Nâng cao trách nhiệm, giữ Kho an toàn
Kho K333, Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân chủng Phòng không - Không quân đóng quân trên địa bàn rừng núi, khí hậu khắc nghiệt, nắng nóng kéo dài, khô hạn thường xuyên, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra cháy, nổ. Trong khi đó, đơn vị được giao quản lý khối lượng lớn vũ khí, khí tài, đạn dược, đòi hỏi yêu cầu nghiêm ngặt về bảo đảm an toàn kho tàng. Trước yêu cầu nhiệm vụ, những năm qua, cấp ủy, chỉ huy Kho K333 thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống cháy nổ (PCCN), giữ vững an toàn tuyệt đối kho tàng, vũ khí, trang bị trong mọi tình huống.

Huấn luyện công tác PCCN của cán bộ, nhân viên Kho K333. Ảnh: DƯƠNG TOÀN
Thượng tá Bùi Thanh Nam - Chính trị viên Kho K333 đưa chúng tôi đi tham quan một vòng đơn vị. Cảnh quan, môi trường và hệ thống doanh trại được củng cố, xây dựng khang trang, sạch đẹp. Những bồn hoa, cây cảnh được cắt tỉa gọn gàng, tạo nền nếp chính quy; hệ thống pa nô, khẩu hiệu được bố trí đồng bộ, đúng quy chuẩn. Bên trong các nhà kho, vũ khí, trang bị, đạn dược được sắp xếp khoa học, thống nhất, bảo đảm thuận tiện trong quản lý, kiểm tra và an toàn tuyệt đối theo đúng quy định.
Thượng tá Bùi Thanh Nam cho biết: “Những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Kho thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp PCCN, bảo đảm an toàn kho tàng, vũ khí, khí tài, đạn dược. Hằng năm, Đảng ủy Kho xây dựng nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo công tác bảo đảm an toàn. Đơn vị chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho 100% cán bộ, nhân viên, chiến sĩ về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác PCCN đối với nhiệm vụ bảo vệ an toàn Kho; đồng thời xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân trên từng cương vị công tác, xây dựng ý thức tự giác và quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.
Trực tiếp đảm nhận nhiệm vụ bảo quản, bảo dưỡng, niêm cất các linh kiện, vật tư hàng không trong điều kiện thời tiết nắng nóng, hanh khô, tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ cao, song Trung tá QNCN Đỗ Đình Kiên - Thủ kho Phân kho 4 luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững bản lĩnh trong xử lý các tình huống. Nhờ được tập huấn thường xuyên và tích lũy nhiều năm kinh nghiệm, khi phát sinh sự cố hi hữu, đồng chí luôn bình tĩnh, chủ động xử trí kịp thời, bảo đảm an toàn tuyệt đối khu vực kho quản lý.
Trung tá QNCN Đỗ Đình Kiên cho biết: “Hằng ngày, đơn vị theo dõi chặt chẽ nhiệt độ, độ ẩm trong và ngoài kho để kịp thời điều chỉnh thông gió; kiểm tra hệ thống máy bơm nước tại các bể chứa nhằm phát hiện và khắc phục sớm các sự cố kỹ thuật. Các trang thiết bị PCCN như câu liêm, xẻng, cuốc, dao phát, bình chữa cháy… được bố trí đúng vị trí quy định, sẵn sàng sử dụng khi có tình huống xảy ra. Vào những ngày nắng nóng cao điểm, cán bộ, nhân viên luôn nghiêm túc chấp hành các quy định về an toàn kho tàng trong quá trình ra, vào làm việc”.
Để nâng cao hiệu quả công tác PCCN, phòng ngừa, ngăn chặn, giảm thiểu sự cố cháy, nổ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra, nhất là trong điều kiện thời tiết hanh khô, nắng nóng, Kho tăng cường chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), trực cứu hỏa; đồng thời đẩy mạnh tuần tra, canh gác. Hằng tuần, đơn vị thường xuyên kiểm tra hệ thống phương tiện, vật chất PCCN, hệ thống chống sét, ụ chống nổ; nguồn nước, cát được bố trí sẵn sàng tại tất cả các khu vực nhà kho. Cùng với đó, đơn vị luôn chú trọng công tác huấn luyện, SSCĐ; tích cực tham gia hội thi, hội thao về PCCN do các cấp tổ chức; thường xuyên xây dựng các tình huống giả định, tổ chức luyện tập thuần thục các phương án và rút kinh nghiệm sau mỗi lần luyện tập.
Khuôn viên khu kỹ thuật được phát quang thường xuyên để chống cháy lan. Đối với khu vực xung quanh các nhà kho, từ cống thoát nước đến vạch 5m được vệ sinh sạch cỏ; từ vạch 5m đến 25m được phát quang, không để tồn tại vật liệu dễ cháy, nổ. Nhà kho chứa đạn được bố trí 1 bể cát dung tích 1,5m³ và 2 bể nước dung tích 1m³; riêng nhà kho vũ khí bố trí 2 bể nước dung tích 5m³ và 1 bể cát dung tích 1,5m³. Mỗi kho đều có một lán cứu hỏa với đầy đủ vỉ dập lửa, câu liêm, xẻng, cuốc, dao phát, bình chữa cháy, kẻng báo cháy. Bên cạnh đó, Kho thường xuyên chỉ đạo lực lượng chuyên môn thực hiện nghiêm các quy trình công nghệ và quy định trong bảo quản, bảo dưỡng, sắp xếp vũ khí, trang bị trong từng nhà kho, bảo đảm sạch sẽ, thoáng mát, dễ kiểm tra, cơ động khi có tình huống xảy ra.
Thượng tá Lưu Trung Sơn - Chủ nhiệm Kho K333 chia sẻ: “Chúng tôi luôn xác định, bảo quản vũ khí, trang bị, đạn dược là công việc đặc thù, nặng nhọc và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Vì vậy, hằng năm, đơn vị xây dựng, bổ sung hệ thống văn kiện, kế hoạch PCCN, cứu sập sát với thực tiễn; đồng thời tổ chức luyện tập thuần thục các phương án xử lý tình huống”.
Bên cạnh đó, đơn vị chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng PCCN trên địa bàn nhằm kịp thời hỗ trợ, xử lý khi có sự cố cháy, nổ xảy ra. Định kỳ hằng tháng, chỉ huy Kho tham gia giao ban cụm với địa phương để thống nhất nội dung phối hợp, bảo đảm an toàn khu vực. Đồng thời, Kho đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia giữ vững an ninh, PCCN vòng ngoài; kết hợp giáo dục cán bộ, nhân viên, chiến sĩ nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động bảo vệ vòng trong. Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, nhiều năm qua Kho luôn bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.
ÁNH TUYẾT