Trung tướng Vũ Hồng Sơn - Tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân tham gia Hội nghị Tư lệnh Không quân ASEAN (AACC) lần thứ 23
Sáng 9-9, tại 11 điểm cầu trực tuyến các nước trong khối ASEAN đã diễn ra Hội nghị Tư lệnh Không quân ASEAN (AACC) lần thứ 23 do Trung tướng Arthur Cordura - Tư lệnh Không quân Phillipines chủ trì. Đây là diễn đàn hợp tác quân sự khu vực giữa Tư lệnh Không quân các nước ASEAN và là một phần trong cơ chế hợp tác quốc phòng của ASEAN. Trung tướng Vũ Hồng Sơn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân (PK-KQ) Việt Nam chủ trì tham gia Hội nghị tại điểm cầu Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng. Dự Hội nghị còn có thủ trưởng các cơ quan Quân chủng PK-KQ; đại biểu Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng.
Trung tướng Vũ Hồng Sơn - Tư lệnh Quân chủng PK-KQ chủ trì tham gia Hội nghị tại điểm cầu Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng.
Các đại biểu tham dự Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng.
Hội nghị năm nay diễn ra với chủ đề “Xây dựng lực lượng Không quân ASEAN tương tác và gắn kết: Hành động thống nhất vì ổn định khu vực”. Đây là chủ đề có tính thời sự, thiết thực và có ý nghĩa định hướng đối với hợp tác giữa lực lượng Không quân các nước ASEAN trong giai đoạn hiện nay, nhất là trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực và quốc tế hiện đang có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo; các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống đan xen; thiên tai, thảm họa, biến đổi khí hậu, dịch bệnh, các tình huống khẩn cấp và những vấn đề xuyên biên giới ngày càng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với năng lực phối hợp và ứng phó của các quốc gia, việc tăng cường sự hợp tác giữa lực lượng KQ các nước ASEAN là hết sức cần thiết để xây dựng một ASEAN bền vững và thịnh vượng.
Trung tướng Vũ Hồng Sơn - Tư lệnh Quân chủng PK-KQ phát biểu tham luận tại Hội nghị.
Phát biểu tại Hội nghị, Trung tướng Vũ Hồng Sơn đánh giá cao việc Hội nghị Tư lệnh Không quân các nước ASEAN năm nay tập trung vào 3 trụ cột chính: Hoạt động hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa; công tác giáo dục, đào tạo; và sự gắn kết trong công tác hậu cần-kỹ thuật. Đồng thời khẳng định, Hội nghị Tư lệnh Không quân các nước ASEAN là một trong những cơ chế quan trọng để những người đứng đầu Không quân các nước trong khu vực cùng trao đổi quan điểm, xây dựng lòng tin và định hướng hợp tác.
Việc gắn kết hợp tác này không chỉ góp phần nâng cao năng lực của lực lượng Không quân mỗi nước, mà quan trọng hơn còn giúp các nước ASEAN xây dựng lòng tin bằng hành động, tạo dựng sự hiểu biết bằng hợp tác và biến thiện chí thành những khả năng phối hợp trong thực tế. Quân chủng PK-KQ Việt Nam sẵn sàng cùng Không quân các nước ASEAN đóng góp tích cực vào tiến trình này, trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, chính sách và điều kiện của mỗi quốc gia.
Đồng chí Tư lệnh Quân chủng PK-KQ Việt Nam tin tưởng rằng những trao đổi và sáng kiến tại Hội nghị sẽ tiếp tục được cụ thể hóa thành những hoạt động thiết thực, góp phần đưa quan hệ hợp tác giữa Không quân các nước ASEAN ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững, đóng góp tích cực vào xây dựng một ASEAN hòa bình, ổn định, đoàn kết, tự cường và phát triển.

Trung tướng Vũ Hồng Sơn - Tư lệnh Quân chủng PK-KQ biểu quyết thông qua, ký kết Tuyên bố chung và Biên bản Hội nghị của AACC-23.
Kết thúc Hội nghị, các đại biểu đã thông qua, ký kết Tuyên bố chung và Biên bản Hội nghị của AACC-23 và chuyển giao chủ trì AACC-24 năm 2027 cho Tư lệnh Không quân Hoàng gia Malaysia.
Tin, ảnh: THÁI SƠN, BÙI ĐỨC