Trung tâm Quốc gia Huấn luyện TKCN đường không
Sẵn sàng cho năm huấn luyện 2026
Là đơn vị có nhiệm vụ huấn luyện nhảy dù, đổ bộ đường không; đào tạo tìm kiếm cứu nạn và tham gia diễn tập ứng phó thảm họa; tổ chức huấn luyện nhảy dù, đổ bộ đường không cho các lực lượng trong và ngoài Quân đội; đồng thời thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, tìm kiếm cứu nạn đường không; ngay sau Lễ ra quân huấn luyện năm 2026, Trung tâm Quốc gia Huấn luyện Tìm kiếm cứu nạn (TKCN) đường không, Bộ Tham mưu đã triển khai công tác huấn luyện với khí thế thi đua sôi nổi.
Nhân viên Dù - Tìm kiếm cứu nạn của Trung tâm Quốc gia huấn luyện TKCN đường không thực hành nội dung huấn luyện nhảy dù tiếp nước.Trao đổi với Thượng tá Nguyễn Ngọc Sơn - Chỉ huy trưởng Trung tâm, chúng tôi được biết, năm 2026, ngoài nhiệm vụ duy trì trực sẵn sàng chiến đấu thường xuyên và cao điểm theo kế hoạch trên giao; luyện tập các phương án chiến đấu, các tình huống A2; phòng, chống cháy nổ và tìm kiếm cứu nạn, Trung tâm còn thực hiện nhiều nhiệm vụ bảo đảm công tác huấn luyện, giáo dục, đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cán bộ các chuyên ngành; huấn luyện nhảy dù cho các đơn vị trong và ngoài Quân đội kỹ năng, nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn, cẩu vớt; đào tạo các khóa học viên nhân viên dù tìm kiếm cứu nạn; các khóa TKCN cho Văn phòng Quốc gia chỉ đạo về phòng thủ dân sự và các khóa TKCN cho Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam.
Theo kế hoạch, cuối tháng 3, Trung tâm sẽ cơ động lực lượng với số lượng tương đối lớn về người và phương tiện, sẵn sàng tổ chức, thực hiện nhiệm vụ huấn luyện thả dù, đổ bộ đường không cho các lực lượng là phi công, thành viên tổ bay, học viên bay, giáo viên, chủ nhiệm, trợ lý, nhân viên Dù - Tìm kiếm cứu nạn; huấn luyện đổ bộ đường không cho các đơn vị trong Quân chủng, Quân chủng Hải quân và các lực lượng trinh sát đặc nhiệm, đặc công chống khủng bố trong và ngoài Quân đội...
Để chuẩn bị tốt cho nhiệm vụ, ngay từ đầu năm, Trung tâm đã làm tốt công tác chuẩn bị phương tiện, khí tài như: các loại dù chính (P-6, P-10, PTL-72, T-10C, MC1-1C); dù dự bị 3-5; T-10L máy mở dù; các thiết bị bảo hộ gồm mũ dù, giày, găng tay chuyên dụng; các phương tiện tìm kiếm cứu nạn như áo phao, phao tròn cứu sinh, xuồng cứu hộ; các loại xe, máy và phương tiện hậu cần bảo đảm nhiệm vụ được chuẩn bị đầy đủ về số lượng, hoạt động ổn định.
Đại úy Bùi Đăng Tuấn Anh - Quyền Trưởng Ban Tham mưu Trung tâm cho biết: “Bên cạnh công tác chuẩn bị phương tiện, khí tài, Trung tâm đặc biệt quan tâm huấn luyện kỹ thuật chuyên ngành cho các đối tượng là giáo viên dù, nhân viên Dù - Tìm kiếm cứu nạn; các thành phần chỉ huy bãi, chỉ huy thả dù về tính năng, số liệu kỹ - chiến thuật, phương pháp sử dụng các loại dù hàng không và dù cấp cứu; đặc điểm, phương pháp nhảy dù trên các loại địa hình khác nhau, nhảy dù xuống nước; phương pháp nhảy dù dứt đứt, nhảy dù ổn định, nhảy dù rơi tự do, nhảy dù mang trang bị, vũ khí trên các loại máy bay trực thăng và vận tải; 3 động tác nhảy dù ở mặt đất…”.
Ngoài ra, các nội dung như: quy chế sân bay, bãi nhảy dù; mang, đeo, thu dù; đặc biệt là biện pháp xử lý bất trắc trong nhảy dù; phương pháp thả dù người, dù hàng; chỉ huy, điều khiển dù; chuyển loại nhảy dù; phương pháp gấp dù, kiểm tra gấp dù, kiểm tra dù trên bạt; công tác chuẩn bị của người thực hành nhảy dù… cũng được chú trọng huấn luyện.
Năm 2026, Trung tâm tập trung huấn luyện nhảy dù đổ bộ trên máy bay vận tải C-295 cho lực lượng giáo viên, nhân viên và lực lượng đặc công, trinh sát toàn quân; đồng thời khôi phục huấn luyện thực hành nhảy dù xuống nước cho giáo viên và nhân viên Dù - Tìm kiếm cứu nạn. Đây là những khoa mục huấn luyện phức tạp, đặc biệt là nhảy dù tiếp nước. Phương pháp nhảy dù tiếp nước có sự khác biệt so với nhảy dù tiếp đất, tiềm ẩn nhiều nguy cơ, yếu tố ảnh hưởng đến an toàn. Người nhảy phải chuẩn bị sẵn sàng xử trí các tình huống khi gặp bãi hẹp, nước nông hoặc sâu để cắt dù kịp thời, đúng thời điểm, tránh nguy cơ dù trùm lên đầu hoặc dây dù quấn vào chân. Vì vậy, để huấn luyện đạt hiệu quả, an toàn tuyệt đối, đơn vị tiến hành huấn luyện mặt đất kỹ lưỡng; yêu cầu các thành phần thực hiện nhiệm vụ tuân thủ nghiêm các nội dung huấn luyện, thuần thục yếu lĩnh, động tác, trình tự chuẩn bị tiếp nước, lái dù về vị trí cứu hộ, thả trang bị, khí tài, cắt dù đúng thời điểm… nhằm hạn chế, loại bỏ nguy cơ mất an toàn.
Bên cạnh huấn luyện dù, Trung tâm đặc biệt chú trọng công tác huấn luyện tìm kiếm cứu nạn. Hệ thống văn kiện, văn bản hướng dẫn liên quan đến công tác tìm kiếm cứu nạn được tổng hợp, quán triệt đầy đủ đến cán bộ, nhân viên. Các nội dung huấn luyện gồm: phương pháp, kỹ năng tìm kiếm cứu nạn trên mọi loại địa hình; sử dụng thiết bị định vị vệ tinh, la bàn, ống nhòm, thiết bị thông tin; kỹ thuật sơ cấp cứu, di chuyển nạn nhân; huấn luyện leo núi; phương pháp sử dụng các loại trang bị, phương tiện hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn; cẩu vớt, cấp cứu nạn nhân từ mặt nước lên máy bay trực thăng; huấn luyện leo lên, xuống nhà cao tầng bằng thang dây; thoát hiểm khỏi phương tiện trong tình huống lâm nạn trên nước; lặn tìm kiếm cứu nạn; huấn luyện ký hiệu, tín hiệu nhận biết giữa người bị nạn và lực lượng tìm kiếm cứu nạn…
Với sự chuẩn bị toàn diện, đồng bộ trên tất cả các mặt công tác, Trung tâm quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện năm 2026, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong mọi hoạt động; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trung tâm, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Bài, ảnh: HẢI DƯƠNG