảng uỷ, Ban giám đốc Trung tâm thường xuyên làm tốt công tác quán triệt, giáo dục các chỉ thị, nghị quyết của trên, cụ thể hóa sát với nhiệm vụ của Trung tâm; xây dựng Trung tâm vững mạnh tòan diện "Mẫu mực, tiêu biểu". Đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, có nhiều đề tài nghiên cứu khoa học đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; nghiên cứu đổi mới công nghệ sửa chữa, đo lường, khôi phục nâng cao tuổi thọ của các loại khí tài hiện có. Chủ động đầu tư công nghệ cho việc chế tạo vật tư, phụ tùng thay thế; nâng cao khả năng tự chủ, tự lực về khoa học kỹ thuật. Đồng thời, thường xuyên nâng cao chất lượng, hiệu quả Phong trào Thi đua quyết thắng; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương xây dựng địa bàn an toàn, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân.
Nhân dịp này, thừa uỷ quyền của Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Phạm Tuấn Anh đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho Trung tâm TC-ĐL-CL vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ cơ động, sản xuất, sửa chữa và kiểm định phương tiện đo.
Tin, ảnh: THÁI SƠN, KIỀU TUẤN