Sư đoàn Không quân 371 và Công ty Quản lý bay Miền Bắc tổ chức Hội nghị hiệp đồng quản lý điều hành bay
Ngày 29-12, tại Sư đoàn Không quân 371 đã diễn ra Hội nghị hiệp đồng quản lý điều hành bay giữa Sư đoàn 371 và Công ty Quản lý bay Miền Bắc. Đại tá Nguyễn Văn Thiện - Sư đoàn trưởng Sư đoàn 371 và ông Nguyễn Mạnh Thắng - Giám đốc Công ty Quản lý bay Miền Bắc đồng chủ trì hội nghị.
Đại tá Nguyễn Văn Thiện - Sư đoàn trưởng Sư đoàn 371 phát biểu tại hội nghị.

Ông Nguyễn Mạnh Thắng - Giám đốc Công ty Quản lý bay Miền Bắc phát biểu tại hội nghị.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.
Năm 2025, Sư đoàn 371 và Công ty Quản lý bay Miền Bắc đã thưc hện tốt công tác phối hợp hiệp đồng, quản lý và điều hành hoạt động bay trong khu vực được giao, bảo đảm an toàn, chặt chẽ và hiệu quả, nhất là phối hợp quản lý các chuyến bay chuyên cơ, vận tải quân sự và các chuyến bay cần tập trung theo dõi. Hai bên thường xuyên làm tốt công tác trao đổi chuyên môn, kịp thời đánh giá tác động và đưa ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ, đáp ứng với các yêu cầu bảo đảm an toàn bay. Hai đơn vị cũng tổ chức rút kinh nghiệm công tác quản lý vùng trời, quản lý điều hành bay đúng theo quy định; đặc biệt trong các hoạt động bay quan trọng như: Bay Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam, bay thực hiện nhệm vụ A80. Các cơ quan chuyên môn của hai bên đã chủ động phối hợp trao đổi và cùng đưa ra các giải pháp tối ưu trong thực hiện nhiệm vụ và bảo đảm ít tác động nhất đến hoạt động bay hàng không dân dụng.
Tại hội nghị, hai bên đã thống nhất ký kết Dự thảo Văn bản hiệp đồng quản lý điều hành bay giữa Sư đoàn 371 và Công ty QLB miền Bắc năm 2026 về công tác phối hợp hiệp đồng điều hành bay tại các khu vực sân bay trọng điểm...

Đại tá Nguyễn Văn Thiện - Sư đoàn trưởng Sư đoàn 371 và ông Nguyễn Mạnh Thắng - Giám đốc Công ty QLB Miền Bắc ký kết hiệp đồng quản lý điều hành bay.
Hai bên thống nhất tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp, hiệp đồng, quản lý chặt chẽ các hoạt động bay đúng quy tắc bay; điều hành khoa học các hoạt động bay trong vùng trời trách nhiệm, xử lý các tình huống chính xác, kịp thời; phối hợp đánh giá tác động của các phương thức bay mới; rà soát, tu chỉnh hệ thống các quy chế bay, các văn bản hiệp đồng cho phù hợp với các thay đổi. Đồng thời, thường xuyên bồi dưỡng nâng cao trình độ cho kíp chỉ huy bay, phi công, thành viên tổ bay và các thành phần có liên quan về các quy định trong công tác hiệp đồng với hàng không dân dụng.
Tin, ảnh: TRẦN THỨ