Tiểu đoàn 18 làm chủ khí tài, giữ vững “mạch máu” thông tin
Trước yêu cầu đặt ra đối với người lính Thông tin là “kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn”; thông tin phải duy trì thông suốt, liên tục, phục vụ hiệu quả công tác chỉ huy, điều hành và sẵn sàng chiến đấu; thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 18, Lữ đoàn 26 luôn chú trọng huấn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, làm chủ trang bị, khí tài, duy trì nghiêm nền nếp trực ban chiến đấu, sẵn sàng xử trí hiệu quả các tình huống.

Giờ huấn luyện tính năng, kỹ chiến thuật máy vô tuyến điện sóng cực ngắn VRS-631/S của cán bộ, chiến sĩ Đại đội 6, Tiểu đoàn 18.Giữa cái nắng oi bức của những ngày đầu tháng 9, khu vực huấn luyện của Tiểu đoàn 18 vẫn duy trì nhịp độ khẩn trương. Trước các thiết bị vô tuyến điện, cán bộ, chiến sĩ Đại đội 6, Tiểu đoàn 18 chăm chú theo dõi Thượng úy Lê Bá Lĩnh - Phó Đại đội trưởng, giới thiệu tính năng, kỹ chiến thuật máy vô tuyến điện sóng `ngắn (VTĐSN) VRS-631/S, phương pháp sử dụng và đồng bộ các thiết bị đi kèm. Từng thao tác được giáo viên hướng dẫn cụ thể; những vấn đề khó được giải thích, làm rõ ngay tại chỗ, gắn với các tình huống có thể phát sinh trong thực hiện nhiệm vụ.
Sau khi kết thúc bài giảng, Binh nhất Nguyễn Thành Đạt - Chiến sĩ Thoại vụ, Trung đội 1, Đại đội 6, chia sẻ: “Muốn sử dụng thành thạo khí tài, bên cạnh tập trung nghe giảng, chúng tôi cũng phải tự nghiên cứu và thực hành nhiều lần. Những nội dung chưa hiểu, chúng tôi trao đổi với nhau rồi hỏi chỉ huy các cấp để được hướng dẫn, từ đó nhớ bài lâu hơn và tự tin hơn khi thực hiện nhiệm vụ”.
Thượng úy Lê Bá Lĩnh - Phó Đại đội trưởng Đại đội 6, cho biết: “Điểm mới trong huấn luyện giai đoạn 2 là đơn vị tăng cường huấn luyện chuyên sâu về kỹ thuật, công nghệ và tính năng của các loại máy vô tuyến điện mới như VRS-631/S, VRU-611, VRP-712/S. Yêu cầu đặt ra đối với bộ đội là phải hiểu nguyên lý, nắm chắc tính năng, khai thác, sử dụng thành thạo và xử trí linh hoạt trong mọi tình huống”.
Theo đó, công tác huấn luyện được đơn vị xác định là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, nhằm giúp bộ đội làm chủ trang bị, khí tài, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Nội dung huấn luyện được xây dựng sát chức trách, nhiệm vụ của các thành phần; chú trọng chuyên sâu, gắn lý thuyết với thực hành, nâng cao khả năng khai thác, sử dụng và xử trí tình huống trên từng loại khí tài.
Do đặc thù nhiệm vụ, Tiểu đoàn thường xuyên thực hiện trực ban chiến đấu trong thời gian dài, có thời điểm ảnh hưởng đến quân số tham gia huấn luyện; thao trường, bãi tập còn hạn chế; địa hình nhiều nhà cao tầng gây khó khăn cho triển khai, thu hồi khí tài vô tuyến. Để khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng huấn luyện, đơn vị chủ động làm tốt công tác chuẩn bị, xây dựng kế hoạch, tiến trình biểu sát thực tế; tổ chức huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc, an toàn, tiết kiệm”, chú trọng kết hợp giữa lý thuyết với thực hành, giữa huấn luyện với thực tế trực ban chiến đấu. Cán bộ các cấp bám lớp, bám bộ đội, kịp thời hướng dẫn, uốn nắn những nội dung còn yếu; đồng thời tổ chức huấn luyện bù, vét phù hợp, bảo đảm bộ đội được huấn luyện đầy đủ nội dung theo kế hoạch.
Trung tá Phạm Thái Thành - Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 18, chia sẻ: “Năm 2026, đơn vị được bổ sung nhiều hệ thống, khí tài mới như mạng đối không truyền số liệu, mạng đối không sân bay, máy vô tuyến điện, hệ thống truyền nhận văn bản, dữ liệu qua vô tuyến điện. Trang bị càng hiện đại, yêu cầu đối với người sử dụng càng cao. Vì vậy, cùng với tiếp nhận, đưa khí tài mới vào khai thác, Tiểu đoàn tập trung bồi dưỡng trình độ chuyên môn, phương pháp khai thác, sử dụng cho cán bộ, nhân viên và chiến sĩ, bảo đảm làm chủ trang bị ngay từ cơ sở, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ”.
Những biện pháp đồng bộ, sát thực tế đã góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, là cơ sở để Tiểu đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trung tá Lê Huy Bình - Chính trị viên Tiểu đoàn 18, cho biết: “Từ đầu năm 2026 đến nay, Tiểu đoàn duy trì nghiêm nền nếp, chế độ huấn luyện chiến đấu, hoàn thành 100% chỉ tiêu, nội dung huấn luyện; quân số tham gia đạt 100%. Kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, trong đó 83,8% đạt khá, giỏi, có trên 50% giỏi. Chất lượng huấn luyện còn được kiểm chứng trực tiếp qua kết quả bảo đảm TTLL. Tỷ lệ TTLL chung đạt 99,81%; 100% phiên ban chiến đấu đạt yêu cầu, 97,23% đạt giỏi. Đơn vị theo dõi, quản lý tốt 205 tuyến liên lạc CCA, 177 liên lạc chuyên sân, 233 liên lạc bay nhiệm vụ. Đặc biệt, Tiểu đoàn đã bảo đảm tốt 57 lượt truyền hình trực tiếp phục vụ các hội nghị của Quân chủng và Bộ Quốc phòng. Đơn vị 3 lần được Lữ đoàn 26 biểu dương là đơn vị có phiên ban chiến đấu tốt nhất”.
Từ những kết quả trên cho thấy, hiệu quả huấn luyện của Tiểu đoàn 18 không chỉ được thể hiện trên thao trường mà còn được kiểm chứng qua chất lượng thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, góp phần nâng cao khả năng làm chủ trang bị, khí tài, duy trì “mạch máu” TTLL luôn thông suốt, kịp thời, chính xác trong mọi tình huống.
Bài, ảnh: MAI ANH, ĐỨC LƯU