11 giờ:36 phút Thứ bảy, ngày 28 tháng 3 , 2026

Phòng Xe máy-Vận tải Quân chủng Phòng không-Không quân gặp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Ngành Xe máy-Vận tải quân sự

Ngày 28-3,Phòng Xe máy-Vận tải Quân chủng Phòng không-Không quân (PK-KQ) Gặp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Xe máy-Vận tải quân sự (28-3-1951/28-3-2026). Dự buổi gặp mặt có Đại tá Nguyễn Minh Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Xe máy- Vận tải, Đại tá Nguyễn An Cư - Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật Quân Binh chủng (Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng); Đại tá Nguyễn Quang Luyến - Chủ nhiệm Hậu cần-Kỹ thuật Quân chủng PK-KQ dự và phát biểu chúc mừng. Cùng dự có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, thủ trưởng Cục Hậu cần-Kỹ thuật Quân chủng; đại biểu các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân chủng và cán bộ, nhân viên đã từng công tác trong Phòng Xe máy-Vận tải Quân chủng qua các thời kỳ.

Ngành Xe máy-Vận tải Quân chủng Phòng không-Không quân Gặp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Ngành Xe máy-Vận tải quân sự
Đại tá Nguyễn Quang Luyến - Chủ nhiệm Hậu cần-Kỹ thuật Quân chủng PK-KQ phát biểu tại buổi gặp mặt.

Ngành Xe máy-Vận tải Quân chủng Phòng không-Không quân Gặp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Ngành Xe máy-Vận tải quân sự
Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu cùng nhau ôn lại chặng đường vẻ vang của ngành Xe máy-Vận tải quân sự và truyền thống của ngành Xe máy-Vận tải Quân chủng PK-KQ. Cách đây 75 năm, ngày 28-3-1951 trên đường đi công tác ở chiến khu Việt Bắc, Bác Hồ đã đến thăm cán bộ, chiến sĩ 2 Đại đội ôtô vận tải 200 và 203 tập trung tại thôn Nà Roác, xã Bạch Đằng, huyện Hoà An, tỉnh Cao Bằng (nay là xã Bạch Đằng, tỉnh Cao Bằng). Bác ân cần dạy bảo: “… Hiện nay nước ta chưa sản xuất được xe, xăng dầu cũng vậy, có rất ít. Kháng chiến còn dài, chiến dịch ngày một mở rộng, yêu cầu vận chuyển ngày càng cao. Vì vậy, các chú phải giữ gìn xe, tiết kiệm xăng để phục vụ bộ đội. Xe, xăng là mồ hôi nước mắt, xương máu của Nhân dân; các chú phải chăm sóc xe, yêu xe như con, quý xăng như máu…”. Lời dạy của Bác đã được các thế hệ cán bộ, chiến sĩ ngành Xe máy-Vận tải quân sự ghi nhớ sâu sắc và trở thành khẩu hiệu, phương châm hành động xuyên suốt của Bộ đội Xe máy-Vận tải.

Ngành Xe máy-Vận tải Quân chủng Phòng không-Không quân Gặp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Ngành Xe máy-Vận tải quân sự
Đại tá Nguyễn Xuân Trường - Trưởng Phòng Xe máy-Vận tải Quân chủng PK-KQ trình bày diễn văn kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Xe máy-Vận tải quân sự.

Ngành Xe máy-Vận tải Quân chủng Phòng không-Không quân Gặp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Ngành Xe máy-Vận tải quân sự
Thủ trưởng Cục Xe máy- Vận tải, Cục Kỹ thuật Quân Binh chủng, Tổng cục Hậu cần và Cục Hậu cần-Kỹ thuật PK-KQ tặng hoa chúc mừng ngành Xe máy-Vận tải Quân chủng PK-KQ.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, với các hình thức vận tải kết hợp cơ giới và thô sơ như: Ô tô, ca-nô, thuyền mảng, xe đạp, ngựa thồ, xe trâu, dân công hỏa tuyến, gánh bộ; công tác bảo đảm kỹ thuật ô tô đã được nghiên cứu tổ chức sáng tạo, phù hợp, sát với nhu cầu chiến đấu.... Chiến dịch Điện Biên Phủ (1954), tuyến hậu cần của chiến dịch đã sử dụng 628 xe ôtô, 21.000 xe đạp thồ, hơn 260.000 dân công và hàng nghìn phương tiện vận tải thô sơ khác để vận chuyển hơn 20.000 tấn vật chất ra mặt trận. Cục Vận tải là lực lượng chính trên tuyến vận tải phục vụ chiến dịch; khối lượng do Cục Vận tải thực hiện lên tới hơn 18.600 tấn, góp phần làm lên “Chiến thắng lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Chiến thắng Điện Biên Phủ khẳng định bước phát triển vượt bậc của ngành Xe máy-Vận tải quân sự.

Trong giai đoạn hiện nay, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng có bước phát triển mới theo hướng “tinh, gọn, mạnh”. Bộ Quốc phòng đã ban hành Quyết định số 366 ngày 24-01-2025 về việc sáp nhập Tổng cục Hậu cần, Tổng cục Kỹ thuật và tổ chức lại thành Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật, theo đó Cục Xe-Máy và Cục Vận tải sáp nhập, tổ chức lại thành Cục Xe máy-Vận tải và ngày 14-2-2026 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký Quyết định số 852 công nhận ngày 28-3-1951 là Ngày truyền thống ngành Xe máy-Vận tải quân sự và Ngày truyền thống Cục Xe máy-Vận tải.

Với những thành tích xây dựng, phục vụ chiến đấu, chiến đấu và trưởng thành, ngành Xe máy-Vận tải quân sự đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý. Được Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng lá cờ thêu 16 chữ vàng “Yêu xe như con, quý xăng như máu, vượt mọi khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ”.

Phát huy truyền thống của ngành, những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thường vụ Đảng ủy, thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng PK-KQ, cùng sự giúp đỡ của Cục Xe máy-Vận tải (Bộ Quốc phòng) và cơ quan cấp trên; hằng năm, Phòng Xe máy-Vận tải Quân chủng đã tham mưu cho Quân chủng nâng cao chất lượng tổng hợp và khai thác hiệu quả vũ khí trang bị kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật mới, sửa chữa, cải tiến vũ khí trang bị kỹ thuật hiện có đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu, góp phần xây dựng Quân chủng PK-KQ "Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại".

Ngành Xe máy-Vận tải Quân chủng Phòng không-Không quân Gặp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Ngành Xe máy-Vận tải quân sự
Ngành Xe máy-Vận tải Quân chủng Phòng không-Không quân Gặp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Ngành Xe máy-Vận tải quân sự
Ngành Xe máy-Vận tải Quân chủng Phòng không-Không quân Gặp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Ngành Xe máy-Vận tải quân sự
Các đại biểu dự buổi gặp mặt chụp ảnh lưu niệm.

Năm 2024, thực hiện chủ trương của trên, Quân chủng đã tổ chức sáp nhập Phòng Xe-máy thuộc Cục Kỹ thuật và Phòng Vận tải thuộc Cục Hậu cần thành Phòng Xe máy-Vận tải thuộc Cục Hậu cần-Kỹ thuật. Ngay sau khi sáp nhập, ngành đã tập trung tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo triển khai được nhiều nhiệm vụ lớn như: Tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm kỹ thuật xe-máy, công tác vận tải cho diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1945 -30/4/2025) và kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025). Qua thực hiện các nhiệm vụ lớn này, ngành đã được thủ trưởng các cấp biểu dương, đánh giá cao; trong đó có 16 lượt cá nhân được khen thưởng.

Ngành Xe máy-Vận tải Quân chủng Phòng không-Không quân Gặp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Ngành Xe máy-Vận tải quân sự
Quang cảnh buổi gặp mặt.

Ngành Xe máy-Vận tải Quân chủng Phòng không-Không quân Gặp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Ngành Xe máy-Vận tải quân sự
Tiết mục văn nghệ chào mừng buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tá Nguyễn Quang Luyến, Cục trưởng Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân chủng Phòng không - Không quân, biểu dương những kết quả mà ngành Xe máy - Vận tải Quân chủng đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Cục trưởng yêu cầu, trong thời gian tới, cán bộ, nhân viên ngành Xe máy - Vận tải Quân chủng tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng các cấp; tăng cường công tác giáo dục, nâng cao bản lĩnh, lập trường chính trị, tư tưởng, bảo đảm đội ngũ cán bộ, chiến sĩ tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng; phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, chủ động khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Cùng với đó, toàn ngành cần nắm chắc tình hình, chủ động nghiên cứu, tham mưu với Đảng ủy, chỉ huy Cục Hậu cần - Kỹ thuật và thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng về công tác bảo đảm trang bị, kỹ thuật xe máy; đẩy mạnh nghiên cứu, sản xuất, lắp ráp các trang bị xe máy mới; hoàn thiện hệ thống giáo trình, tài liệu phục vụ đào tạo, huấn luyện. Đồng thời, chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện đội ngũ nhân viên kỹ thuật, thợ máy, thợ sửa chữa, bảo đảm nắm vững tính năng, chiến - kỹ thuật; làm chủ, khai thác thành thạo các loại trang bị, phương tiện xe máy - vận tải. Tăng cường chất lượng huấn luyện về công tác chỉ huy, hiệp đồng, bảo đảm kỹ thuật và vận tải trong điều kiện chiến tranh công nghệ cao, khi phương thức, hình thức tác chiến có nhiều thay đổi; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ hiện đại vào công tác xe máy - vận tải quân sự. Bên cạnh đó, cần tiếp tục chỉ đạo, duy trì hiệu quả Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” và Cuộc vận động 50", gắn với các phong trào thi đua của các cấp, các ngành, góp phần xây dựng Quân chủng PK-KQ "Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại".

Tin, ảnh: DƯƠNG TOÀN
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website