Sức trẻ xung kích trên trận địa tên lửa Trung đoàn 213
Trung tuấn tháng Ba, trên các trận địa của Trung đoàn Tên lửa 213 (Sư đoàn 363, Quân chủng Phòng không - Không quân), không khí huấn luyện đang nóng lên từng ngày. Có mặt tại trận địa Tiểu đoàn Tên lửa 181 giữa cao điểm Tháng Thanh niên 2026, chúng tôi cảm nhận rõ khí thế luyện tập khẩn trương của những người lính canh trời bên khí tài S-125-2TM - nơi sức trẻ được tôi luyện qua từng thao tác, bản lĩnh được hun đúc trong mỗi bài tập, sẵn sàng bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc.

Tiểu đoàn 181 thực hiện “Ngày kỹ thuật” bảo đảm cho khí tài luôn sẵn sàng chiến đấu.Trên cabin xe điều khiển, các thành phần Đại đội 1 chăm chú thao tác trên mặt máy, bình tĩnh xử lý chính xác các tình huống giả định trong bài tập. Còn ở ngoài khu vực bệ phóng, những pháo thủ Đại đội 2 đang tích cực luyện tập nội dung tháo, nạp đạn tên lửa. Tiếng khẩu lệnh dứt khoát vang lên giữa thao trường tĩnh lặng, tạo nên nhịp huấn luyện khẩn trương, chính xác. Với những người lính trẻ Trung đoàn 213, mỗi buổi huấn luyện không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên mà còn là quá trình rèn luyện bản lĩnh, ý chí và khả năng làm chủ vũ khí trang bị hiện đại.
Trong không khí thi đua sôi nổi của Tháng Thanh niên, tuổi trẻ các đơn vị trong Trung đoàn 213 đang tích cực hưởng ứng nhiều hoạt động thiết thực gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Thượng úy Đàm Văn Minh - Chính trị viên Đại đội 2, Phó Bí thư Liên chi đoàn Tiểu đoàn 181 cho biết: “Khí tài tên lửa đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ phải có trình độ chuyên môn vững, sức khỏe tốt và khả năng hiệp đồng chính xác. Trong khi đó, chiến sĩ mới có nền tảng ban đầu chưa đồng đều nên quá trình huấn luyện cũng có những khó khăn nhất định. Tuy nhiên, đoàn viên thanh niên trong Tiểu đoàn luôn phát huy tinh thần xung kích, chủ động học tập, rèn luyện để làm chủ khí tài, hoàn thành tốt nhiệm vụ.”

Đoàn viên, thanh niên Trung đoàn 213 tham gia kéo co trong hội thao KCĐ.
Theo Thượng úy Minh, trong Tháng Thanh niên năm nay, Liên chi đoàn Tiểu đoàn 181 đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: phát động phong trào thi đua “Ba tiên phong, quyết thắng” giai đoạn 2026-2030, diễn đàn “Tiếng nói thanh niên. Hành động của Đoàn”, tọa đàm “Đảng với thanh niên - Thanh niên với Đảng”. Cùng với đó, nhiều mô hình thanh niên tiếp tục được duy trì hiệu quả như “Chi đoàn huấn luyện giỏi”, “Chi đoàn không khói thuốc”, “Ngôi nhà 100 đồng”, “3 tự quản, 2 tiên tiến”, tạo môi trường để đoàn viên rèn luyện bản lĩnh, ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.
Đặc biệt, trước nhiệm vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 vừa qua, công tác tuyên truyền giáo dục được chú trọng nhằm giúp đoàn viên, thanh niên nhận thức đầy đủ quyền và trách nhiệm của mình. Mỗi lá phiếu không chỉ là quyền lợi mà còn là trách nhiệm của công dân, góp phần lựa chọn những đại biểu tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất và bản lĩnh; những người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo và hành động vì lợi ích chung của đất nước, của nhân dân.
Rời khu vực khí tài - nơi các cán bộ trẻ đang trao đổi về phương án huấn luyện chúng tôi bắt gặp những chiến sĩ năm thứ hai tranh thủ ít phút nghỉ ngắn để lau chùi trang bị bên bãi tập. Mồ hôi vẫn còn lấm tấm trên gương mặt, nhưng ánh mắt ai cũng toát lên sự tự tin và quyết tâm.
Hạ sĩ Hoàng Đức Đại, sinh năm 2006, quê thành phố Hải Phòng, chia sẻ với chúng tôi câu chuyện của mình. Đại là một trong những thanh niên đã tình nguyện viết đơn nhập ngũ vào tháng 2/2025. Sự chân thành cùng khát vọng được cống hiến của chàng lính trẻ để lại trong chúng tôi nhiều ấn tượng. Đại cho biết: “Tôi viết đơn tình nguyện nhập ngũ vì muốn được cống hiến sức trẻ cho Tổ quốc. Ở nhà tôi được bố mẹ chăm lo nhiều, khi vào Quân đội, tôi được rèn luyện kỷ luật, ý chí và bản lĩnh. Những ngày huấn luyện vất vả giúp tôi trưởng thành hơn, hiểu rõ trách nhiệm của người thanh niên đối với đất nước. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tôi mong sẽ mang những điều đã học được trong Quân đội từ kỷ luật, tác phong đến tinh thần trách nhiệm để góp phần xây dựng gia đình và quê hương.”

Tuổi trẻ Trung đoàn 213 và tổ chức đoàn địa phương chung tay làm đẹp môi trường hưởng ứng Tháng Thanh niên.

Đoàn Trường mầm non Hạ Long thăm quan tại đơn vị.
Theo thống kê của Đoàn cơ sở Trung đoàn, trong nhiệm kỳ qua đã có hơn 3.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện, xây dựng 17 công trình thanh niên, làm mới hàng trăm panô, khẩu hiệu, vườn hoa, vườn rau thanh niên, góp phần cải thiện cảnh quan môi trường và đời sống bộ đội. Trong huấn luyện, kết quả hằng năm 100% đạt yêu cầu, trên 80% khá, giỏi, nhiều tập thể đạt thành tích cao tại các hội thi, hội thao cấp trên.
Đánh giá về vai trò của tuổi trẻ trong đơn vị, Trung tá Vũ Văn Khuê - Phó Chính ủy Trung đoàn 213 khẳng định: “Tuổi trẻ Trung đoàn 213 luôn là lực lượng xung kích trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo để tổ chức Đoàn phát huy tốt vai trò, gắn các phong trào thanh niên với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy và rèn luyện kỷ luật. Qua thực tiễn, nhiều đoàn viên, thanh niên đã trưởng thành nhanh chóng, thể hiện rõ bản lĩnh chính trị, trách nhiệm và tinh thần cống hiến, trở thành lực lượng nòng cốt trong các kíp chiến đấu Tiểu đoàn hoả lực trong đội hình chiến đấu của Trung đoàn Tên lửa 213”.
Tháng Ba vẫn tiếp tục với những nhịp huấn luyện khẩn trương trên các trận địa của Trung đoàn Tên lửa 213. Dưới màu cờ đỏ sao vàng tung bay trên trận địa, những người lính trẻ hôm nay đang từng ngày rèn luyện bản lĩnh, làm chủ khí tài hiện đại, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.
Sức trẻ, nhiệt huyết và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Trung đoàn 213 không chỉ làm nên những phong trào sôi nổi trong Tháng Thanh niên, mà còn tiếp thêm động lực để đơn vị vững vàng nơi tuyến đầu canh trời. Từ những trận địa lặng thầm ấy, sắc xanh tuổi trẻ vẫn đang âm thầm cống hiến tuổi thanh xuân góp phần giữ vững bình yên bầu trời Tổ quốc.
HỒNG GIANG