Khẳng định năng lực “giữ chuẩn - truyền chuẩn”
Thời gian qua, mặc dù đối mặt với nhiều biến động về tổ chức và những khó khăn đặc thù, Trung tâm Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng, Cục Hậu cần - Kỹ thuật, Quân chủng Phòng không - Không quân vẫn phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu pháp lệnh. Kết quả đó góp phần quan trọng nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Quân chủng.

Kiểm tra, sửa chữa phương tiện đo vô tuyến chuyên dụng tại Phân xưởng 3, Trung tâm Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng.
Năm 2025 đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi Trung tâm thực hiện sáp nhập, kiện toàn tổ chức theo quyết định của Tư lệnh Quân chủng PK-KQ. Với địa bàn đóng quân trải dài trên cả ba miền Bắc, Trung, Nam, công tác chỉ đạo, điều hành thời gian đầu không tránh khỏi những khó khăn. Cùng với đó, đơn vị còn đối mặt với nhiều thách thức: Hệ thống phương tiện đo phần lớn đã qua nhiều năm sử dụng; vật tư đặc chủng khan hiếm; đội ngũ kế cận còn thiếu kinh nghiệm thực tiễn. Tuy nhiên, bằng tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng của Trung tâm đã nhanh chóng ổn định tổ chức, tư tưởng, biến thách thức thành động lực. Chính sự thống nhất cao về ý chí và quyết tâm hành động đã trở thành “chìa khóa” giúp đơn vị triển khai hiệu quả nhiệm vụ, hoàn thành tốt các chỉ tiêu ngay từ những tháng đầu năm.
Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Vũ Trung Thành - Giám đốc Trung tâm cho biết: “Năm qua, dù đơn vị mới sáp nhập, địa bàn đóng quân phân tán rộng, gây không ít khó khăn trong chỉ đạo, điều hành, nhưng chúng tôi xác định lấy chất lượng làm thước đo cao nhất. Trung tâm đã bám sát Pháp lệnh Đo lường, thực hiện nghiêm quy trình công nghệ trong sửa chữa, kiểm định. Kết quả, hoàn thành 100% chỉ tiêu pháp lệnh với hơn 22.500 sản phẩm. Đây là minh chứng rõ nét cho tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật. Không chỉ thực hiện nhiệm vụ tại chỗ, đơn vị còn tổ chức 38 đoàn cơ động đến 40 đơn vị trong toàn Quân chủng. Quá trình cơ động dài ngày được triển khai chặt chẽ, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và trang bị, kịp thời đáp ứng yêu cầu kỹ thuật. Thời gian tới, Trung tâm tập trung đột phá vào bồi dưỡng đội ngũ thợ kế cận, đồng thời từng bước hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, nâng cao năng lực công nghệ, đáp ứng yêu cầu làm chủ các loại khí tài thế hệ mới”.
Xác định khoa học quân sự là “đòn bẩy”, Trung tâm đã triển khai đồng bộ nhiều dự án đầu tư theo chiều sâu công nghệ. Nổi bật, đơn vị đã nghiên cứu, thiết kế, sản xuất 221 module, bảng mạch phục vụ nhiệm vụ Quân chủng giao. Cùng với đó, đội ngũ cán bộ kỹ thuật đã nghiên cứu sửa chữa, hồi phục thành công nhiều phương tiện đo “tồn kho” trên dây chuyền; thử nghiệm hiệu quả trên 3 phương tiện đo hệ tư bản có cấu trúc phức tạp. Phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật tiếp tục phát triển mạnh, với 16 sáng kiến cấp cơ sở được nghiệm thu, đưa vào ứng dụng hiệu quả. Nhiều đề tài, sản phẩm tiêu biểu được triển khai như: Sản xuất hệ thống rửa, kiểm tra lọc trên máy bay; nghiên cứu, nâng cấp thiết bị siêu âm kiểu УЗУ4-1,6-0; Hồi phục, nâng cấp máy phát tín hiệu âm tần Г3-109… Qua đó góp phần nâng cao năng lực bảo đảm kỹ thuật, tiết kiệm chi phí và chủ động trong khai thác, sử dụng trang bị.
Công tác huấn luyện kỹ thuật và xây dựng chính quy ngành luôn được Trung tâm xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Trước thực tế một bộ phận kỹ sư, thợ kỹ thuật bậc cao đến tuổi nghỉ hưu, trong khi lực lượng kế cận còn thiếu kinh nghiệm, đơn vị đã đẩy mạnh huấn luyện, đào tạo tại chỗ. Năm 2025, Trung tâm tổ chức kiểm tra tay nghề cho 24 đồng chí, 100% đạt khá, giỏi. Đồng thời, cử 27 cán bộ, nhân viên tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn tại Cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng và đào tạo chuyển loại kỹ sư tại Học viện Kỹ thuật Quân sự, từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
Công tác xây dựng chính quy ngành được duy trì nghiêm túc. Đơn vị đã biên soạn mới 23 quy trình công nghệ, 10 tài liệu hướng dẫn sử dụng và 69 quy trình kiểm định, tiêu chuẩn quân sự. Mọi trang bị, từ tiếp nhận đến bàn giao, đều được kiểm soát chặt chẽ qua các công đoạn chạy thử, nghiệm thu trên dây chuyền công nghệ, bảo đảm tính pháp lý cho từng sản phẩm kiểm định.
Cùng với đó, Cuộc vận động 50 được triển khai đi vào chiều sâu, góp phần giữ vững ổn định mọi mặt. Trung tâm duy trì nghiêm kỷ luật công nghệ, thực hiện hiệu quả Ngày kỹ thuật; chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông với chủ đề “Hành trình an toàn, kiến tạo tương lai”; 100% quân nhân không vi phạm quy định về sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông, chấp hành tốt việc đội mũ bảo hiểm theo quy định.
Chia sẻ về những phương hướng giai đoạn 2026 - 2030, Đại tá Vũ Trung Thành cho biết Trung tâm đang tích cực nghiên cứu, bám sát yêu cầu nhiệm vụ, triển khai Dự án “Đầu tư, xây dựng nhà Công nghệ cao”. Công trình này được kỳ vọng sẽ trở thành “trái tim” kỹ thuật mới, góp phần nâng cao năng lực bảo đảm kỹ thuật hàng không và phòng không theo hướng hiện đại.
Với những kết quả toàn diện đạt được, Trung tâm Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng đã tạo dựng nền tảng vững chắc để tiếp tục phát triển trong giai đoạn mới. Qua đó, không ngừng khẳng định năng lực “giữ chuẩn - truyền chuẩn”, xứng đáng là cơ quan đầu ngành về tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng của Quân chủng PK-KQ.
Bài, ảnh: THÁI SƠN