
Các đại biểu tham quan mô hình giáo dục chính trị cho đoàn viên, thanh niên ở Trung đoàn 257.
Lan tỏa giá trị từ nội dung tuyên truyền thiết thực
Ngay từ sáng sớm, khu vực hội trường Trung đoàn 257 đã rộn ràng không khí sôi nổi, thân tình. Những bó hoa tươi thắm, những cái bắt tay ấm áp giữa cán bộ, đoàn viên, thanh niên và các đại biểu tạo nên không gian gần gũi, lan tỏa sự quan tâm, cổ vũ đối với tuổi trẻ đơn vị. Hội thi quy tụ 14 cán bộ Đoàn và 3 đội tuyên truyền viên trẻ đến từ các tổ chức Đoàn trong Đoàn cơ sở Trung đoàn, cùng sự tham gia của đoàn viên, thanh niên các đơn vị kết nghĩa.

Thượng tá Trần Quang Ngọc - Phó Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 361 trao đổi với các thí sinh tham gia Hội thi.
Sau khai mạc Hội thi, các đội bước vào phần thi tuyên truyền viên trẻ. Nổi bật ở nội dung này là phần thi của Liên chi đoàn Tiểu đoàn 77 với chủ đề “Tuổi trẻ Tiểu đoàn 77 tự hào vững bước dưới cờ Đảng”. Hai tuyên truyền viên là Thượng úy Đào Phương Nam - Chính trị viên phó Tiểu đoàn và bạn Nguyễn Thị Tố Uyên đến từ đơn vị kết nghĩa xuất hiện với phong thái tự tin, giọng truyền cảm, nhanh chóng tạo được sự cuốn hút đối với người nghe.
Với cách dẫn dắt mạch lạc, chặt chẽ, phần tuyên truyền đã tái hiện sinh động chặng đường 81 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam, làm nổi bật vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội. Từ những trang sử hào hùng của Quân đội ta, nội dung được khéo léo kết nối với quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Tiểu đoàn 77, Trung đoàn 257; qua đó khắc họa rõ niềm vinh dự khi đơn vị được trang bị khí tài mới, hiện đại, cùng những đóng góp bền bỉ, thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ trong quản lý, bảo vệ vùng trời.

Phần thi tuyên truyền viên trẻ của Liên chi đoàn Tiểu đoàn 77, Trung đoàn 257.
Không chỉ vững về nội dung, phần thi còn tạo ấn tượng bởi hình thức thể hiện sinh động, giàu cảm xúc. Hình ảnh trình chiếu minh họa được đầu tư công phu, kết hợp nhuần nhuyễn với âm nhạc và các tiết mục hát múa được dàn dựng hợp lý. Những ca khúc được lựa chọn phù hợp với từng nội dung, từng câu chuyện đã góp phần dẫn dắt cảm xúc, tạo nên mạch liên kết chặt chẽ, tăng sức lan tỏa cho thông điệp tuyên truyền. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa hai tuyên truyền viên, cùng cách lồng ghép hài hòa giữa chính luận và nghệ thuật, đã giúp phần thi trở nên cuốn hút, dễ tiếp nhận, để lại ấn tượng sâu sắc đối với Ban Giám khảo và người xem.
Điều đọng lại sau phần thi không chỉ là những dẫn chứng lịch sử giàu sức thuyết phục, mà còn là âm hưởng của lời hiệu triệu: “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”. Từ thông điệp ấy, niềm tự hào, ý chí và trách nhiệm được khơi dậy mạnh mẽ, trở thành động lực để cán bộ, đoàn viên, thanh niên Tiểu đoàn 77 hôm nay tiếp tục rèn luyện, xung kích đảm nhận việc khó, việc mới, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững vùng trời Tổ quốc trong mọi tình huống.
Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và cách thể hiện thuyết phục, Tiểu đoàn 77 đã xuất sắc giành giải Nhất nội dung Tuyên truyền viên trẻ. Thượng úy Đào Phương Nam - Chính trị viên phó, Bí thư Liên chi đoàn Tiểu đoàn 77 chia sẻ: “Chúng tôi xác định, nội dung tuyên truyền phải xuất phát từ thực tiễn đơn vị, bám sát nhiệm vụ của bộ đội thì mới tạo được sự đồng thuận và sức lan tỏa. Mỗi thông điệp đưa ra không chỉ để nghe, mà quan trọng hơn là để đoàn viên, thanh niên hiểu, tin và hành động. Đó cũng chính là thước đo hiệu quả của công tác tuyên truyền viên ở cơ sở”.

Phần thi tuyên truyền viên trẻ của Liên chi đoàn Tiểu đoàn 78, Trung đoàn 257.

Phần thi tuyên truyền viên trẻ của Liên chi đoàn Tiểu đoàn 80, Trung đoàn 257.
Không riêng gì Liên chi đoàn Tiểu đoàn 77, phần thi của Liên chi đoàn Tiểu đoàn 78 và Liên chi đoàn Tiểu đoàn 80, dù mang những sắc thái thể hiện khác nhau, vẫn cho thấy sự đầu tư công phu, cách tiếp cận linh hoạt và bám sát thực tiễn nhiệm vụ của đơn vị. Mỗi phần thi là một cách chuyển tải riêng, song đều hướng tới mục tiêu chung: Đưa những trang sử vẻ vang và thông điệp ý nghĩa đến gần hơn với cán bộ, đoàn viên, thanh niên; qua đó nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin và khơi dậy tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.
Khẳng định vai trò "thủ lĩnh Đoàn"
Ở nội dung thi cán bộ Đoàn giỏi, các thí sinh bước vào tranh tài với tâm thế tự tin, quyết tâm cao. Hai phần thi chính gồm kiến thức và kỹ năng kết hợp năng khiếu được thiết kế toàn diện, sát thực tiễn công tác Đoàn ở cơ sở. Phần thi kiến thức tuy không mới về hình thức, nhưng đòi hỏi chiều sâu nhận thức về công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Từ các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đến nghiệp vụ công tác Đoàn, mỗi câu hỏi đều yêu cầu thí sinh nắm chắc, hiểu sâu và vận dụng linh hoạt.

Các cán bộ Đoàn thực hiện phần thi kiến thức.
Điểm nhấn của Hội thi nằm ở phần thi kỹ năng, nơi bản lĩnh và năng lực tổ chức của cán bộ Đoàn được thể hiện rõ nét. Tại đây, các thí sinh trực tiếp soạn thảo văn kiện, xây dựng chương trình công tác, thiết kế nội dung phát động và sơ kết phong trào thi đua; đồng thời xây dựng giáo án lý luận chính trị cho đoàn viên, thanh niên bằng bản đồ tư duy, trình chiếu trực quan.

Phần thi kỹ năng của Trung úy Lâm Văn Long - Phó Bí thư Liên chi đoàn Tiểu đoàn 80, Trung đoàn 257.
Một trong những phần thi thu hút sự chú ý là thực hành tổ chức sinh hoạt chi đoàn và diễn đàn thanh niên. Không ít tình huống được Ban Tổ chức đưa ra mang đậm hơi thở thực tiễn: Từ xử lý đoàn viên vi phạm kỷ luật, giải quyết mâu thuẫn nội bộ, đến định hướng tư tưởng trước những thông tin trái chiều trên mạng xã hội. Những vấn đề “nóng” ấy buộc thí sinh phải bình tĩnh, linh hoạt, thể hiện rõ vai trò “thủ lĩnh Đoàn” trong điều hành và dẫn dắt.
Thượng úy Nguyễn Như Biên - Chính trị viên phó, Bí thư Liên chi đoàn Tiểu đoàn 78, đạt giải Nhì nội dung Cán bộ Đoàn giỏi chia sẻ sau Hội thi: “Những nội dung trong Hội thi rất thiết thực, bổ ích, bám sát thực tiễn hoạt động công tác Đoàn ở cơ sở. Đây không chỉ là dịp để chúng tôi rèn luyện kỹ năng, nâng cao bản lĩnh, mà còn giúp học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm hay để vận dụng hiệu quả vào thực tiễn đơn vị”.
Bên cạnh đó, phần thi năng khiếu đã mang lại không khí tươi mới, sinh động, thể hiện sự đa tài, sáng tạo của cán bộ Đoàn. Qua đó, không chỉ phản ánh đời sống tinh thần phong phú mà còn góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong đơn vị.
Đưa kết quả Hội thi vào thực tiễn
Phát biểu bế mạc, Trung tá Nguyễn Ích Hải - Phó Chính ủy Trung đoàn, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi khẳng định: “Hội thi Cán bộ Đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ năm 2026 đã được tổ chức nghiêm túc, chặt chẽ, đúng mục đích, yêu cầu; nội dung toàn diện, bám sát chức trách, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ Đoàn và yêu cầu công tác tuyên truyền trong tình hình mới. Qua Hội thi, trình độ, năng lực, phương pháp và tác phong công tác của từng thí sinh được bộc lộ rõ, phản ánh thực chất chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn, tuyên truyền viên trẻ trong đơn vị”.

Thượng tá Lê Công Sức - Chính ủy Trung đoàn 257 trao thưởng các đội đạt kết quả cao nội dung Tuyên truyền viên trẻ.
Trung tá Nguyễn Ích Hải - Phó Chính ủy Trung đoàn 257 trao thưởng các thí sinh đạt kết quả cao nội dung cán bộ Đoàn giỏi.
Kết thúc Hội thi, đối với nội dung cán bộ Đoàn giỏi, Ban Tổ chức trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 2 giải Ba cho các thí sinh đạt kết quả cao. Đối với nội dung Tuyên truyền viên trẻ, Ban Tổ chức trao giải Nhất cho Tiểu đoàn 77, giải Nhì cho Tiểu đoàn 78, giải Ba cho Tiểu đoàn 80.
Khép lại Hội thi, điều đọng lại không chỉ là những giải thưởng, mà là sự trưởng thành rõ nét của đội ngũ cán bộ Đoàn, cùng những chuyển biến tích cực về chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền viên trẻ trong toàn Trung đoàn. Thượng tá Lê Công Sức - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn cho biết: “Từ kết quả Hội thi, thời gian tới, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn sẽ tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đưa kết quả Hội thi vào thực tiễn; tập trung bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, kỹ năng, phương pháp công tác cho đội ngũ tuyên truyền viên trẻ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới".
Bài, ảnh: ĐỨC LƯU, HOÀNG HÀ, MAI ANH