10 giờ:6 phút Thứ hai, ngày 13 tháng 4 , 2026

Vững bước trong môi trường quân ngũ

Sau hơn một tháng nhập ngũ, những bỡ ngỡ ban đầu các chiến sĩ mới ở Tiểu đoàn Huấn luyện chiến sĩ mới, Sư đoàn 372 dần được thay bằng sự tự tin, chững chạc. Trên thao trường nắng gió, qua từng động tác điều lệnh, từng bài học chính trị và những giờ sinh hoạt tập thể, ý chí, bản lĩnh của chiến sĩ mới (CSM) được hun đúc, giúp họ nhanh chóng hòa nhập, trưởng thành trong môi trường quân đội.

Vững bước trong môi trường quân ngũ
Huấn luyện điều lệnh đội ngũ ở Tiểu đoàn Huấn luyện chiến sĩ mới, Sư đoàn 372.

Tại bãi tập điều lệnh đội ngũ của Đại đội 2, không khí luyện tập diễn ra nghiêm túc, khẩn trương. Dưới khẩu lệnh dứt khoát của chỉ huy, từng hàng quân thực hành động tác đi nghiêm đều, đẹp, thống nhất. Để có được những bước đi dứt khoát ấy là cả một quá trình nỗ lực, vượt khó không ngừng của CSM.

Binh nhì Phùng Tiến Đạt - Chiến sĩ mới Tiểu đội 5, Trung đội 5, Đại đội 2 chia sẻ: “Động tác đi nghiêm không chỉ riêng tôi mà hầu hết CSM đều gặp nhiều bỡ ngỡ. Khó nhất là sự phối hợp giữa tay, chân, dáng người và khuôn dung sao cho hài hòa, chính xác. Ví dụ, tay phải cách thân người khoảng 20cm, khi tạo góc vuông ban đầu rất khó. Nhưng nhờ sự hướng dẫn tận tình của cán bộ, chúng tôi dần tập luyện chuẩn hơn, động tác ngày càng chính xác…”.

Để nâng cao chất lượng huấn luyện, đơn vị áp dụng nhiều phương pháp khoa học: Chia nhỏ động tác, luyện tập theo từng phân đoạn, kết hợp sử dụng mô hình, học cụ. Trung úy Vũ Trọng Đạt - Trung đội trưởng Trung đội 11, Đại đội 4 cho biết: “Động tác đi nghiêm trong điều lệnh đội ngũ là một nội dung khó đối với CSM. Sau khi cán bộ lên lớp lý thuyết và làm mẫu, bộ đội được huấn luyện riêng từng phân đoạn. Nhờ có giá tập hỗ trợ, động tác đánh tay, bước chân trở nên chuẩn, đều và đúng nhịp. Giá tập gồm dây căng ngang ngực để làm cữ đánh tay, phía dưới là thanh kim loại giúp giữ thẳng chân, khóa khớp gối. Khi bộ đội đã thuần thục, chúng tôi mới tổ chức luyện tập hành tiến”.

Cùng với điều lệnh đội ngũ, CSM được huấn luyện toàn diện các nội dung: điều lệnh quản lý bộ đội; kỹ thuật chiến đấu bộ binh; sử dụng vũ khí, trang bị. Những nội dung mới như súng tiểu liên, thuốc nổ, lựu đạn ban đầu là thử thách lớn, nhưng nhờ tổ chức huấn luyện chặt chẽ, khoa học, bộ đội nhanh chóng nắm bắt và làm chủ.

Đại úy Trần Minh Tuấn - Đại đội trưởng Đại đội 2 cho biết: “Chúng tôi thực hiện nghiêm nguyên tắc huấn luyện từ thấp đến cao, từ cơ bản đến phức tạp. Trước hết giúp chiến sĩ làm quen với chế độ ngày, tuần; sau đó tổ chức huấn luyện điều lệnh và các nội dung quân sự. Đặc biệt, đơn vị chú trọng huấn luyện “3 tiếng nổ” để bộ đội làm chủ vũ khí, trang bị. Để đạt hiệu quả, chúng tôi bồi dưỡng cán bộ, thông qua giáo án, chuẩn bị đầy đủ mô hình, học cụ; tổ chức luyện tập theo từng phân đoạn, đúng trình tự, giúp chiến sĩ nắm chắc từng nội dung…”.

Song song với huấn luyện quân sự, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Ngoài chương trình giáo dục theo quy định, đơn vị chú trọng nắm bắt tình hình tư tưởng bộ đội; duy trì hiệu quả các mô hình như: Tổ 3 người, tổ tư vấn tâm lý - sức khỏe - pháp luật, đôi bạn cùng tiến; tổ chức sinh nhật đồng đội, diễn đàn thanh niên, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao… Qua đó tạo môi trường gần gũi, gắn kết, giúp CSM yên tâm công tác, rèn luyện.

Với phương châm “cầm tay chỉ việc”, đội ngũ cán bộ luôn sâu sát, đồng hành cùng chiến sĩ. Đại úy Phạm Văn Long - Chính trị viên Đại đội 3 chia sẻ: “Chúng tôi chú trọng giáo dục truyền thống của Quân đội, Quân chủng, đơn vị và địa phương. Hằng ngày phát tin nội bộ; thứ Năm hằng tuần tổ chức tham quan nhà truyền thống Sư đoàn 372; cuối tuần tạo điều kiện để gia đình đến thăm, động viên. Đồng thời, duy trì nhóm liên lạc với gia đình qua mạng xã hội để kịp thời nắm bắt, định hướng tư tưởng bộ đội”.

Trung tá Trần Thanh Mỹ - Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Huấn luyện CSM, Sư đoàn 372 cho biết: “Đội ngũ cán bộ khung phải thực hiện tốt phương châm “3 cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng huấn luyện và làm việc) với bộ đội; nắm chắc “5 nắm” (lý lịch chính trị, hoàn cảnh gia đình; phẩm chất đạo đức, lối sống, kỷ luật; các mối quan hệ xã hội; năng lực, kết quả thực hiện nhiệm vụ; tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng). Đồng thời, đơn vị tổ chức nhiều hoạt động phong trào, bảo đảm tốt hậu cần, ăn ở, chăm sóc sức khỏe để chiến sĩ yên tâm học tập, rèn luyện”.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, CSM của đơn vị đã nhanh chóng thích nghi, trưởng thành. Đây là nền tảng quan trọng để Tiểu đoàn Huấn luyện chiến sĩ mới, Sư đoàn 372 xây dựng bản lĩnh, trình độ cho quân nhân, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bài, ảnh: HỮU LỆ
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website