Đẩy mạnh tăng gia, chăn nuôi ở Tiểu đoàn 77
Có dịp đến thăm Tiểu đoàn 77, Trung đoàn 257, Sư đoàn 361, chúng tôi cảm nhận rõ không khí thi đua sôi nổi của cán bộ, chiến sĩ nơi đây. Không chỉ phát huy truyền thống đơn vị anh hùng trong huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, đơn vị còn chủ động đẩy mạnh tăng gia, chăn nuôi, từng bước tự cung ứng phần lớn nguồn thực phẩm sạch tại chỗ, góp phần nâng cao sức khỏe, đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 77, Trung đoàn 257 chăm sóc vườn rau.Sau mỗi buổi huấn luyện chiều, hình ảnh quen thuộc lại hiện lên nơi khu tăng gia: người xới đất, tưới rau; người quét dọn chuồng trại, chăm sóc đàn gia súc, gia cầm. Hạ sĩ Đỗ Kim Long - Trắc thủ Điều khiển, Trung đội Điều khiển, Đại đội 1, đang cùng đồng đội buộc lại giá đỡ cho những luống cà chua. Long chia sẻ: “Thân cây cà chua yếu, dễ đổ khi gặp mưa gió nên trước thời điểm ra hoa, đơn vị thường dùng cọc tre cố định, đồng thời thường xuyên làm cỏ, vun xới, tưới nước để cây phát triển tốt”. Những kiến thức ấy được Long tích lũy từ thực tiễn và kinh nghiệm của cán bộ đi trước.
Còn Trung sĩ Nguyễn Hoàng Dương - Pháo thủ, Trung đội Bệ phóng, Đại đội 2, cho biết: “Chúng tôi nhận thức rõ tăng gia sản xuất không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên mà còn là trách nhiệm của người lính. Sau giờ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, được trực tiếp chăm sóc, thu hoạch sản phẩm do chính mình làm ra, ai cũng phấn khởi vì đã góp phần cải thiện bữa ăn của đơn vị”.
Chỉ tay về những luống cải bắp cuộn chặt, giàn khổ qua xanh mướt, vườn cà chua sai trĩu quả, Đại úy Lưu Minh Hiệp - Chính trị viên Tiểu đoàn, chia sẻ: “Đây không chỉ là thành quả lao động mà còn là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, ý chí và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ. Để có được kết quả này, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã đề ra nhiều biện pháp cụ thể, giao chỉ tiêu đến từng bộ phận, đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc. Đơn vị cũng đẩy mạnh Phong trào Thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, coi đây là động lực thúc đẩy tăng gia, chăn nuôi phát triển bền vững”.
Để bảo đảm hiệu quả, đơn vị chú trọng ngay từ khâu làm đất: Dọn sạch cỏ dại, tàn dư thực vật; cuốc xới, phơi ải từ 7-10 ngày để diệt mầm bệnh; bón lót phân chuồng hoai mục kết hợp phân hữu cơ vi sinh nhằm cải tạo đất, tăng độ tơi xốp. Các luống rau được thiết kế cao, có rãnh thoát nước, tránh úng vào mùa mưa. Đơn vị cũng thực hiện luân canh, xen canh hợp lý, lựa chọn giống cây trồng phù hợp theo mùa, ưu tiên các giống ngắn ngày, năng suất cao, bảo đảm nguồn rau xanh quanh năm.
Trong chăn nuôi, đơn vị chủ động lựa chọn con giống chất lượng từ các cơ sở uy tín; đầu tư xây dựng chuồng trại khoa học, bảo đảm thoáng mát mùa Hè, ấm áp mùa Đông, vệ sinh môi trường. Nguồn thức ăn được tận dụng từ bếp ăn kết hợp sản phẩm tăng gia. Quá trình chăn nuôi được tổ chức chặt chẽ: phân công tổ phụ trách, theo dõi sức khỏe đàn vật nuôi, tiêm phòng, tiêu độc khử trùng định kỳ, kịp thời cách ly khi có dấu hiệu dịch bệnh.
Đại úy Vũ Duy Vương - Phó Tiểu đoàn trưởng, cho biết: “Đơn vị đã tận dụng hiệu quả quỹ đất, nguồn nước để quy hoạch khu tăng gia tập trung, đa dạng hóa mô hình sản xuất. Đồng thời, khuyến khích cán bộ, chiến sĩ ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, học hỏi kinh nghiệm từ các đơn vị bạn. Nhờ đó, cây trồng, vật nuôi phát triển ổn định, năng suất cao; chất lượng bữa ăn được nâng lên, góp phần củng cố tinh thần đoàn kết, trách nhiệm trong đơn vị”.
Với cách làm khoa học, sáng tạo, hiệu quả, hằng năm Tiểu đoàn 77 bảo đảm gần 100% nhu cầu rau xanh; duy trì đàn gia súc, gia cầm ổn định, an toàn dịch bệnh. Sản lượng thịt, cá đạt từ 5.600 đến 7.200kg/năm, trực tiếp nâng cao đời sống bộ đội, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc vùng trời được giao, tiếp tục tô thắm truyền thống đơn vị anh hùng.
Bài, ảnh: THẾ THỦY