Nhà máy A29 tổ chức hội nghị đại biểu người lao động năm 2026
Ngày 18-3, Nhà máy A29, Quân chủng PK-KQ đã tổ chức hội nghị đại biểu người lao động năm 2026. Đại tá Trần Thị Thu Hiền - Phó Trưởng Ban Công đoàn Quốc phòng (Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam) dự và phát biểu chỉ đạo. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo, chỉ huy Nhà máy; đại biểu Ban Công đoàn quốc phòng; đại biểu Phòng Công tác Quần chúng, Cục Chính trị, Quân chủng PK-KQ và 52 đại biểu đại diện cho toàn thể người lao động trong toàn Nhà máy.

Đại tá Trần Thị Thu Hiền - Phó trưởng Ban Công đoàn Quốc phòng phát biểu tại Hội nghị.

Đại tá Bùi Khánh Toàn - Giám đốc Nhà máy phát biểu tại Hội nghị.

Các đại biểu dự Hội nghị.
Năm 2025, Nhà máy đã hoàn thành 100% chỉ tiêu pháp lệnh trên giao, chất lượng sản phẩm sau sửa chữa đều đạt tiêu chuẩn và quy định của Quân chủng PK-KQ ban hành. Khí tài sau nghiệm thu bàn giao cho đơn vị đều đạt chất lượng tốt. Công đoàn cơ sở Nhà máy đã phát huy tốt chức năng là tổ chức bảo vệ và đại diện cho quyền lợi của người lao động. Thu nhập bình quân của cán bộ, quân nhân, người lao động năm 2025 đạt trên 33 triệu đồng, bằng 191,8% lương thời gian.
Cùng với đó, điều kiện làm việc của Nhà máy được cải thiện, dây chuyền công nghệ, vật tư đầu vào… được bảo đảm ngày càng tốt hơn. Quy chế dân chủ được duy trì và thực hiện có hiệu quả tại nơi làm việc, bảo đảm công khai, công bằng trong thực hiện các chế độ chính sách theo đúng quy định. Với kết quả đạt được trong năm 2025, Nhà máy được Quân chủng PK-KQ tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng” và công nhận Nhà máy A29 đạt đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”; Công đoàn Nhà máy đạt vững mạnh xuất sắc.
Năm 2026, Nhà máy tiếp tục triển khai sản xuất, sửa chữa trang bị kỹ thuật theo đúng Quyết định của Tư lệnh Quân chủng và Lịch đưa trang bị kỹ thuật vào sửa chữa tại các Nhà máy; chủ động phối hợp với các Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ của Quân chủng và đơn vị đưa khí tài ra, vào xưởng; thực hiện việc giao nhận khí tài đúng quy định. Nhà máy tập trung bảo đảm tốt về lượng sản phẩm; vật tư kỹ thuật phục vụ sửa chữa; thực hiện theo đúng Quy định của Nhà nước, Bộ Quốc phòng và Quân chủng PK-KQ về đầu tư công nghệ; đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; bảo đảm việc làm, thu nhập, chế độ chính sách, không ngừng nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của người lao động…
Với tư tưởng chỉ đạo "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển", Hội nghị đã thể hiện sự thống nhất cao với báo cáo của Giám đốc Nhà máy về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và phương phương hướng nhiệm vụ năm 2026. Đồng thời, các ý kiến thảo luận tại Hội nghị cũng đề xuất nhiều chủ trương, biện pháp nhằm nâng cao năng lực sửa chữa, bảo đảm chất lượng sản phẩm sau sửa chữa tại Nhà máy; nâng cao hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, xây dựng Nhà máy vững mạnh về chính trị; tăng cường công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; bảo đảm thu nhập, chế độ chính sách cho cán bộ, công nhân và viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng; xây dựng Nhà máy vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”… Hội nghị đã bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2026-2028 gồm 5 đồng chí với số phiếu tín nhiệm cao.

Hội nghị bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2026-2028.

Các đại biểu tham quan trưng bày sản phẩm đề tài sáng tạo của Nhà máy.

Các đại biểu dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm.
Phát biểu tại Hội nghị, Đại tá Trần Thị Thu Hiền đề nghị lãnh đạo, chỉ huy Nhà máy tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tạo sự đồng thuận cao, khơi dậy quyết tâm, tiềm năng sáng tạo của đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân lao động lành nghề trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; tiếp tục nâng cao năng lực sửa chữa trang bị kỹ thuật, nhất là các loại khí tài thế hệ mới. Công đoàn cơ sở tiếp tục tham mưu, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, thi đua quyết thắng, quan tâm chăm lo đời sống cán bộ, công nhân và viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng. Từ đó, huy động sức mạnh đoàn kết, thống nhất, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Nhà máy trong năm 2026.
Tin, ảnh: CÔNG GIANG