13 giờ:40 phút Thứ hai, ngày 12 tháng 1 , 2026

Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Nhà máy A31 (24-1-1966 / 24-1-2026)

60 năm vững bước phát triển

Đầu năm 1966, cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc ta vẫn đang ở giai đoạn quyết liệt nhất. Trước yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm kỹ thuật cho bộ đội Tên lửa huấn luyện, chiến đấu, ngày 24-1-1966, theo Quyết định số 143/TM-QL của Bộ Tư lệnh PK-KQ, Trạm sửa chữa tên lửa A31 - tiền thân của Nhà máy A31 được thành lập. Trải qua 60 năm xây dựng, phục vụ chiến đấu và trưởng thành, lớp lớp cán bộ, công nhân viên Nhà máy đã đi khắp các chiến trường cả nước, tham gia bảo đảm vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT) cho các đơn vị tên lửa chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên giao.

60 năm vững bước phát triển
Ban Giám đốc Nhà máy A31 kiểm tra hoạt động ở Trung tâm quản lý - điều hành sản xuất.
 
Những ngày đầu thành lập, Trạm sửa chữa tên lửa A31 có 47 cán bộ, kỹ sư, công nhân, đảm nhiệm sửa chữa khí tài Tên lửa Phòng không (TLPK). Trong quá trình xây dựng và phát triển, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, tên gọi và biên chế của Nhà máy cũng được thay đổi qua năm tháng: Từ Trạm Sửa chữa Tên lửa, nâng cấp thành Xưởng Sửa chữa Tên lửa A31. Ngày 6-8-1992, Xưởng Sửa chữa Tên lửa A31 được đổi tên thành Nhà máy sửa chữa Tên lửa A31.

Ngay từ ngày đầu thành lập, dẫu phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức; đội ngũ cán bộ, công nhân viên đã tích cực sửa chữa khí tài tại Xưởng và tổ chức lực lượng cơ động đến các trận địa tên lửa để sửa chữa khí tài, bảo đảm tốt VKTBKT cho các đơn vị TLPK chiến đấu thắng lợi. Trong quá trình phục vụ chiến đấu, sửa chữa khí tài, Xưởng đã có nhiều sáng kiến có giá trị, góp phần nâng cao tính năng, tác dụng, hiệu quả chiến đấu của VKTBKT. Trong Chiến dịch Phòng không bảo vệ Hà Nội cuối tháng 12 năm 1972, bàn tay và trí tuệ của những người thợ Nhà máy A31 đã góp phần trực tiếp làm nên chiến thắng, buộc kẻ thù phải ký Hiệp định Paris, rút quân về nước.

Sau đại thắng Mùa Xuân 1975, để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Nhà máy đã nhanh chóng ổn định biên chế, tổ chức, cử cán bộ kỹ thuật sang Liên Xô học tập tiếp thu công trình mới; tổ chức lực lượng cơ động đi trùng tu khí tài cho các đơn vị từ Bắc vào Nam và các nước bạn Lào, Campuchia; tham gia bảo đảm kỹ thuật cho khí tài cải tiến trong diễn tập và bắn đạn thật; biên soạn tài liệu thuyết minh kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng, quy trình công nghệ cải tiến.

Năm 1986, đất nước bước vào công cuộc đổi mới; cán bộ, công nhân viên Nhà máy đã tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ cải tiến khí tài S-75M thành S-75M3, S-125 thành S-125M1, sửa chữa xe kiểm tra đạn, đạn tên lửa; thiết kế và sản xuất mục tiêu bay phục vụ SSCĐ và bắn đạn thật của Quân chủng hằng năm; triển khai khôi phục sản xuất vật tư đặc chủng không có khả năng nhập ngoại; các sản phẩm đều được đánh giá đồng bộ, ổn định, có độ tin cậy cao, bàn giao cho đơn vị về triển khai SSCĐ và huấn luyện đạt chất lượng tốt được đơn vị tín nhiệm.

Giai đoạn 2008 - 2015, Nhà máy đã hoàn thành xuất sắc Dự án “Cải tiến 12 tổ hợp TLPK S-125M thành tổ hợp S-125-2TM và tăng hạn sử dụng 350 đạn TLPK Petrora loại 5V27D”; tổ chức phục vụ bắn nghiệm thu đạt kết quả tốt, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân chủng đánh giá cao.

Giai đoạn từ năm 2016 đến nay, Nhà máy luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ sửa chữa trang bị kỹ thuật, nhiều năm liền Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”. Bên cạnh đó được sự quan tâm, đầu tư của Đảng, Nhà nước, Nhà máy được đầu tư, thực hiện nhiều chương trình, dự án nâng cao năng lực công nghệ, như: Các dự án đầu tư công nghệ sửa chữa tổ hợp TLPK thế hệ mới giai đoạn I, giai đoạn II; tham gia thực hiện dự án “Sửa chữa, nâng cấp đồng bộ 2 tổ hợp tên lửa phòng không S-300PMU1 và tăng hạn đạn 48N6E”, dự án “Sửa chữa, khôi phục, khai thác sử dụng đạn TLPK 5IA23 theo trạng thái”. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, nhân viên kỹ thuật Nhà máy đã nghiên cứu, triển khai thực hiện hơn 200 đề tài khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật; trong đó có 2 đề tài cấp Bộ Quốc phòng, 1 đề tài cấp Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật và gần 200 đề tài cấp cơ sở; tham gia Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” toàn quân và “Sáng tạo trẻ” Quân chủng đạt 10 giải nhất, 16 giải nhì, 12 giải ba và 10 giải khuyến khích. Để xây dựng nguồn nhân lực, Nhà máy đã tổ chức 79 lớp huấn luyện kỹ thuật cho hơn 1.000 lượt cán bộ, nhân viên kỹ thuật. Nhà máy là đơn vị đầu tiên trong Quân chủng nghiên cứu, xây dựng và đưa vào sử dụng Trung tâm quản lý - Điều hành sản xuất có ứng dụng công nghệ thông tin với hệ thống phần mềm quản lý chuyên dụng, tích hợp hệ thống camera giám sát, báo cháy tự động...

60 năm qua, phát huy truyền thống Đơn vị anh hùng LLVT nhân dân, Nhà máy A31 đã tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, hoàn thành tốt nhiệm vụ trung tâm; tích cực tham gia các phong trào của địa phương, thực hiện tốt công tác dân vận và thực hiện Phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Quân đội chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” với nhiều hoạt động hiệu quả thiết thực. Nền nếp xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật được thực hiện nghiêm túc; quy chế dân chủ ở cơ sở luôn được phát huy; đời sống, thu nhập, việc làm của cán bộ, nhân viên ổn định và ngày càng được nâng cao; các tổ chức quần chúng hoạt động đúng chức năng, có hiệu quả.

Với những thành tích đã đạt được trong 60 năm qua, Nhà máy được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu Đơn vị anh hùng LLVT nhân dân năm 1985; cùng nhiều phần thưởng cao quý: 2 Huân chương chiến công hạng Nhất, 1 Huân chương chiến công hạng Nhì, 2 Huân chương chiến công hạng Ba, 2 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba, nhiều năm được Bộ Quốc phòng và Quân chủng tặng “Cờ thi đua”. Năm 2023, Đảng bộ Nhà máy được Quân ủy Trung ương tặng Cờ Thi đua “Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liên tục”. Năm 2025, Nhà máy được Bộ Quốc phòng tặng Cờ “Đơn vị xuất sắc trong thực hiện phong trào Thi đua quyết thắng giai đoạn 2020-2025”. Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam đã ký Quyết định tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Nhà máy.

Đại tá HÀ TIẾN THỤY - Chính ủy Nhà máy A31
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website