Chiến sĩ mới vững vàng sau “3 tiếng nổ”
Giữa cái nắng gắt mùa hè, thao trường của Sư đoàn 375 rền vang tiếng súng, tiếng lựu đạn và bộc phá nổ. chiến sĩ mới (CSM) sau gần ba tháng huấn luyện bước vào nội dung kiểm tra thực hành “3 tiếng nổ” với tâm thế vừa hồi hộp, vừa quyết tâm. Đây không chỉ là đợt sát hạch đánh giá kết quả huấn luyện, mà còn là dấu mốc khẳng định sự trưởng thành của mỗi quân nhân trong môi trường quân ngũ.
.JPG)
Chiến sĩ mới của Sư đoàn 375 thực hành kiểm tra đánh lượng nổ.
Tại trường bắn, từng tốp chiến sĩ nhanh chóng cơ động vào vị trí. Dù đã nhiều lần luyện tập qua các bài kiểm tra phân đoạn và tổng hợp, song trước giờ thực hành, nhiều CSM vẫn không giấu được sự căng thẳng. Trên tuyến bắn, dưới sự hướng dẫn của cán bộ, các CSM bình tĩnh thực hiện đúng yếu lĩnh động tác, từ tư thế nằm bắn, quỳ bắn đến đứng bắn với súng tiểu liên AK bài 1. Sau loạt đạn đầu tiên, không khí thao trường trở nên sôi nổi hơn khi nhiều chiến sĩ đạt kết quả cao. Xúc động khi được chỉ huy đơn vị gắn “hoa điểm giỏi” lên ngực áo, Binh nhì Nguyễn Thành Nhân - CSM Tiểu đội 12, Trung đội 11, Tiểu đoàn huấn luyện CSM 2 chia sẻ: “Hôm nay tôi rất vui khi bắn được 78 điểm, đạt giỏi. Để có kết quả này, tôi đã nỗ lực rất nhiều trong quá trình huấn luyện. Khi bắn, tôi xác định đúng đường ngắm cơ bản và đường ngắm đúng, tập trung thực hiện đúng kỹ thuật cán bộ hướng dẫn như: bằng, chắc, đều, bền…”.
Theo kế hoạch, CSM thực hành 3 nội dung: bắn súng tiểu liên AK bài 1, đánh lượng nổ và ném lựu đạn xa trúng đích. Đây là những nội dung huấn luyện quan trọng nhằm kiểm tra toàn diện trình độ kỹ thuật, chiến thuật; khả năng sử dụng vũ khí bộ binh cũng như bản lĩnh, tâm lý của bộ đội. Ở nội dung đánh lượng nổ và ném lựu đạn, các chiến sĩ vận dụng linh hoạt các tư thế vận động trên chiến trường để tiếp cận, tiêu diệt mục tiêu giả định như: lô cốt, hàng rào dây thép gai, xe tăng và sinh lực địch. Quá trình kiểm tra, các lực lượng chấp hành nghiêm quy định thao trường, thực hiện đúng kỹ thuật, yếu lĩnh, bảo đảm an toàn tuyệt đối.
Thượng tá Nguyễn Văn Tú - Phó Tham mưu trưởng Sư đoàn 375 cho biết: “Thông qua thực hành “3 tiếng nổ”, đơn vị kiểm tra toàn diện kết quả huấn luyện CSM của đội ngũ cán bộ ở từng tiểu đoàn; khả năng sử dụng vũ khí, trang bị; tâm lý, bản lĩnh của bộ đội cũng như ý thức chấp hành quy định an toàn. Đến thời điểm này, các chiến sĩ đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, tâm lý ổn định hơn, từng bước làm quen với tiếng nổ. Đặc biệt, nội dung sử dụng lượng nổ là nội dung rất khó, dễ mất an toàn, nhưng các đồng chí thực hiện rất cơ bản, có 90% đạt giỏi”.
Để nâng cao chất lượng huấn luyện “3 tiếng nổ”, thời gian qua, các đơn vị của Sư đoàn 375 đã chuẩn bị chu đáo từ thao trường, bãi tập, giáo án đến đội ngũ cán bộ huấn luyện. Quá trình huấn luyện luôn bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc, an toàn, tiết kiệm”, kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành, lấy thực hành làm chính. Đặc biệt, đơn vị đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào huấn luyện. Trong đó, hệ thống bia chỉ đỏ, thiết bị kiểm tra đường ngắm bằng tia laser giúp cán bộ dễ dàng theo dõi, đánh giá độ chính xác trong quá trình ngắm bắn của chiến sĩ.
Đại úy Cao Văn Vinh - Trung đội trưởng Đại đội 1, Tiểu đoàn huấn luyện CSM cho biết: “Trên thiết bị kiểm tra đường ngắm gồm một thiết bị laser trên hệ thống bia chỉ đỏ có cảm biến ánh sáng. Theo nguyên lý hoạt động, người bắn sẽ lấy đường ngắm cơ bản vào điểm ngắm đúng trên bia chỉ đỏ. Sau đó, cán bộ thông qua hình ảnh laser để kiểm tra độ chính xác của người lấy đường ngắm. Thông qua thiết bị laser kết nối với bia chỉ đỏ, cán bộ có thể kiểm tra được độ chính xác của đường ngắm, từ đó kịp thời sửa sai cho chiến sĩ”.
Cùng với huấn luyện kỹ thuật, đơn vị đặc biệt chú trọng rèn luyện tâm lý, bản lĩnh cho CSM. Trung tá Nguyễn Ngọc Huyên - Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn huấn luyện CSM chia sẻ: “Lãnh đạo, chỉ huy đơn vị luôn phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ các cấp trong theo dõi, bám sát, uốn nắn bộ đội, sửa từng nội dung cơ bản cho bộ đội. Bên cạnh đó, đơn vị tập trung rèn luyện thể lực, thường xuyên bồi dưỡng, kiểm tra để khắc phục tâm lý lo sợ trước khi thực hành “3 tiếng nổ”, tạo sự tự tin, bản lĩnh cho bộ đội nhằm đạt kết quả tốt nhất”.
Kết quả đợt kiểm tra có 100% đạt yêu cầu, trong đó hơn 82% khá, giỏi. Con số này phản ánh chất lượng huấn luyện ngày càng được nâng cao ở Sư đoàn 375. Quan trọng hơn, sau những tiếng nổ trên thao trường, các CSM đã thêm vững vàng về tâm lý, trưởng thành hơn về bản lĩnh, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Những “hoa điểm giỏi” hôm nay không chỉ là thành tích trong huấn luyện, mà còn là minh chứng cho ý chí, quyết tâm và sự nỗ lực không ngừng của người lính trẻ trên hành trình từng bước trưởng thành trong Quân đội.
Bài, ảnh: HỮU LỆ