Tiểu đoàn Vệ binh, Bộ Tham mưu Phòng không-Không quân:
Huấn luyện chặt chẽ, sát thực tế nhiệm vụ
Với nhiệm vụ tuần tra, canh gác, bảo đảm an toàn tuyệt đối khu vực cơ quan Bộ Tư lệnh Quân chủng, những năm qua, Tiểu đoàn Vệ binh, Phòng Hành chính - Hậu cần, Bộ Tham mưu, Quân chủng Phòng không-Không quân (PK-KQ), luôn chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện theo hướng chặt chẽ, sát thực tế nhiệm vụ. Từ đó, giúp bộ đội nắm vững kiến thức, thuần thục kỹ năng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Tiểu đoàn Vệ binh tổ chức kiểm tra nghiệp vụ canh phòng động tác kiểm tra người và phương tiện ra vào cổng cho chiến sĩ.Theo dõi buổi kiểm tra kết thúc huấn luyện nghiệp vụ canh phòng và phòng cháy, chữa cháy cho chiến sĩ nhập ngũ tháng 2-2026 do Tiểu đoàn Vệ binh tổ chức mới đây, chúng tôi ấn tượng trước tác phong chính quy, sự tự tin, thuần thục trong từng động tác của các chiến sĩ. Thực hiện nội dung kiểm tra, Binh nhì Trần Minh Hiếu - Chiến sĩ Tiểu đội 1, Trung đội 2, Đại đội 1, không chỉ nắm chắc, trả lời chính xác nội dung lý thuyết, trong phần thực hành kiểm tra giấy tờ, phương tiện của quân nhân ra, vào khu vực cổng gác, mà còn thể hiện sự bình tĩnh, tự tin, thực hiện đúng trình tự, động tác theo quy định; đồng thời xử trí linh hoạt và trả lời đúng các tình huống giả định do giám khảo đặt ra.

Tiểu đoàn Vệ binh tổ chức kiểm tra động tác điều lệnh đội ngũ các chiến sĩ.
Chia sẻ với chúng tôi, Binh nhì Trần Minh Hiếu cho biết: “Những ngày đầu về đơn vị, tôi thấy rất tự hào khi được trở thành người chiến sĩ vệ binh, nhưng cũng rất lo lắng vì đây là nhiệm vụ đòi hỏi tính chính xác, nghiêm túc và tinh thần trách nhiệm cao. Tuy nhiên, trong quá trình huấn luyện, được cán bộ tận tình hướng dẫn, chỉ bảo, tôi đã từng bước nắm chắc các quy định. Qua đợt huấn luyện này, tôi nhận thức rõ hơn trách nhiệm của người chiến sĩ vệ binh và sẽ tiếp tục cố gắng rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.
Không riêng Binh nhì Trần Minh Hiếu, các chiến sĩ tham gia kiểm tra đều thể hiện sự trưởng thành rõ nét, từ lễ tiết, tác phong, các động tác điều lệnh đến khả năng xử trí tình huống. Đó là kết quả của quá trình huấn luyện bài bản, nghiêm túc; sự kèm cặp, hướng dẫn tận tình của đội ngũ cán bộ và tinh thần nỗ lực rèn luyện của từng chiến sĩ.

Tiểu đoàn vệ binh kiểm tra nghiệp vụ canh phòng, động tác điều lệnh đội ngũ tại chỗ các chiến sĩ.
Thiếu tá Bùi Văn Tú - Phó Tiểu đoàn trưởng cho biết: “Ngay sau khi tiếp nhận các chiến sĩ mới, bên cạnh làm tốt công tác chuẩn bị nơi ăn, ở, sinh hoạt, Tiểu đoàn đã tổ chức khai mạc và huấn luyện nghiệp vụ canh phòng trong thời gian một tháng. Nội dung huấn luyện tập trung vào điều lệnh quản lý bộ đội, điều lệnh đội ngũ, huấn luyện theo phương án chiến đấu, võ thuật, bắn súng và nghiệp vụ canh phòng. Qua đó, giúp chiến sĩ nắm vững kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ; nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, lễ tiết, tác phong chính quy, chấp hành nghiêm điều lệnh; đồng thời sử dụng thành thạo vũ khí, trang bị trong biên chế. Kết quả kiểm tra kết thúc huấn luyện, 100% chiến sĩ đạt yêu cầu, trong đó hơn 75% đạt khá, giỏi, cho thấy chất lượng huấn luyện của đơn vị có nhiều chuyển biến tích cực”.
Để nâng cao chất lượng huấn luyện, trước khi tiếp nhận bộ đội, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch, tiến trình biểu; chuẩn bị đầy đủ giáo án, bài giảng, cơ sở vật chất, thao trường, học cụ. Đơn vị lựa chọn cán bộ có năng lực, thành lập Tổ giáo viên, tổ chức bồi dưỡng phương pháp xây dựng giáo án, thông qua bài giảng, huấn luyện mẫu; đồng thời chú trọng bồi dưỡng tiểu đội trưởng kỹ năng duy trì, hướng dẫn bộ đội luyện tập, bảo đảm thống nhất trong quá trình tổ chức thực hiện.
Quá trình huấn luyện, đơn vị duy trì nghiêm nền nếp, tổ chức chặt chẽ theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc, an toàn, tiết kiệm”; chú trọng kết hợp giữa trang bị kiến thức cơ bản với rèn luyện kỹ năng thực hành, xử trí tình huống thực tế. Sau giai đoạn huấn luyện cơ bản, Tiểu đoàn tiếp tục tổ chức huấn luyện nâng cao trong một tháng tại các vị trí gác để kết hợp giữa lý thuyết và thực hành. Tại đây, bộ đội được hướng dẫn nắm chắc phạm vi quan sát, mục tiêu bảo vệ, nhiệm vụ, quyền hạn của người gác; trực tiếp thực hành các nội dung kiểm tra, kiểm soát, xử trí tình huống.

Tiểu đoàn Vệ binh tổ chức kiểm tra nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy các chiến sĩ.
Do đặc thù nhiệm vụ canh phòng thường xuyên phát sinh nhiều tình huống khác nhau, người chiến sĩ vệ binh không chỉ nắm chắc chức trách, nhiệm vụ, quy định, quy trình công tác mà còn tập trung khả năng quan sát, phán đoán, xử trí linh hoạt, chính xác, đúng nguyên tắc. Đại úy Hà Hữu Giáp - Đại đội trưởng Đại đội 1, Tiểu đoàn Vệ binh cho biết: “Trong quá trình huấn luyện, chúng tôi thường xuyên trình chiếu những hình ảnh tình huống minh họa trong từng bài giảng, giúp bộ đội dễ tiếp thu, nâng cao khả năng nhận biết và xử lý các tình huống thực tế. Đội ngũ cán bộ cũng thường xuyên đưa ra các tình huống sát với nhiệm vụ canh phòng, hướng dẫn bộ đội phương pháp phân tích, đánh giá và xử trí đúng quy định, bảo đảm linh hoạt, chính xác, an toàn. Ngoài ra, đơn vị tổ chức cho chiến sĩ mới thực hiện nhiệm vụ cùng các chiến sĩ có kinh nghiệm với phương pháp “cũ kèm mới”, giúp bộ đội nhanh chóng làm quen với môi trường công tác, nâng cao khả năng xử trí tình huống, bảo đảm sau hai tháng về đơn vị có thể thực hiện nhiệm vụ gác độc lập. Sau mỗi ca gác, từng nội dung huấn luyện, đơn vị cũng tổ chức rút kinh nghiệm, kịp thời bổ sung những điểm còn hạn chế, giúp bộ đội ngày càng tiến bộ”.
Trung tá Lương Văn Cảnh - Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Vệ binh nhấn mạnh: “Là đơn vị có tính chất đặc thù, yêu cầu nhiệm vụ cao, Đảng ủy, chỉ huy Tiểu đoàn luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc, sát thực tế nhiệm vụ. Trong đó, đơn vị tập trung rèn luyện cho chiến sĩ phẩm chất, tác phong của người chiến sĩ vệ binh theo tinh thần “Tinh, nhanh, nghiêm, lễ”. Chính vì vậy, nhiều năm qua, đơn vị luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ tuần tra, canh gác, bảo đảm an toàn tuyệt đối các mục tiêu được giao”.
Bài, ảnh: ĐỨC LƯU