10 giờ:56 phút Thứ ba, ngày 17 tháng 3 , 2026

Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Ngành Tài chính Quân đội (25-3-1946 / 25-3-2026)

Phát huy truyền thống 80 năm ngành Tài chính Quân đội

Cách đây tròn 80 năm, ngày 25-3-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 34/SL về tổ chức Bộ Quốc phòng, trong đó thành lập Ty Quản lý - tiền thân của Cục Tài chính, Bộ Quốc phòng ngày nay. Đây là dấu mốc quan trọng đánh dấu sự ra đời của ngành Tài chính Quân đội - cơ quan tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức quản lý, bảo đảm tài chính trong toàn quân. Từ đó, ngày 25-3 hằng năm trở thành Ngày truyền thống của ngành Tài chính Quân đội.

Phát huy truyền thống tự hào 80 năm ngành Tài chính Quân đội
Trung tướng Vũ Hồng Sơn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác tài chính năm 2025.
Ảnh: DƯƠNG TOÀN

Trải qua những năm tháng kháng chiến gian khổ chống thực dân Pháp, công tác tài chính Quân đội đã tập trung bảo đảm cho việc mua sắm vũ khí, nuôi dưỡng, huấn luyện bộ đội và phục vụ hoạt động tác chiến trên các chiến trường. Sau Chiến thắng Điện Biên Phủ, đất nước tạm thời chia cắt hai miền, công tác tài chính Quân đội tiếp tục tập trung mọi nguồn lực để bảo đảm kịp thời cho nhiệm vụ khắc phục hậu quả chiến tranh, chấn chỉnh tổ chức và từng bước xây dựng Quân đội chính quy, hiện đại.

Phát huy truyền thống tự hào 80 năm ngành Tài chính Quân đội
Phòng Tài chính Quân chủng Phòng không-Không quân tổ chức Hội nghị xét duyệt quyết toán ngân sách đối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong Quân chủng. Ảnh: DƯƠNG TOÀN

Trong giai đoạn này, ngành Tài chính đã phối hợp chặt chẽ với ngành Hậu cần bảo đảm chi viện cho chiến trường Miền Nam; hỗ trợ vật chất cho Quân đội Lào, Campuchia; đồng thời trực tiếp bảo đảm cho các đơn vị ở Miền Bắc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ. Sự ra đời của “Đồng tiền Trường Sơn” trong điều kiện chiến tranh ác liệt là minh chứng sinh động cho tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo của ngành Tài chính Quân đội.

Hòa trong dòng chảy vẻ vang của ngành Tài chính toàn quân, ngành Tài chính Quân chủng PK-KQ tự hào có gốc rễ lịch sử từ Tiểu ban Tài lương thuộc Trung đoàn Pháo cao xạ 367, gắn liền với những bước đi đầu tiên của Quân chủng anh hùng. Ngay từ những ngày đầu thành lập, tổ chức ngành Tài chính Quân chủng đã được hình thành, khẳng định vai trò là “người gác cổng” tin cậy, là “huyết mạch” quan trọng bảo đảm nguồn lực cho bộ đội “vạch nhiễu tìm thù”, canh giữ bình yên bầu trời Tổ quốc.

Với đặc thù Quân chủng đóng quân trên địa bàn rộng lớn, từ hải đảo xa xôi đến vùng núi cao, công tác tài chính luôn giữ vai trò quan trọng trong việc huy động và phân bổ nguồn lực. Trong những năm tháng cuộc kháng chiến chống Mỹ diễn ra ác liệt, năm 1967, Quân chủng vinh dự được đón Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm. Người đã gửi 25.000 đồng, tương đương 60 lượng vàng lúc bấy giờ, để mua nước uống cho bộ đội pháo cao xạ trực chiến trên trận địa.

Tình cảm và sự quan tâm sâu sắc của Bác không chỉ khích lệ tinh thần bộ đội mà còn là lời căn dặn về tinh thần tiết kiệm và trách nhiệm bảo đảm tài chính phục vụ chiến đấu lâu dài. Hình ảnh người cán bộ tài chính Quân chủng không chỉ gắn với bàn tính dưới ánh đèn dầu mà còn hiện diện trên các trận địa, sân bay dã chiến, vượt mưa bom bão đạn mang từng đồng lương, từng lít xăng để những “Rồng lửa”, “Én bạc” vút bay, góp phần làm nên Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” lừng lẫy.

Bước vào thời kỳ hòa bình và đổi mới, chức năng của cơ quan tài chính không ngừng được mở rộng. Xác định Quân chủng là lực lượng nòng cốt, được ưu tiên tiến thẳng lên hiện đại, ngành Tài chính đã tham mưu đúng, trúng trong việc phân bổ nguồn vốn cho các dự án đầu tư chiều sâu, mua sắm vũ khí, trang bị kỹ thuật thế hệ mới.

Phát huy truyền thống tự hào 80 năm ngành Tài chính Quân đội
Phát huy truyền thống tự hào 80 năm ngành Tài chính Quân đội
Phát huy truyền thống tự hào 80 năm ngành Tài chính Quân đội

Ngành Tài chính Quân chủng Phòng không-Không quân luôn bảo đảm tốt công tác tài chính cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Ảnh: DƯƠNG TOÀN, LÊ HỮU

Nhiều tổ hợp tên lửa hiện đại, các thế hệ máy bay tiên tiến, hệ thống ra đa cảnh giới tầm xa đã được đưa vào trang bị. Các dự án đầu tư công nghệ sửa chữa ra đa, đài điều khiển tên lửa, máy bay Su-27, Su-30 được triển khai hiệu quả, giúp các nhà máy từng bước làm chủ công nghệ, đồng thời tạo điều kiện cho hàng nghìn cán bộ, công nhân được đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn.

Không chỉ bảo đảm cho vũ khí, trang bị kỹ thuật, ngành Tài chính còn tham mưu bố trí ngân sách cho nhiều dự án dân sinh quan trọng như xây dựng nhà ở, xóa nhà cấp 4, đầu tư khu huấn luyện phi công, hệ thống nước sạch và nâng cấp sân bay. Đến nay, khu nhà ở của phi công và phần lớn nhà ở của bộ đội từ cấp phân đội trở lên đều được xây dựng khang trang, bền vững. Đời sống bộ đội ngày càng được cải thiện, trở thành minh chứng rõ nét cho hiệu quả của công tác quản lý, cân đối ngân sách khoa học.

Thực hiện chủ trương xây dựng Quân chủng “tinh, gọn, mạnh” trong tình hình mới, ngày 5-3-2025, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành quyết định sáp nhập và tổ chức lại Phòng Tài chính với Phòng Kế hoạch và Đầu tư, thành lập Phòng Tài chính Quân chủng PK-KQ. Theo đó, Phòng Tài chính có chức năng tham mưu cho Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng trên ba lĩnh vực trọng yếu: Tài chính - Kế hoạch đầu tư - Kinh tế trong toàn Quân chủng.

Sau hơn một năm triển khai mô hình tổ chức mới, Phòng Tài chính đã nhanh chóng ổn định tổ chức, phát huy hiệu quả hoạt động; chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch, huy động nguồn lực, quản lý, phân bổ và điều hành ngân sách; đồng thời theo dõi, chỉ đạo các hoạt động kinh tế gắn với nhiệm vụ quốc phòng.

Thời gian tới, ngành Tài chính Quân chủng tiếp tục phát huy truyền thống, bản lĩnh và trí tuệ; chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Toàn ngành xác định phương châm: Tham mưu phải “trúng và đúng”, bảo đảm nguồn lực phải “đi trước một bước”, quản lý phải “công khai, minh bạch”, bảo đảm mọi nguồn ngân sách được sử dụng hiệu quả, phục vụ trực tiếp cho nhiệm vụ quốc phòng.

Cùng với đó, ngành Tài chính Quân chủng tiên phong trong công cuộc chuyển đổi số, xây dựng mô hình “Ngành Tài chính số” hiện đại; đồng thời tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên “vừa hồng, vừa chuyên”, có phẩm chất đạo đức “cần, kiệm, liêm, chính”, tư duy kinh tế nhạy bén. Ngành cũng tiếp tục phát huy vai trò của Hội Nghĩa tình ngành Tài chính, coi đây là sức mạnh tinh thần, gắn kết truyền thống để vượt qua mọi khó khăn, thử thách.

Tự hào với truyền thống 80 năm vẻ vang của ngành Tài chính Quân đội, với thế và lực mới sau khi kiện toàn tổ chức, ngành Tài chính Quân chủng PK-KQ sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, không ngừng đổi mới, sáng tạo, viết nên những trang sử mới. Qua đó, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh “tay hòm chìa khóa” tin cậy của Quân chủng, góp phần xây dựng Quân chủng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, bảo vệ vững chắc bầu trời thiêng liêng của Tổ quốc.     

Đại tá, TS Thái Doãn Hạnh - Trưởng Phòng Tài chính Quân chủng Phòng không-Không quân
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website