10 giờ:53 phút Thứ sáu, ngày 13 tháng 2 , 2026

Vững vàng trên những chuyến bay

Năm 2025 khép lại với không ít khó khăn tác động trực tiếp đến công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Song, bằng ý chí, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm cao của cán bộ, chiến sĩ, phi công và các thành viên tổ bay, Trung đoàn 930, Sư đoàn 372 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bay huấn luyện chiến đấu, bay nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất.

Vững vàng trên những chuyến bay
Trực thăng của Trung đoàn 930, Sư đoàn 372 làm nhiệm vụ cứu trợ tại xã Tuy An Tây, tỉnh Đắk Lắk.

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, Sân bay Đà Nẵng rộn ràng không khí Xuân. Ở khu ga hành khách, dòng người tấp nập lên xuống máy bay mang theo niềm vui sum họp cuối năm. Những chậu Mai vàng rực rỡ cũng được xếp ngay ngắn để kịp chuyến bay ra Bắc, chuẩn bị đón Tết cổ truyền. Trong khung cảnh nhộn nhịp ấy, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 930 đang bước vào ban bay huấn luyện cuối năm. Từ bãi đỗ, những chiếc trực thăng Mi-8, Mi-171 lần lượt rời vị trí, cánh quạt quay tít, nâng máy bay vút lên không trung. Tiếng động cơ đặc trưng của trực thăng hòa quyện cùng thanh âm đất trời, tiếp thêm động lực để cán bộ, chiến sĩ hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ năm cũ, sẵn sàng đón chào Xuân mới.

Hơn 11 giờ trưa, chiếc trực thăng do Thượng tá Bùi Văn Hải - Trung đoàn trưởng điều khiển hạ cánh an toàn, lăn bánh về bãi đỗ, chính thức khép lại ban bay cuối năm. Gương mặt rạng rỡ, ánh mắt phấn khởi của các thành viên tổ bay khi bước xuống máy bay như báo hiệu một mùa Xuân đang đến rất gần. Thượng tá Bùi Văn Hải chia sẻ: “Hôm nay là ban bay cuối năm nên Trung đoàn trưởng thực hiện chuyến “khóa đuôi’ để tiễn năm cũ đi qua, ghi dấu một năm nhiều nỗ lực, nhiều thành tích, tạo đà tâm thế tốt nhất để bước vào năm mới với quyết tâm cao hơn”.

Trung đoàn 930 đóng quân trên địa bàn chiến lược, yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, trong khi lực lượng còn mỏng, nhiều khí tài đã sử dụng lâu năm, thường xuyên phải bảo dưỡng, sửa chữa. Trước thực tế đó, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn đã chủ động đề ra nhiều giải pháp đồng bộ, phát huy tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ; khơi dậy mạnh mẽ tinh thần “ham bay, hay học” trong đội ngũ phi công, thành viên tổ bay. Lãnh đạo, chỉ huy Trung đoàn luôn tin tưởng, mạnh dạn giao nhiệm vụ cho các lực lượng, đặc biệt là các phi công trẻ, tham gia thực hiện cả nhiệm vụ thường xuyên và nhiệm vụ đột xuất. Bám sát phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc, an toàn, tiết kiệm” và tư tưởng chỉ đạo của Quân chủng “Thận trọng, vững chắc, an toàn”, Trung đoàn tổ chức huấn luyện đúng kế hoạch, tập trung khắc phục khâu yếu, mặt yếu, sát với điều kiện thực tế. Nội dung huấn luyện phong phú, toàn diện, tập trung trên các khoa mục: Bay giản đơn, bay phức tạp, huấn luyện ban đêm, huấn luyện trong điều kiện khí tượng phức tạp; bay ứng dụng chiến đấu, bay cứu hộ, cứu nạn trên nhiều loại địa hình; bay phục vụ huấn luyện nhảy dù; bay chào mừng trong các ngày lễ lớn; bay thực binh trong diễn tập… Bên cạnh đó, Trung đoàn còn đảm nhiệm huấn luyện cho học viên phi công; phối hợp với lực lượng trinh sát đặc nhiệm huấn luyện chống khủng bố; tham gia các cuộc diễn tập tìm kiếm cứu nạn đường không.

Thượng úy Phạm Khắc Phúc - Phi đội trưởng Phi đội 2 chia sẻ: “Năm nay, Trung đoàn thực hiện rất nhiều nhiệm vụ quan trọng. Các hoạt động bay thực hiện nhiệm vụ A50, A80 hay diễn tập hiệp đồng với các lực lượng đều yêu cầu tổ bay phải cơ động đến sân bay mới trước từ một đến hai tháng để huấn luyện, hiệp đồng. Tháng 11 vừa qua, khi vừa kết thúc diễn tập cứu hộ, cứu nạn đường không, chúng tôi lại tham gia Hội thao bay buồng tập, kiểm tra phân cấp phi công, rồi cơ động vào Gia Lai cứu hộ, tiếp tế cho nhân dân vùng bị ngập lụt. Vì vậy, ngoài việc rèn luyện kỹ năng lái, dẫn đường, thao tác cứu hộ, cứu nạn, việc chấp hành nghiêm quy chế bay, nền nếp chính quy luôn được mỗi thành viên tổ bay đặt lên hàng đầu”.

Lịch bay nối tiếp lịch bay, nhiệm vụ nối tiếp nhiệm vụ, song lãnh đạo, chỉ huy Trung đoàn luôn phát huy tốt vai trò tổ chức, điều hành; đồng thời đề cao trách nhiệm cá nhân trong từng khâu, từng nhiệm vụ. Đại tá Hoàng Đạo - Chính ủy Trung đoàn phấn khởi cho biết: “Năm 2025, Trung đoàn đạt nhiều kết quả nổi bật: Tham gia Hội thao dẫn đường đánh chặn mục tiêu trên không kết hợp bắn, ném bom học tập do Quân chủng tổ chức đạt giải nhì; thực hiện bay thực binh trong Diễn tập “MT-25”; tham gia diễn tập cứu hộ, cứu nạn đường không do Cục Hàng không Việt Nam tổ chức; bay thả dù cho các lực lượng; bay thực hiện nhiệm vụ A50, A80 đều đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Đặc biệt, trong những ngày cuối tháng 11-2025, các tổ bay của Trung đoàn đã không quản ngại gian khổ, nguy hiểm, cơ động gần 500km để tiếp tế kịp thời cho nhân dân vùng bị ngập lụt. Với sự nỗ lực đó, năm 2025, Trung đoàn đạt danh hiệu “Đơn vị huấn luyện giỏi”, “Đơn vị Quyết thắng”; Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bước sang Xuân mới, với truyền thống đoàn kết, kỷ luật, bản lĩnh và tinh thần “vượt nắng, thắng mưa, khát vọng làm chủ bầu trời”, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 930 luôn vững vàng trên những chuyến bay bảo vệ Tổ quốc.

HỮU LỆ
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website