12 giờ:35 phút Thứ sáu, ngày 13 tháng 2 , 2026

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Phòng không-Không quân:

Nhiều giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo

Năm 2025, Trường Cao đẳng Kỹ thuật PK-KQ đã hoàn thành tốt và xuất sắc các nhiệm vụ được giao, trong đó có nhiệm vụ chính trị trung tâm là giáo dục, đào tạo (GD, ĐT). Nhân dịp đầu Xuân Bính Ngọ - 2026, Phóng viên Báo PK-KQ đã có cuộc phỏng vấn Đại tá Nguyễn Hữu Cương - Hiệu trưởng Nhà trường về kết quả GD, ĐT trong năm qua và những giải pháp nâng cao chất lượng GD, ĐT, đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà trường “Cách mạng, chính quy, mẫu mực, chuẩn hóa, hiện đại” trong thời gian tới. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Nhiều giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo
Đại tá Nguyễn Hữu Cương - Hiệu trưởng Nhà trường (đứng thứ 2 từ phải qua) kiểm tra nội dung thực hành của Lớp K15 chuyển loại trung cấp, Đại đội 6, Tiểu đoàn 2.

Phóng viên (PV): Xin đồng chí Hiệu trưởng cho biết những kết quả đạt được trong công tác GD, ĐT năm 2025?

Đại tá NGUYỄN HỮU CƯƠNG: Năm 2025, mặc dù còn gặp khó khăn khi đội ngũ cán bộ, giảng viên trình độ không đồng đều; học viên tuyển sinh, chiêu sinh từ nhiều nguồn, chất lượng đầu vào còn hạn chế; Nhà trường đào tạo đa cấp, đa ngành, đa dạng thời gian; trang bị kỹ thuật (TBKT) hầu hết sử dụng lâu năm, xuống cấp, không ổn định, thiếu đồng bộ; TBKT mới, cải tiến chưa được trang bị, phải tổ chức học tập và thi thực hành tại các đơn vị, nhà máy. Song với sự chỉ đạo kiên quyết, sát thực tế của Đảng ủy, Ban Giám hiệu và sự nỗ lực cố gắng của các cơ quan, khoa, đơn vị; Nhà trường đã tổ chức đào tạo hơn 1.800 học viên bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc, đúng kế hoạch; chất lượng ngày càng nâng lên, các chuyên ngành đào tạo sát với thực tiễn nhiệm vụ của đơn vị. Học viên tốt nghiệp ra trường luôn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của các đơn vị trong Quân chủng và toàn quân. Tổng kết năm học 2024-2025, Nhà trường được Bộ Tổng Tham mưu tặng bằng khen; tổng kết Phong trào Thi đua quyết thắng, Nhà trường được Quân chủng tặng “Cờ thi đua.

PV: Để nâng cao chất lượng GD, ĐT trong thời gian qua, Nhà trường đã có những biện pháp nào thưa đồng chí?

Đại tá NGUYỄN HỮU CƯƠNG: Thời gian qua, Đảng ủy, Ban Giám hiệu đã lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai toàn diện, đồng bộ, với nhiều biện pháp nhằm không ngừng nâng cao chất lượng GD, ĐT. Trong đó, Nhà trường đã tích cực đổi mới quy trình, nội dung chương trình đào tạo, từng bước chuẩn hóa, sát thực tế. Một số chuyên ngành, mã ngành, học viên được rút ngắn theo hướng tinh giản lý thuyết, tăng thời lượng thực hành, song vẫn bảo đảm chất lượng, nội dung, chương trình đào tạo. Đồng thời thường xuyên cập nhật kiến thức, vũ khí trang thiết bị khí tài mới, cải tiến của Quân chủng vào trong quá trình giảng dạy; đổi mới phương pháp dạy học theo hướng lấy người học làm trung tâm, đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục làm then chốt; phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, tư duy sáng tạo của người học.

Đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục được Nhà trường xây dựng đủ về số lượng, cơ cấu hợp lý, chất lượng ngày càng được nâng lên, cả về trình độ chuyên môn, kiến thức thực tiễn, ngoại ngữ, công nghệ thông tin và kỹ năng sư phạm, đạo đức nghề nghiệp. Hiện nay, Nhà trường có gần 80% giảng viên có trình độ cao đẳng, đại học và sau đại học; 98% cán bộ quản lý giáo dục có trình độ đại học và sau đại học, 1 đồng chí là tiến sĩ. Nhà trường hiện có 10 giảng viên dạy giỏi cấp Bộ Quốc phòng; 56 giảng viên giỏi cơ sở; 11 giảng viên chính, 1 giảng viên cao cấp… Đây là những cơ sở quan trọng để Nhà trường thực hiện thắng lợi nhiệm vụ GD, ĐT trong năm qua. 

Cùng với đó, Nhà trường đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, biên soạn giáo trình, tài liệu dạy học; nghiệm thu 2 đề tài, 3 sáng kiến khoa học giáo dục cấp Bộ tổng Tham mưu, 3 đề tài cấp trường đạt xuất sắc. Các đề tài, sáng kiến, sản phẩm khoa học đều được áp dụng hiệu quả trong quá trình giảng dạy có giá trị thực tiễn cao; hệ thống giảng đường, nhà làm việc của các cơ quan, cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo được quan tâm đầu tư, củng cố nâng cấp, từng bước đáp ứng được nhu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu của đội ngũ nhà giáo và học viên. Việc phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, cải cách hành chính và chuyển đổi số cũng được Nhà trường thực hiện có hiệu quả trong công tác GD, ĐT.

PV: Năm 2026, Nhà trường tập trung đột phá vào những nội dung gì để nâng cao chất lượng công tác GD, ĐT thưa đồng chí?

Đại tá NGUYỄN HỮU CƯƠNG: Năm 2026, Nhà trường xác định tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa và triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên, tập trung nâng cao chất lượng công tác GD, ĐT, nhằm thực hiện có hiệu quả đột phá được xác định trong Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ Nhà trường nhiệm kỳ 2025-2030 và Nghị quyết năm 2026; thực hiện tốt phương châm “Cơ bản, hệ thống, thống nhất, chuyên sâu”, quan điểm 3 thực chất “Dạy thực chất, học thực chất, đánh giá thực chất”; tiếp tục đổi mới chương trình, quy trình, phương pháp giảng dạy theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, sát thực tiễn đơn vị chiến đấu, với phương châm “Chất lượng đào tạo của Nhà trường là khả năng SSCĐ của đơn vị”. Bên cạnh đó, Nhà trường tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Đề án “Tổ chức tuyển sinh đại học, cao đẳng quân sự hệ chính quy giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo”; mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng năng lực số cho đội ngũ nhà giáo, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới…

PV: Xin cảm ơn đồng chí Hiệu trưởng!

THẾ THỦY (Thực hiện)
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website