Huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao ở Trạm Ra đa 48
Trong những năm qua, Phong trào Thi đua Quyết thắng ở Trạm ra đa 48, Trung đoàn 294, Sư đoàn 367 đã đạt được kết quả toàn diện trên các mặt công tác. Trong 5 năm liên tục (2021 - 2025), Trạm được Quân chủng tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”. Trong đó, thi đua huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao luôn là trọng tâm xuyên suốt, góp phần quan trọng để Trạm hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý vùng trời được giao, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

KCĐ Đài Ra đa VRS-2DM của Trạm Ra đa 48 thực hiện nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời.Tham gia đoàn công tác của Quân chủng kiểm tra kết quả huấn luyện tháng đầu năm 2026 tại Trạm Ra đa 48, chúng tôi cảm nhận rõ tinh thần thi đua nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ, quản lý vững chắc vùng trời của cán bộ, chiến sĩ nơi đây. Nội dung kiểm tra tập trung đánh giá kết quả sau một tháng ra quân huấn luyện năm 2026 trên tất cả các ngành: Tham mưu, Chính trị, Hậu cần - Kỹ thuật. Trong đó, các nội dung như huấn luyện hiệp đồng Sở chỉ huy Trạm; kiểm tra các kíp chiến đấu (KCĐ) đài ra đa tổ chức luyện tập hiệp đồng sục sạo, phát hiện, quản lý mục tiêu; kiểm tra chỉ tiêu cá nhân; duy trì nền nếp canh trực SSCĐ… được tiến hành chặt chẽ, kỹ lưỡng, bảo đảm đánh giá chính xác kết quả huấn luyện chiến đấu của đơn vị, trình độ, khả năng SSCĐ, QLVT của các KCĐ và Sở chỉ huy Trạm.
Thực hiện ý định kiểm tra một buổi huấn luyện hiệp đồng Sở chỉ huy Trạm, đơn vị đã tổ chức chặt chẽ, đạt kết quả tốt. Bước vào luyện tập, tất cả các thành phần trong KCĐ nhanh chóng có mặt tại vị trí, làm công tác chuẩn bị chiến đấu và báo cáo Trạm trưởng. Sau khi báo cáo Sở chỉ huy Trung đoàn về kết quả chuyển đơn vị vào cấp 1, Trạm trưởng hạ quyết tâm chiến đấu, giao nhiệm vụ cho các thành phần. Chấp hành mệnh lệnh, các lực lượng nhanh chóng thao tác, hiệp đồng sục sạo, phát hiện và quản lý chặt chẽ các mục tiêu trong khu vực đảm nhiệm. Trong suốt quá trình luyện tập, từ Trạm trưởng, Chính trị viên đến các KCĐ đài ra đa, sĩ quan trực ban, nhân viên VRS, nhân viên thông tin, quan sát mắt… đều nắm chắc chức trách, thao tác thành thạo, hiệp đồng chặt chẽ, xử lý nhanh chóng, chính xác các tình huống.
Theo Thiếu tá Mai Thanh Bình - Trạm trưởng, những năm qua, Trạm Ra đa 48 từng bước được trang bị các loại khí tài ra đa thế hệ mới. Để nâng cao trình độ, khả năng khai thác, làm chủ trang bị hiện đại, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch huấn luyện cụ thể, tỉ mỉ; xác định rõ yêu cầu, chỉ tiêu cho từng đối tượng, từng giai đoạn; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ; chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ huấn luyện. Trong quá trình huấn luyện, đơn vị thực hiện theo phương châm đồng bộ, chuyên sâu, “huấn luyện đến đâu chắc đến đó”, đi từ đơn giản đến phức tạp, từ phân đoạn đến tổng hợp. Trọng tâm là giúp từng thành phần nắm chắc tính năng, kỹ - chiến thuật của khí tài mới; rèn luyện bản lĩnh, tâm lý, thể lực; nâng cao chỉ tiêu cá nhân và trình độ hiệp đồng KCĐ. Đồng thời, đơn vị duy trì nghiêm túc, có chất lượng công tác bình tập, rút kinh nghiệm, đăng ký, thống kê kết quả huấn luyện của các thành phần, coi đây là biện pháp quan trọng để nâng cao trình độ làm chủ trang bị.
Cùng với đó, Trạm thường xuyên duy trì nghiêm nền nếp, chế độ SSCĐ, QLVT; kiên quyết không để sai, sót, lọt, hoang báo mục tiêu; chuyển cấp kịp thời khi có tình huống. Hằng năm, Trạm mở máy trên 1 nghìn phiên, phát hiện hàng chục nghìn tốp mục tiêu, chất lượng phát hiện đều đạt 100% khá. Để đạt được kết quả đó, đơn vị chú trọng công tác giáo dục chính trị, quán triệt nhiệm vụ; xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần cảnh giác cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật và ý chí vượt khó cho cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời, duy trì nghiêm chế độ trực ban chiến đấu, từ Sở chỉ huy Trạm đến các đài ra đa, vọng quan sát mắt; kịp thời mở máy ra đa theo phiên và tăng cường theo lệnh trên; xây dựng, củng cố, hoàn thiện hệ thống văn kiện chiến đấu đúng quy định, sát với nhiệm vụ tác chiến.
Những kết quả đạt được trong huấn luyện, SSCĐ của Trạm Ra đa 48 là minh chứng rõ nét cho khả năng làm chủ trang bị, khí tài hiện đại của cán bộ, chiến sĩ, góp phần cùng các lực lượng quản lý, bảo vệ vững chắc bầu trời phía Nam của Tổ quốc.
Bài, ảnh: CÔNG GIANG