10 giờ:36 phút Thứ ba, ngày 28 tháng 4 , 2026

Quân chủng Phòng không-Không quân rút kinh nghiệm công tác quản lý tư tưởng và xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật 4 tháng đầu năm 2026

Sáng 28-4, Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác quản lý tư tưởng và xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật trong 4 tháng đầu năm 2026. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 11 điểm cầu thuộc các cơ quan, đơn vị, học viện, nhà trường trực thuộc Quân chủng. Trung tướng Vũ Hồng Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân chủng PK-KQ, chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có Trung tướng Trần Ngọc Quyến - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng PK-KQ; thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng; thủ trưởng các cơ quan, phòng, ban và cán bộ cấp thượng tá trong khối cơ quan Quân chủng.

Quân chủng Phòng không-Không quân rút kinh nghiệm công tác quản lý tư tưởng và xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật 4 tháng đầu năm 2026

Trung tướng Vũ Hồng Sơn - Tư lệnh Quân chủng PK-KQ phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe các cơ quan chức năng báo cáo về công tác quản lý tư tưởng trong Quân chủng PK-KQ và tình hình chấp hành kỷ luật của toàn quân, Quân chủng PK-KQ trong 4 tháng đầu năm 2026. Theo đó, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng và cấp ủy, chỉ huy các cấp xác định quản lý tư tưởng là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được triển khai đồng bộ, chặt chẽ từ cấp Quân chủng đến các cơ quan, đơn vị theo phương châm “sâu sát, kịp thời, chủ động,  từ sớm, từ xa”, góp phần tạo nền tảng tư tưởng thống nhất, củng cố phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực tự nhận thức, tự điều chỉnh hành vi và ý thức tổ chức kỷ luật của mọi quân nhân.

Quân chủng Phòng không-Không quân rút kinh nghiệm công tác quản lý tư tưởng và xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật 4 tháng đầu năm 2026
Trung tướng Trần Ngọc Quyến - Chính ủy Quân chủng PK-KQ phát biểu tại Hội nghị.

Các cơ quan, đơn vị luôn coi trọng việc nắm, quản lý tình hình diễn biến tư tưởng, dư luận; kết hợp chặt chẽ giáo dục chính trị với rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thông tin tuyên truyền và các phong trào thi đua trong Quân chủng. Đồng thời, thực hiện hiệu quả quy trình nắm, dự báo, phân cấp quản lý, định hướng, giải quyết, đấu tranh tư tưởng theo Quy chế 775 của Tổng cục Chính trị; đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa quân sự văn minh, lành mạnh, coi đây là nền tảng trực tiếp của công tác quản lý tư tưởng.

Trong 4 tháng đầu năm 2026, Cục Chính trị Quân chủng đã ban hành 12 văn bản chỉ đạo, thông báo tình hình tư tưởng, dư luận, kỷ luật; tiếp tục tổ chức tuyên truyền phim khoa giáo “Ma túy - hiểm họa đối với mọi quân nhân”; duy trì hoạt động phần mềm “Phổ biến, giáo dục pháp luật”; đồng thời hướng dẫn triển khai các mô hình quản lý tư tưởng và nhiều biện pháp đồng bộ nhằm ổn định tình hình.

Tuy nhiên, sau một thời gian giữ vững sự ổn định, từ đầu năm đến nay, các vụ việc vi phạm kỷ luật, pháp luật liên quan đến tư tưởng có chiều hướng gia tăng, diễn biến phức tạp cả về tính chất và mức độ. Các ý kiến tham luận tại hội nghị đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân khách quan và chủ quan; rút ra bài học kinh nghiệm, đồng thời đề xuất các biện pháp khắc phục trong thời gian tới.

Quân chủng Phòng không-Không quân rút kinh nghiệm công tác quản lý tư tưởng và xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật 4 tháng đầu năm 2026
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Kết luận Hội nghị, Trung tướng Vũ Hồng Sơn nhấn mạnh: Công tác quản lý tư tưởng năm 2026 phải chuyển từ “bị động, xử lý khi có vấn đề” sang “chủ động dự báo - ngăn ngừa từ sớm - giải quyết triệt để”; trong đó, lấy con người làm trung tâm, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh làm phương thức chủ đạo, và sự gương mẫu của cán bộ là nhân tố quyết định.

Đồng chí Tư lệnh Quân chủng PK-KQ yêu cầu mọi chủ trương, kế hoạch phải hướng về cơ sở; bảo đảm cấp ủy, chỉ huy các cấp chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong xử lý tình huống; tăng cường vai trò của các tổ chức quần chúng, hội đồng quân nhân; phát huy hiệu quả các mô hình, phong trào thi đua hướng đến xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Đồng thời, gắn công tác quản lý tư tưởng với công tác bảo vệ chính trị nội bộ; chủ động phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; kiên quyết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; bảo đảm mỗi quân nhân có đủ bản lĩnh “miễn dịch” trước tác động của môi trường bên ngoài và không gian mạng.

Trên cơ sở đó, Quân chủng phấn đấu thực hiện mục tiêu: Không để xảy ra vụ việc nghiêm trọng do thiếu sót trong quản lý tư tưởng; giảm tối đa vi phạm kỷ luật thông thường; xây dựng môi trường đơn vị trong sạch, kỷ luật tự giác, nghiêm minh, chính quy, mẫu mực; bảo đảm Quân chủng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2026 và những năm tiếp theo.

Tin, ảnh: THÁI SƠN, BÙI ĐỨC

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website