Hội thảo khoa học “Tác chiến hiện đại và những vấn đề đặt ra trong công tác giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học ở Học viện Phòng không - Không quân hiện nay”
Chiều 18-3, Học viện Phòng không - Không quân (PK-KQ) tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Tác chiến hiện đại và những vấn đề đặt ra trong công tác giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học ở Học viện PK-KQ hiện nay”. Dự hội thảo có thủ trưởng các cơ quan, khoa, đơn vị và đông đảo các nhà khoa học trong Học viện. Đại tá, PGS, TS Vương Anh Trung - Phó Giám đốc Học viện chủ trì Hội thảo.

Đại tá, PGS, TS Vương Anh Trung - Phó Giám đốc Học viện PK-KQ phát biểu kết luận Hội thảo.
Quang cảnh buổi Hội thảo.
Tác chiến hiện đại là phương thức tiến hành chiến tranh sử dụng vũ khí công nghệ cao, trong đó có ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dựa trên ưu thế thông tin, tích hợp đa miền và hệ thống chỉ huy, kiểm soát, cảm biến, hỏa lực liên kết để tiến hành các hoạt động tác chiến. Những thay đổi về tổ chức, trang bị và thủ đoạn của đối phương tác động trực tiếp đến nghệ thuật sử dụng lực lượng, cách đánh của lực lượng PK-KQ; đòi hỏi Học viện PK-KQ phải nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học (GD, ĐT và NCKH) để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc trong điều kiện tác chiến hiện đại và chiến tranh hiện đại.
Hội thảo đã nhận được 36 bài tham luận của thủ trưởng Học viện, lãnh đạo chỉ huy các cơ quan, khoa, đơn vị và các nhà khoa học trong Học viện. Các tham luận tập trung phân tích, làm rõ khái niệm, nghiên cứu chuyên sâu các vấn đề về “Tác chiến hiện đại” như tác chiến không gian mạng, tác chiến phòng chống phương tiện bay không người lái...; đánh giá thực trạng, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng công tác GD, ĐT và NCKH; phát triển hệ thống lý luận nghệ thuật tác chiến PK, KQ đáp ứng yêu cầu đặt ra của tác chiến hiện đại và chiến tranh hiện đại.
Kết luận Hội thảo, Đại tá, PGS, TS Vương Anh Trung - Phó Giám đốc Học viện yêu cầu các cơ quan, khoa, đơn vị và các nhà khoa học cần tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, giảng viên, học viên về “Tác chiến hiện đại”; làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến và chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; nghiên cứu, điều chỉnh và bổ sung chương trình đào tạo; thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong Học viện; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, giáo trình, tài liệu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ GD, ĐT và NCKH, góp phần xây dựng Học viện PK-KQ “Cách mạng, chính quy, chuẩn hóa, hiện đại”.
Tin, ảnh: THANH TÙNG