Trung tá Bùi Nguyễn Bảo Trâm: Giảng viên giàu tâm huyết
Tại Trường Sĩ quan Không quân, Trung tá, Thạc sĩ Bùi Nguyễn Bảo Trâm - Chủ nhiệm Bộ môn Tiếng Anh, Khoa Ngoại ngữ, được biết đến là giảng viên giàu tâm huyết, vững vàng về chuyên môn. Không chỉ tận tụy trên bục giảng, chị còn say mê nghiên cứu khoa học, đưa nhiều sáng kiến vào thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả giảng dạy ngoại ngữ cho học viên phi công quân sự trong tình hình mới.

Trung tá Bùi Nguyễn Bảo Trâm phát biểu tại Lễ tuyên dương Gương mặt trẻ tiêu biểu, trao Giải thưởng “Sáng tạo trẻ” năm 2025 và biểu dương Gia đình quân nhân tiêu biểu giai đoạn 2024-2026 Quân chủng PK-KQ.Chúng tôi gặp Trung tá Bùi Nguyễn Bảo Trâm ngay sau Lễ tuyên dương Gương mặt trẻ tiêu biểu, trao Giải thưởng “Sáng tạo trẻ” năm 2025 và biểu dương Gia đình quân nhân tiêu biểu giai đoạn 2024-2026 do Quân chủng tổ chức. Nâng niu tấm bằng khen vì đã đạt giải nhì với sáng kiến “Xây dựng website học tập kỹ năng nghe, nói tiếng Anh cho học viên phi công quân sự tại Trường Sĩ quan Không quân”, chị xúc động chia sẻ: “Thành quả ấy không chỉ là nỗ lực của cá nhân mà còn là kết tinh của tập thể, bắt nguồn từ những trăn trở trên bục giảng và mong muốn giúp học viên học tập ngoại ngữ hiệu quả hơn”.
Gắn bó nhiều năm với công tác giảng dạy, Trung tá Bùi Nguyễn Bảo Trâm luôn trăn trở về chất lượng dạy và học ngoại ngữ. Theo chị, đối với học viên phi công quân sự, ngoại ngữ không chỉ là công cụ học tập mà còn là “chìa khóa” để tiếp cận tri thức, làm chủ trang bị kỹ thuật và nâng cao năng lực hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, việc dạy và học tiếng Anh tại Nhà trường vẫn còn không ít khó khăn. Được đưa vào giảng dạy từ năm 2018, môn học này vẫn đang trong quá trình hoàn thiện về chương trình, tài liệu và phương pháp. Đội ngũ giảng viên tuy trẻ, nhiệt huyết, nhưng kinh nghiệm thực tiễn còn hạn chế, nhất là trong giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành gắn với các loại máy bay, trang bị kỹ thuật hiện đại. Trong khi đó, phần lớn học viên đầu vào từ khối A nên nền tảng ngoại ngữ chưa đồng đều, đặc biệt là kỹ năng nghe, nói còn nhiều hạn chế.
Từ thực tiễn đó, bên cạnh việc xây dựng các website hỗ trợ học tập, Trung tá Bùi Nguyễn Bảo Trâm đã linh hoạt vận dụng nhiều phương pháp dạy học ngoại ngữ hiện đại. Nổi bật là phương pháp học tập dựa trên nhiệm vụ (Task-Based Learning - TBL), giúp học viên phát triển năng lực ngôn ngữ thông qua các hoạt động thực tiễn như thảo luận, xử lý tình huống, làm việc nhóm. Cùng với đó, phương pháp giảng dạy ngôn ngữ giao tiếp (Communicative Language Teaching - CLT) được triển khai theo hướng lấy người học làm trung tâm, tăng cường tương tác, luyện phản xạ và sử dụng ngôn ngữ trong các tình huống gần với thực tế. Việc kết hợp linh hoạt các phương pháp này đã góp phần giúp học viên phát triển toàn diện bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, đồng thời hình thành sự tự tin, chủ động trong giao tiếp.
Nhận thức rõ đội ngũ giảng viên là yếu tố quyết định chất lượng đào tạo, trên cương vị Chủ nhiệm Bộ môn, chị đặc biệt chú trọng xây dựng tập thể đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau cùng tiến bộ. Các giảng viên có kinh nghiệm tích cực kèm cặp, hướng dẫn giảng viên trẻ thông qua dự giờ, giảng mẫu, trao đổi phương pháp. Bộ môn duy trì nền nếp sinh hoạt chuyên môn, tổ chức các buổi học thuật để chia sẻ kinh nghiệm; đồng thời tạo điều kiện để giảng viên tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng hằng năm, từng bước nâng cao trình độ chuyên môn.
Thượng tá Nguyễn Tuấn Khoa - Chủ nhiệm Khoa Ngoại ngữ, cho biết: “Trên cương vị Chủ nhiệm Bộ môn, đồng chí Trâm luôn thể hiện rõ vai trò “đầu tàu”, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu giảng dạy: Năm học 2023-2024 đạt 490 tiết (vượt 81%); năm học 2024-2025 đạt 650 tiết (vượt 140%). Hai năm liền (2024, 2025), đồng chí được công nhận danh hiệu “Giảng viên giỏi cấp Quân chủng PK-KQ”. Đồng chí cũng tích cực tổ chức các sân chơi học thuật “Rung chuông vàng Tiếng Anh”, góp phần tạo môi trường học tập sôi nổi, hiệu quả. Đặc biệt, dưới sự hướng dẫn của các giảng viên Bộ môn, trong đó có vai trò quan trọng của đồng chí Trâm, Đội tuyển Olympic Tiếng Anh của Nhà trường đạt nhiều kết quả tích cực tại các kỳ thi cấp toàn quân…”.
Không chỉ nổi bật trong giảng dạy, Trung tá Bùi Nguyễn Bảo Trâm còn tiên phong trong nghiên cứu khoa học với nhiều đề tài, sáng kiến có tính ứng dụng cao. Năm 2023 và 2024, chị chủ trì hai sáng kiến cấp Trường về xây dựng website học tập tiếng Anh cho học viên phi công quân sự, tập trung rèn luyện các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Các sáng kiến đều được nghiệm thu, đưa vào sử dụng hiệu quả trong thực tiễn giảng dạy; trong đó, sáng kiến “Xây dựng website học tập kỹ năng nghe, nói tiếng Anh cho học viên phi công quân sự tại Trường Sĩ quan Không quân” đạt giải nhì Giải thưởng “Sáng tạo trẻ” Quân chủng năm 2025. Cũng trong năm này, chị là Chủ nhiệm đề tài cấp Bộ Tổng Tham mưu về nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh cho học viên phi công quân sự, hiện đang chờ nghiệm thu; đồng thời là tác giả chính của nhiều bài báo khoa học đăng trên các tạp chí chuyên ngành và kỷ yếu hội thảo trong Quân đội.
Âm thầm cống hiến, bền bỉ rèn luyện, không ngừng đổi mới, Trung tá Bùi Nguyễn Bảo Trâm không chỉ là giảng viên giỏi mà còn là người “truyền lửa” đam mê ngoại ngữ cho học viên phi công quân sự. Với những nỗ lực bền bỉ, 4 năm liền (2022-2025), chị được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, hiện đang được đề nghị tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quân” năm 2026, cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.
Bài, ảnh: ĐỨC LƯU